Vụ chú rể xâm hại cháu gái ở Cầu Giấy: Diễn biến mới

Hà Khê
10/11/2020 - 09:07
Vụ chú rể xâm hại cháu gái ở Cầu Giấy: Diễn biến mới
TAND quận Cầu Giấy đã trả hồ sơ cho cơ quan CSĐT Công an quận điều tra bổ sung vụ án "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi" tỏng vụ án chú rể xâm hại tình dục cháu gái xảy ra tại quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Theo nguồn tin riêng của PV Báo PNVN, liên quan đến vụ bé gái Nguyễn Hà Linh (SN 2006, quê Ninh Bình) bị chú rể (chồng em họ mẹ) xâm hại tình dục nhiều lần, ngày 16/10 TAND quận Cầu Giấy đã trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND cùng cấp.

Tiếp đó, hồ sơ vụ án này đã được Viện KSND quận Cầu Giấy ra quyết định trả điều tra bổ sung vụ án trên sang cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa án.

Chia sẻ với chúng tôi, chị H. (mẹ nạn nhân) cho biết, suốt từ khi sự việc xảy ra (tháng 1/2020) đến nay, cuộc sống của cháu và gia đình chị bị xáo trộn. Cháu từ một học sinh ngoan hiền, chăm chỉ đã sa sút rất nhiều, tâm lý bất ổn, nhiều lần cháu đòi tự vẫn.

Khách sạn nơi cháu Linh bị Nguyễn Hồng Vân xâm hại tình dục nhiều lần.

Khách sạn nơi cháu Linh bị Nguyễn Hồng Vân xâm hại tình dục nhiều lần.

Sau khi có quyết định trả hồ sơ điều tra lại, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã có thông báo mời cháu và chị lên hợp tác điều tra, tuy nhiên đang đúng vào kỳ thi giữa kỳ (cháu Linh đang học lớp 9) nên chưa thể làm việc được.

Cũng theo chia sẻ của chị H. vì điều kiện xa xôi, mỗi lần đến cơ quan điều tra, hai mẹ con chị vừa phải nghỉ học, nghỉ làm để đi từ Ninh Bình ra nên khá vất vả, bất tiện.

Liên quan đến vụ án, chị H. và cháu đều cho rằng, cơ quan CSĐT khởi tố đối tượng Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, quê Ninh Bình) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 145 BLHS 2015 là chưa thỏa đáng.

Chị H. cho rằng, Nguyễn Hồng Vân đã lừa dối để đưa con gái chị vào nhà nghỉ rồi nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, vào tháng 1/2020, vì cãi nhau với mẹ, cháu Nguyễn Hà Linh đã tự bắt xe khách đển lên Hà Nội thăm dì. Khi lên tới Cầu Giấy (Hà Nội), cháu Linh gọi điện cho Nguyễn Hồng Vân (chồng của dì) nhờ đón. Tuy nhiên, sau đó Vân nói dối với cháu là dì đi vắng rồi chở cháu đến 1 khách sạn trên phố Nguyễn Chánh.

Tại đây, Vân đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại với cháu gái 14 tuổi. Một ngày sau, Vân chở cháu ra bến xe để cháu bắt xe khách về quê và dặn không được nói việc này với ai.

Sau khi về tới quê, cháu Linh đã kể lại toàn bộ sự việc bị chú rể hiếp dâm cho thím của mình biết.

Phẫn nộ trước sự việc con gái bị xâm hại, chị H. cùng người thân tức tốc lên Hà Nội để gặp người em rể đồi bại. Tuy nhiên, đối tượng này quanh co, chối bỏ hành vi của mình. Bức xúc, chị H. đã đưa con gái đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) tố cáo hành vi của Nguyễn Hồng Vân.

4 tháng sau khi chị H. tố cáo, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Vân (SN 1989, tạm trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 BLHS 2015.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm