Tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy
Chiều 8/6, tại Hà Nội, ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và bà Hàm Huy - Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc - đã đồng chủ trì Hội đàm giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy
Phát biểu khai mạc Hội đàm, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo “hạt nhân” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã hoàn thành thắng lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 với rất nhiều những thành tựu quan trọng mang tính thời đại. Tin tưởng các đồng chí sẽ triển khai thuận lợi Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, thực hiện thành công phát triển chất lượng cao và công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, hoàn thành thắng lợi mục tiêu “100 năm thứ hai", tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm “nước lớn, đảng lớn”, là trụ cột ổn định, động lực hàng đầu cho tăng trưởng và phát triển toàn cầu.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc anh em trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.

Quang cảnh Hội đàm
Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng, duy trì và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, bền vững, lâu dài với Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt, là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Trung Quốc là nước láng giềng gần gũi, nước lớn, bạn bè truyền thống, “đồng chí, anh em”, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản hai nước.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp. Trao đổi chiến lược cấp cao rất mật thiết; các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện tin cậy chính trị cao. Hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang hợp tác thực chất hơn. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới về chất. Hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động. Phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ.
Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4/2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước sau thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2030, là lần thứ ba trong thời gian chưa đầy hai năm Lãnh đạo cao nhất Việt - Trung tiến hành thăm song phương. Chuyến thăm thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tạo bầu không khí tin cậy, hữu nghị lan tỏa sâu rộng đến các cấp, các ngành, các địa phương hai nước, tạo nên cục diện hợp tác hết sức sôi động trên mọi lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội đàm
Thông tin về công tác Mặt trận từ đầu năm 2026 đến nay, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cho biết, hệ thống Mặt trận đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng, toàn diện, đạt một số kết quả nổi bật. Trong đó đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của MTTQ Việt Nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố đồng thuận xã hội, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và Hiệp thương cử ra Ủy viên Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa mới với sự tín nhiệm tuyệt đối của Đại hội.
Cũng theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, MTTQ Việt Nam đã tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chủ trì các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.
Cùng với đó, công tác đối ngoại nhân dân, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, trong đó nổi bật là việc phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc tổ chức các chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc có ý nghĩa rất thiết thực.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy tại Hội đàm
Nhấn mạnh MTTQ Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp đạt được trong các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thời gian qua thông qua các hoạt động trao đổi Đoàn cấp cao, cơ chế hợp tác định kỳ và các chương trình giao lưu nhân dân thiết thực. Nội dung hợp tác ngày càng phong phú, đi vào chiều sâu, phản ánh vai trò, trách nhiệm ngày càng lớn của hai tổ chức trong việc củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Để tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp, truyền thống giữa MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đề nghị, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Vương Hộ Ninh - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong trong thời gian sớm nhất. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, định hướng và tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, đóng góp thiết thực vào việc triển khai nhận thức chung cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại Hội đàm
Cùng với đó, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai cơ quan; chia sẻ kinh nghiệm về công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân; Tiếp tục thúc đẩy phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam.
Hai bên cũng hối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững.
Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy cũng đề nghị Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc xem xét, hỗ trợ cán bộ Mặt trận sang nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm công tác và học hỏi những sáng kiến, mô hình hay của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; đồng thời sớm nghiên cứu và thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở phối hợp ổn định, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.

Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy phát biểu tại Hội đàm
Phát biểu tại Hội đàm, bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua.
Theo bà Hàm Huy, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí sẽ bám sát, sẽ bám theo mục tiêu tổng thể "6 hơn" để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn, đã đề ra bức tranh tổng thể cho sự phát triển của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy tại Hội đàm
Bà Hàm Huy nhấn mạnh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.
Tại cuộc gặp, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam.
Hai bên cũng tiếp tục khuyến khích Ủy ban MTTQ/Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đồng thời, nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở phối hợp ổn định, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan.



Đoàn đại biểu hai nước tại Hội đàm