Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/09/2025 - 13:50 (GMT+7)

Tín dụng vi mô tiếp sức phụ nữ miền núi vươn lên phát triển kinh tế

QM
Tín dụng vi mô tiếp sức phụ nữ miền núi vươn lên phát triển kinh tế

Với phương châm "thiết kế phù hợp - đồng hành bền bỉ - hỗ trợ toàn diện", TYM sát cánh cùng phụ nữ phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo

Câu chuyện từ những điển hình vượt khó vươn lên làm giàu tại tỉnh Phú Thọ cho thấy, khi nguồn vốn tín dụng vi mô được thiết kế phù hợp và đến đúng thời điểm, phụ nữ vùng cao hoàn toàn có thể phát triển sinh kế, nâng cao đời sống.

Sức bật từ tín dụng vi mô

Bà Phùng Thị Thu (48 tuổi, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) vốn gắn bó với cây chè nhiều năm nay. Năm 2018, thông qua Hội LHPN địa phương, bà đã vay 30 triệu đồng từ Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) để mở rộng sản xuất chè.

Khi học được kỹ thuật nuôi giun quế, nhận thấy mô hình này chi phí đầu tư ban đầu không quá lớn, lại tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, bà mạnh dạn chuyển hướng. Từ năm 2019 đến nay, gia đình bà đều đặn vay 50 triệu đồng mỗi năm từ TYM để mở rộng khu nuôi, mua nguyên liệu và phát triển sản xuất. 

Mô hình giun quế không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp gia đình bà tận dụng nguồn phân giun để trồng cây ăn quả, tạo vòng sản xuất khép kín hiệu quả.

Tín dụng vi mô tiếp sức phụ nữ miền núi vươn lên phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Bà Phùng Thị Thu (xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) tiếp cận vốn vay từ TYM, mạnh dạn đầu tư nuôi giun quế

Chia sẻ về trải nghiệm tiếp cận vốn, bà Thu cho biết: "Phụ nữ nơi đây hầu hết làm nông nghiệp, nghe đến vay vốn là ngại, lo không biết trả sao. Tôi lúc đầu cũng như thế nhưng từ khi vay vốn của TYM, được hướng dẫn và hỗ trợ, tôi hiểu rằng nếu biết tính toán hợp lý, lấy ngắn nuôi dài, bán hàng xong để dành tích lũy vốn thì không bị áp lực. Quan trọng là xoay vòng vốn và đầu tư đúng chỗ. Khi làm ra đồng lãi, mình có động lực làm tiếp. Mỗi vòng vốn qua đi, mình lại tự tin hơn".

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (51 tuổi, xã Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ) đã có trang trại chăn nuôi gà, với quy mô 1.000 con trước khi biết đến TYM. Năm 2019, bà tiếp cận khoản vay 40 triệu đồng để mua thêm 2.000 con giống và cải tạo chuồng trại.

"Làm chăn nuôi chi phí lớn, phải xoay vốn thường xuyên. Tôi cần một nguồn vốn ổn định, thủ tục đơn giản. Vay vốn của TYM được trả dần hàng tuần nên tôi không bị áp lực", bà Nhung chia sẻ.

Tín dụng vi mô tiếp sức phụ nữ miền núi vươn lên phát triển kinh tế- Ảnh 2.

Thông qua nguồn vốn của TYM, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (xã Khả Cửu, tỉnh Phú Thọ) đã phát triển và duy trì đàn gà hơn 5.000 con

Bà Nhung cho biết thêm, vốn của TYM là nguồn bổ sung quan trọng, song song với các kênh vay khác, giúp bà chủ động nguồn lực khi cần nhập giống, mua thức ăn hoặc cải tạo chuồng trại. Sự đồng hành của cán bộ TYM, từ khâu hướng dẫn thủ tục đến việc nắm bắt nhu cầu vốn thực tế, đã giúp bà duy trì quy mô sản xuất ổn định, có thời điểm đạt hơn 5.000 con gà.

"Tôi mong muốn tiếp tục gắn bó lâu dài với TYM. Nếu mức vay cao hơn và thời hạn dài hơn sẽ phù hợp với những hộ chăn nuôi đã có nền tảng như gia đình tôi", bà Nhung bày tỏ.

Phụ nữ miền núi sử dụng vốn vay có trách nhiệm

Bà Nguyễn Thị Minh Thương, Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM, cho biết: Hiện nay, TYM đang triển khai nhiều sản phẩm vay vốn tại khu vực miền núi với phương châm "thiết kế phù hợp - đồng hành bền bỉ - hỗ trợ toàn diện". Danh mục gồm hơn 10 sản phẩm tín dụng đa dạng, được thiết kế linh hoạt theo mục đích sử dụng vốn, mô hình kinh tế, cũng như điều kiện và hoàn cảnh thực tế của khách hàng.

Các khoản vay có những đặc điểm nổi bật: Mức vay vừa phải, phù hợp quy mô kinh tế hộ gia đình; thủ tục đơn giản, dễ tiếp cận, tính đến đặc thù vùng miền; phương thức hoàn trả định kỳ theo tuần hoặc tháng, giúp khách hàng quản lý dòng tiền và chủ động trong chi tiêu; đặc biệt, không yêu cầu tài sản thế chấp, qua đó giảm rào cản tiếp cận vốn cho người nghèo. Nhờ vậy, ngay cả phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa vẫn có thể tiếp cận nguồn vốn một cách thuận tiện và an toàn.

Bà Nguyễn Thị Minh Thương nhấn mạnh: "Hơn 33 năm đồng hành cùng phụ nữ trong hành trình phát triển kinh tế, chúng tôi nhận thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ miền núi, luôn sử dụng vốn rất có trách nhiệm, phát triển theo hướng "đi chậm mà bền". Họ thường khởi đầu từ những mô hình nhỏ như chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán theo hộ gia đình. Khi thu nhập dần ổn định, họ từng bước mở rộng quy mô, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng quản lý. Có khách hàng ban đầu chỉ vay vài trăm nghìn đồng cho hoạt động kinh doanh nhỏ, sau vài năm đã phát triển thành trang trại, có tích lũy, nuôi con ăn học, thậm chí tạo thêm việc làm cho người khác. Nhiều chị em gắn bó với TYM hàng chục năm, trở thành điển hình sản xuất giỏi".

Tín dụng vi mô tiếp sức phụ nữ miền núi vươn lên phát triển kinh tế- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Minh Thương - Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM

"3 lý do phụ nữ duy trì vay vốn lâu dài ở TYM:

Thứ nhất, nguồn vốn phù hợp, giải ngân đều đặn, kịp thời theo nhu cầu;

Thứ 2, sự đồng hành và hỗ trợ không chỉ về vốn mà còn về kiến thức, kỹ năng và niềm tin;

Thứ 3, khách hàng cảm thấy được tin tưởng, được trao quyền, được ghi nhận - từ đó hình thành động lực tự vươn lên vì bản thân và gia đình".

Bà Nguyễn Thị Minh Thương - Chủ tịch Hội đồng thành viên TYM

Chính sự gắn bó và tin tưởng lâu dài của khách hàng là minh chứng rõ nét cho tính hiệu quả và bền vững của tài chính vi mô mà TYM đang triển khai tại khu vực miền núi.

Từ các địa bàn như Phú Thọ, bà Nguyễn Thị Minh Thương khẳng định: Khi tín dụng vi mô được thiết kế sát với điều kiện đặc thù từng địa phương, nó không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách tiếp cận tài chính giữa các vùng miền mà còn trở thành công cụ hữu hiệu để đạt tới tài chính toàn diện. Qua đó, người dân "không bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đẩy lùi "tín dụng đen".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận