Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bé gái 14 tuổi bị chú rể xâm hại tình dục ở Cầu Giấy

Hà Khê
29/01/2021 - 09:28
Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ bé gái 14 tuổi bị chú rể xâm hại tình dục ở Cầu Giấy
TAND quận Cầu Giấy đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án xâm hại tình dục bé gái 14 tuổi.

Nhiều nội dung cần làm rõ

Theo nguồn tin riêng của PV Báo PNVN, ngày 28/1/2021, TAND quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, quê Ninh Bình). Điều đáng nói, bị hại trong vụ án lại chính là cháu vợ của Vân. Vụ việc từng được Báo PNVN đăng tải và khiến dư luận xôn xao nhiều tháng trước.

Khách sạn nơi Nguyễn Hồng Vân đưa cháu gái vào để xâm hại tình dục

Khách sạn nơi Nguyễn Hồng Vân đưa cháu gái vào để xâm hại tình dục

Tại tòa, bà Đ.T.H, mẹ của bị hại khai thêm nhiều tình tiết mới, như nội dung cuộc nói chuyện giữa bà và vợ của bị cáo, nội dung cuộc ghi âm làm việc giữa bà H. và điều tra viên, kiểm sát viên.

Tại tòa, bà H. cũng khai về những diễn biến tâm lý bất thường của con gái kể từ sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu đi điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau, trong đó có Bệnh viện Tâm thần Trung ương…

Bà H. khai, chị Đỗ Thị Liên (vợ bị cáo Vân) đã kể lại với bà H. rằng, tối 14/1/2020 chị Liên nhìn thấy chồng có nhiều vết xây xát và vết cắn ở cổ, lúc này Vân mới thừa nhận và kể với vợ về việc hiếp dâm cháu Nguyễn Hà Linh (tên bị hại đã được thay đổi).

HĐXX cho rằng, cần làm rõ thêm những nội dung trong lời khai của đại diện bị hại và cần lấy lời khai của chị Đỗ Thị Liên xung quanh vấn đề này.

Tại tòa, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cháu Hà Linh phát hiện ra có sự nhầm lẫn về tên của người được lấy mẫu bệnh phẩm trong Bản kết luật giám định pháp y tình dục của Trung tâm Pháp y Hà Nội.

Theo đó, tên người được lấy mẫu bệnh phẩm để giám định là Lê Thị Hoài Thương chứ không phải là bị hại trong vụ án.

Luật sư Cường đề nghị xem xét làm rõ mẫu bệnh phẩm được giám định là của bị hại hay của Lê Thị Hoài Thương hay có sự nhầm lẫn do lỗi đánh máy.

Vì những lẽ trên, sau khi hội ý, HĐXX sơ thẩm do thẩm phán Tạ Thị Thu Hương làm chủ tọa đã quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ những vấn đề trên.

Nạn nhân bị hoảng loạn tâm lý

Chia sẻ với chúng tôi, chị H. cho biết, suốt từ khi sự việc xảy ra (tháng 1/2020) đến nay, cuộc sống của cháu và gia đình chị bị xáo trộn. Cháu từ một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ đã sa sút rất nhiều, tâm lý bất ổn, nhiều lần cháu đòi tự vẫn.

Liên quan đến vụ án, chị H. và cháu đều cho rằng, cơ quan CSĐT khởi tố Nguyễn Hồng Vân về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 145 BLHS 2015 là chưa thỏa đáng.

Chị H. cho rằng, Nguyễn Hồng Vân đã lừa dối để đưa con gái chị vào nhà nghỉ rồi nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu.

Vào tháng 1/2020, vì cãi nhau với mẹ, cháu Nguyễn Hà Linh đã tự bắt xe khách lên Hà Nội thăm dì. Khi lên tới Cầu Giấy (Hà Nội), cháu Linh gọi điện cho Nguyễn Hồng Vân (chồng của dì) nhờ đón. Tuy nhiên, sau đó Vân nói dối với cháu là dì đi vắng rồi chở cháu đến 1 khách sạn trên phố Nguyễn Chánh.

Tại đây, Vân đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại với cháu gái 14 tuổi. Một ngày sau, Vân chở cháu ra bến xe để cháu bắt xe khách về quê và dặn không được nói việc này với ai.

Sau khi về tới quê, cháu Linh đã kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho thím của mình biết.

Phẫn nộ trước sự việc con gái bị xâm hại, chị H. cùng người thân tức tốc lên Hà Nội để gặp người em rể đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng này quanh co, chối bỏ hành vi của mình. Bức xúc, chị H. đã đưa con gái đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tố cáo hành vi của Nguyễn Hồng Vân.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm