Tỉ lệ nữ ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là 13,7%

PV
21/10/2020 - 18:44
Tỉ lệ nữ ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là 13,7%

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 7 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 13,7%.

Trong phiên làm việc chiều ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 51 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có 7 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 13,7%.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ tới (2020-2025), Quảng Ngãi tập trung phát triển toàn diện, sâu sắc, tăng trưởng kinh tế chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh, hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng trong các sản phẩm công nghiệp, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên. 

Quảng Ngãi cũng sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, hiện đại, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của một xã hội lành mạnh, giàu tính nhân văn, nâng cao mức sống của người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm