Những lần mang thai trước, chị T. đều mất con, dù có thời điểm thai đã 34 tuần. Phải đến lần mang thai thứ 8, chị T. mới được ẵm con yêu trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Sản phụ mang song thai, được phát hiện bị tiền sản giật nặng từ tuần thứ 32 của thai kỳ. Tuy nhiên, sản phụ đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mổ sinh thành công ở tuần 35 của thai kỳ.
Bệnh nhân có những cơn đau bụng từ chiều hôm trước, nhưng nghĩ bị rối loạn tiêu hóa bình thường nên không đến viện. Khi cơn đau quá, gia đình mới đưa sản phụ đi khám thì cổ tử cung đã mở gần hết.
Khi đi khám, sản phụ được xác định bị "thiểu ối" nên BV quyết định truyền ối. Sau 2 lần truyền, mức ối của sản phụ đã trở lại bình thường. Đến tuần 37, sản phụ đã "mẹ tròn con vuông".
Hình ảnh mới nhất của DJ Thanh Thảo khiến nhiều người ngỡ ngàng vì cô đang bầu đôi ở tháng thứ 6 nhưng không hề thấy bụng bầu.
Trong suốt 10 năm hiếm muộn, chị Trang đã có 5 lần mang thai nhưng đều bị sảy không rõ nguyên nhân. Khát khao làm mẹ luôn cháy bỏng với chị và các bác sĩ đã giúp chị thực hiện ước mơ ấy.
Gần đây, một người mẹ đã gây ra một cuộc tranh luận trên mạng sau khi tiết lộ rằng cô ấy đã yêu cầu chồng mình cứu mạng thay vì đứa con của họ nếu có gì đó không ổn trong quá trình sinh nở.
Theo TS.BS Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết-Đái tháo đường (Bệnh viện Bạch Mai), một số điều tra tại các bệnh viện lớn cho thấy, khoảng 6-9% những phụ nữ mang thai ở Việt Nam bị đái tháo đường thai kỳ. Căn bệnh này nguy hiểm cho cả mẹ và bé nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Theo khuyến cáo của bác sĩ, nếu phụ nữ đang mắc tiểu đường nhưng muốn sinh con, nhất thiết phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi mang thai để có kế hoạch kiểm soát bệnh và hạn chế tác hại xấu lên đứa trẻ tương lai.
Từ tuần 26 đến tuần 28 thai kỳ, mẹ bầu nên làm xét nghiệm sàng lọc glucose để kiểm tra lượng đường trong máu, chẩn đoán bệnh tiểu đường thai kỳ.