Thương Tín muốn dành khoản tiền của bạn bè gửi tặng cho con gái nên xuất viện sớm về nhà

Đinh Thu Hiền
01/03/2021 - 14:27
Thương Tín muốn dành khoản tiền của bạn bè gửi tặng cho con gái nên xuất viện sớm về nhà

Thương Tín là tài tử nổi tiếng một thời của màn ảnh Việt. Ảnh: ST

Trưa nay, 1/3, nam tài tử của màn ảnh Việt đã xin xuất viện về nhà. Thương Tín muốn dành dụm khoản tiền của bạn bè và khán giả hỗ trợ để lo ăn học cho cô con gái 9 tuổi.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, Thương Tín cho biết anh đã vừa xuất viện về nhà, dù các bác sĩ muốn điều trị thêm cho anh tại khoa tim mạch. Giọng còn yếu mệt, nhưng Thương Tín khá tỉnh táo nói chuyện. Anh chia sẻ, mấy ngày nằm viện khi bị đột quỵ phải đi cấp cứu vừa qua, anh đã nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của các bạn bè trong giới nghệ sĩ và các khán giả hâm mộ.

Thương Tín muốn dành khoản tiền của bạn bè gửi tặng cho con gái nên xuất viện sớm về nhà - Ảnh 1.

Thương Tín và vợ con, thời điểm con gái Thanh Thảo 3 tuổi. Ảnh: S.T

"Tôi mệt lắm, nhưng giờ xin phép các bác sĩ ở bệnh viện để về sớm, chứ không nằm điều trị nữa. Tôi muốn tiết kiệm số tiền mà mọi người hỗ trợ, thay vì phải trả viện phí mấy triệu/ngày thì để dành lo lắng cho bé Thanh Thảo. Con gái tôi sinh ra đã thiệt thòi, vất vả. Tôi mấy năm nay sức khỏe suy kiệt nhanh, không kiếm ra tiền. Giờ có số tiền của mọi người hỗ trợ này, tôi muốn dành tất cả cho con gái. Tôi thực sự cám ơn mọi người rất nhiều", nam tài tử nổi tiếng 1 thời của màn ảnh Việt, cho biết.

Như báo Phụ Nữ Việt Nam đã đưa tin, nghệ sĩ Thương Tín bị đột quỵ vào ngày 25/2/2021 khi vừa từ Bình Thuận quay trở về Sài Gòn. Anh được người quen sống gần nhà trọ tại Q.12 đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, gia đình nghệ sĩ Thương Tín đã từ Bình Thuận vào để chăm sóc anh. Theo chị Kim Chi, bà xã của Thương Tín, trong những phút tỉnh táo nói chuyện được tại giường cấp cứu, Thương Tín nói với vợ là muốn về nhà, vì anh tự biết bản thân mang nhiều thứ bệnh trong người. "Trong năm vừa qua, anh Tín bị tông xe máy 2 lần nên chân đi rất yếu, cả người ảnh xây xát nhiều. Trước đây vì còn sức khỏe nên lướt qua được, nhưng giờ yếu quá rồi...", chị Chi cho hay.

Nhạc sĩ Thế Hiển, 1 trong những người bạn thân của Thương Tín, cho biết, anh đã trao đổi với Thanh Tùng, con trai của Thương Tín, để biết thêm thông tin và có sự hỗ trợ, giúp đỡ cho nam nghệ sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ và khán giả hâm mộ hiện cũng đang quan tâm, hỏi thăm, mong nam tài tử vượt qua được bệnh tật.

Khoảng vài năm trở lại đây, sức khỏe của Thương Tín diễn biến xấu. Anh tâm sự vì không có thu nhập ổn định hàng tháng nên cuộc sống rất bấp bênh. Vì không có đủ tiền để nuôi vợ con nên Thương Tín đã sống ở Sài Gòn một mình, trong căn phòng trọ rẻ tiền tại Q.12. Trong 1 lần gặp gỡ, anh cho PV Báo PNVN biết nhiều lúc còn không thể đủ tiền ăn. Có những ngày phải nằm lỳ trong phòng trọ, không ra ngoài vì đói bụng.

Vào cuối năm 2020, Thương Tín tổ chức sinh nhật cho con gái Thanh Thảo, mời vài người bạn tới chơi. Anh mang tâm trạng buồn vì sức khỏe đi xuống, không thể đi đóng phim để có thu nhập nuôi sống bản thân.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, là tài tử điện ảnh nổi tiếng của màn ảnh Việt Nam. Anh đã tham gia hơn 200 bộ phim nhựa, tạo dấu ấn khó quên đối với khán giả. Thương Tín được biết tới với cách diễn không thể trộn lẫn, thể hiện tâm trạng nhân vật qua thần thái ánh mắt vô cùng ấn tượng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm