Tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng dân

Hải Linh
10/01/2022 - 22:12
Tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng dân

Bà Bùi Thị Hồng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trao Bằng khen của TƯ Hội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: CAND

Kết quả này của Hội Phụ nữ Bộ công an vừa được nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai Công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022, diễn ra ngày 10/1 ở Hà Nội.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, TƯ Hội LHPN Việt Nam, hội viên phụ nữ Bộ công an luôn nỗ lực cố gắng không ngừng trong công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị và hoạt động phong trào phụ nữ. Phụ nữ Bộ công an đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Kết hợp sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng dân - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CAND

Nhiều hoạt động được tổ chức theo quy mô lớn có tính tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và nhân dân. Hình ảnh những nữ tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Công an hiến máu cứu người bệnh. Những cán bộ nữ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ngày đêm phục vụ nhân dân làm thẻ căn cước. Những nữ chiến sĩ Cảnh sát tham gia chuyên án lớn về ma túy hay hình ảnh hàng nghìn lượt hội viên phụ nữ Bộ Công an trong hai màu áo blouse trắng và trang phục ngành tạm gác việc gia đình, xa con nhỏ tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch Covid-19, giúp nhân dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản..., đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về tổ chức Hội phụ nữ, lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng nhân dân.

Các cấp Hội Phụ nữ Bộ công an đã có những số chuyển biến rõ nét trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, thông qua việc tham mưu Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em CAND thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra về bình đẳng giới. Công tác cán bộ nữ năm 2021 có nhiều khởi sắc với các con số ấn tượng về số lượng 27 nữ tiến sỹ mới được công nhận, 32 nữ lãnh đạo chỉ huy mới được bổ nhiệm, trong đó có 04 đồng chí lãnh đạo cấp Cục và 01 nữ lãnh đạo được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng. 01 tập thể và 01 cá nhân được Hội đồng quản lý Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị - Bộ Công an, đánh giá cao vai trò của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ công an. Trung tướng nhấn mạnh: Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã bám sát chủ đề công tác năm "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị". Các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an đã sáng tạo, cụ thể hóa, gắn kết thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng các cấp với việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, giai đoạn 2017-2021". Vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Với tổng số mô hình, công trình phần việc đang thực hiện là 480, trong đó, năm 2021 đăng ký mới 78 công trình phần việc. Nhiều mô hình, công trình, phần việc phát huy hiệu quả cần được nhân rộng.

Tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng dân - Ảnh 3.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, phát động phong trào thi đua đặc biệt năm 2022 trong các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ Công an. Ảnh: PNCA

Để tổ chức Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm phụ nữ của đơn vị mình. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua phụ nữ CAND theo hướng cụ thể, đi vào chiều sâu, không hình thức, tập trung hư­ớng về cơ sở.

Bên cạnh đó, đa dạng hoá, cụ thể hóa hoạt động phong trào bằng các công trình, mô hình, phần việc thiết thực, đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với thực tiễn cơ sở và đặc điểm giới. Coi trọng và kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến. Biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân trong thực hiện tạo sức sống cho phong trào phát triển liên tục, rộng khắp và có hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ công an trong lòng dân - Ảnh 4.

Đại tá Ngô Hoài Thu trao Bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng các tập thể xuất sắc. Ảnh: PNCA

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tặng Bằng khen biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021. Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an, đã phát động phong trào thi đua công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2022.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm