Tiếp tục đổi mới cách làm để mỗi cán bộ, cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn

PV
19/12/2019 - 20:32
Tiếp tục đổi mới cách làm để mỗi cán bộ, cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn
Phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ mong muốn, các cấp Hội nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra bằng nhiều giải pháp quyết liệt, với quan điểm là nỗ lực hết sức và đạt kết quả một cách thực chất, không chạy theo thành tích.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đây cũng là năm tổ chức các ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của Hội.

Các cấp Hội cần nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra bằng nhiều giải pháp quyết liệt. Mặc dù còn những chỉ tiêu rất khó hoàn thành nhưng theo Chủ tịch Hội LHPNVN, cần nỗ lực hết sức và đạt kết quả một cách thực chất, không chạy theo thành tích, cụ thể như một số chỉ tiêu về thu hút hội viên hay nâng cao chất lượng các chỉ tiêu ước đạt và vượt, trong đó có chỉ tiêu đào tạo nghề phải gắn với có việc làm sau đào tạo.

Tiếp tục đổi mới cách làm để mỗi cán bộ, cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPNVN khóa XII. Ảnh: Phương Hoa

Về đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2020) với chủ đề "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em", theo Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà, đợt phát động này gắn liền với số 90 là vừa mang tính chất định lượng, vừa định tính; bởi con số này mang sự biểu tượng, qua đó tạo ra động lực cho phong trào phụ nữ và tạo khí thế lan tỏa thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, ở các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, cán bộ Hội và cấp Hội chủ động tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, trong đó nghiên cứu đề xuất đưa các vấn đề về phụ nữ, trẻ em, gia đình vào dự thảo văn kiện; đổi mới, sáng tạo cách làm, cách thức thực hiện, để mỗi cán bộ Hội, mỗi cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn.

Tiếp tục đổi mới cách làm để mỗi cán bộ, cấp Hội hoạt động hiệu quả hơn - Ảnh 2.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII. Ảnh: Phương Hoa

Sau 2 ngày làm việc hiệu quả, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Trong đó, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 nhóm nội dung lớn gồm: Đánh giá tình hình hoạt động Hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Tham mưu với Đảng, Nhà nước về Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020; quản lý tài chính; chủ đề đợt thi đua đặc biệt, chủ đề Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV; dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư, dự thảo Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2022 - 2027, tầm nhìn đến 2035; công tác cán bộ nữ, cơ chế chính sách…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm