Tìm thấy gene gây tăng gấp đôi nguy cơ tử vong vì Covid-19

Mai Nguyễn (dịch)
18/11/2021 - 13:01
Tìm thấy gene gây tăng gấp đôi nguy cơ tử vong vì Covid-19
Nhóm chuyên gia ở ĐH Oxford, Anh, vừa dùng trí tuệ nhân tạo (AI) phát hiện thấy một phiên bản nguy cơ của loại gene mang tên LZTFL1 cản trở các tế bào lớp lót đường thở và phổi phản ứng đúng cách với virus SARS-CoV-2.

Hậu quả, gene này làm tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp do Covid-19. Đó là lý do giải thích, tại sao một số nhóm sắc tộc dễ lâm bệnh nặng và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Theo đó, có khoảng 60% những người gốc Nam Á mang gene này, nhiều hơn so với 15% những người gốc Âu và là nhóm dễ lâm bệnh nặng, có nguy cơ tử vong cao.

Việc tìm ra gene LZTFL1 cho thấy cách thức phổi phản ứng với virus, do hiện nay hầu hết các phương pháp điều trị đều tập trung làm thay đổi cách hệ thống miễn dịch phản ứng với virus.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm