Tổ Mỹ thuật vùng cao giúp trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới

Trường Hùng
11/07/2025 - 10:58
Tổ Mỹ thuật vùng cao giúp trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới

Thầy giáo Lê Văn Đạo hướng dẫn học sinh dân tộc thiểu số trong Tổ Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Châu Tiến (nay thuộc xã Châu Hồng, Nghệ An).

Tại xã vùng cao Châu Hồng (tỉnh Nghệ An), thầy giáo Lê Văn Đạo đã bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu hội họa cho học sinh dân tộc thiểu số, thể hiện ý tưởng về bình đẳng giới và các vấn đề xã hội qua tranh vẽ.
Tổ Mỹ thuật do thầy Đạo sáng lập không chỉ là nơi ươm mầm năng khiếu nghệ thuật, mà còn là không gian để các em tự tin thể hiện tiếng nói về bình đẳng giới và các vấn đề xã hội. 
Thông qua việc tham gia các cuộc thi như “Lắng nghe con nói”, Tổ Mỹ thuật đã góp phần lan tỏa thông điệp của Dự án 8 về thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 1.

Thầy Lê Văn Đạo (SN 1989), giáo viên Mỹ thuật, người đã sáng lập và duy trì Tổ Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Châu Tiến (nay thuộc xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An) từ năm 2017.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 2.

Mục đích ban đầu của Tổ là tạo sân chơi và phát hiện năng khiếu vẽ cho các em học sinh. Hiện tại, Tổ có khoảng 30 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 3.

Thầy Đạo hướng dẫn học sinh trong phòng giảng dạy Mỹ thuật của trường, nơi trưng bày nhiều tác phẩm đạt giải cao do các em học sinh dân tộc thiểu số vẽ.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 4.

Các em học sinh dân tộc thiểu số đang say sưa vẽ tranh.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 5.

Em Vi Min Chơn (10 tuổi), học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Châu Tiến, người đã giành giải Nhì Cuộc thi “Lắng nghe con nói” năm 2023 dưới sự hướng dẫn của thầy Đạo.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 6.

Tác phẩm "Giã gạo cùng bố mẹ" của em Vi Min Chơn, thể hiện cuộc sống sinh hoạt và sự gắn kết gia đình của một trẻ em dân tộc Thái ở vùng đặc biệt khó khăn.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 7.

Những bức tranh đầy màu sắc và sáng tạo của các em học sinh trong Tổ Mỹ thuật, cho thấy sự sáng tạo và khả năng sử dụng màu sắc.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 8.
Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 9.
Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 10.
Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 11.


Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 12.

Các em học sinh trong Tổ Mỹ thuật hào hứng khi tham gia các hoạt động sáng tạo, điều này tác động tích cực đến cả việc học tập và cuộc sống.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 13.

Phòng học Mỹ thuật của trường được trang bị đầy đủ bàn ghế, kệ trưng bày sản phẩm từ năm 2020.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 14.

Những bức tranh đạt giải của các em học sinh, là niềm khích lệ tinh thần và giúp các em trang trải một phần chi phí học tập.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 15.

Các em học sinh không chỉ vẽ tranh mà còn tham gia làm mô hình, với 4 mô hình đã đạt giải cấp quốc gia.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 16.
Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 17.
Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 20.

Các tác phẩm của các em không chỉ dừng lại ở hội họa mà còn thể hiện tiếng nói của trẻ em về quyền trẻ em và bình đẳng giới.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 21.

Học sinh trong Tổ Mỹ thuật đã giành được hơn 20 giải thưởng từ năm 2017 đến nay, ở cấp tỉnh và quốc gia.

Tổ Mỹ thuật vùng cao – Nơi trẻ em dân tộc thiểu số sáng tạo và cất tiếng nói bình đẳng giới- Ảnh 22.

Những nỗ lực của thầy Lê Văn Đạo và Tổ Mỹ thuật đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Qua đó phát huy tiếng nói của trẻ em dân tộc thiểu số, trong việc thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm