Tôn vinh những chiến công và đóng góp của Bộ đội Biên phòng

K.L
03/03/2022 - 14:30
Tôn vinh những chiến công và đóng góp của Bộ đội Biên phòng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Viết Tôn

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân, sáng 3/3, đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng đã lập chiến công xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mưu trí, dũng cảm, quyết tâm cao, nghiệp vụ mạnh, bàn tay sạch, tăng cường quản lý kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là yêu cầu của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đối với Bộ đội Biên phòng khi phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công mà Bộ đội Biên phòng đã đạt được thời gian qua và yêu cầu, Bộ đội Biên phòng tiếp tục bám sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị để triển khai toàn diện các biện pháp, công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất - Ảnh 1.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Viết Tôn

Bộ đội Biên phòng cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các địa bàn phức tạp, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa cả trong và ngoài biên giới, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiện đại; xác lập đấu tranh chuyên án, vụ án bảo đảm an toàn, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường hợp tác quốc tế, kiên quyết đấu tranh triệt phá đường dây, ổ nhóm tội phạm.

Cách đây tròn 1 tháng, ngày 3/2/2022, cán bộ, chiến sĩ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTL BĐBP) và Biên phòng các tỉnh Lào Cai, Điện Biên đã phối hợp với các đơn vị phá thành công 2 chuyên án A122 và DDB1211.2p, triệt xóa 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ và đưa đi nước thứ 3, bắt giữ 4 đối tượng, thu 144 bánh heroin và nhiều tang vật khác, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2022, các đơn vị BĐBP chủ trì, phát hiện bắt giữ 324 vụ với 220 đối tượng và pháp nhân thương mại, thu giữ 144 bánh heroin, hơn 32kg ma túy đá và trên 4000 viên ma túy tổng hợp, góp phần cùng các địa phương ở khu vực biên giới, vùng biển giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất - Ảnh 2.

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì được trao cho Cục Trinh sát (BTL BĐBP) đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới (Ảnh: Viết Tôn)

Bộ đội Biên phòng cũng tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào vùng biên giới bằng các chương trình hành động hiệu quả, thiết thực, góp phần để nhân dân ở khu vực biên giới tin vào Đảng, chính quyền, chăm lo sản xuất nâng cao đời sống, kinh tế hộ gia đình, tham gia cùng bộ đội giữ vững biên cương Tổ quốc.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và Trung tướng Lê Đức Thái - Tư lệnh BĐBP đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Trinh sát (BTL BĐBP) đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Khắc Dũng - Phó Trưởng phòng Trinh sát kỹ thuật, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đã lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm