Tổng Bí thư: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 8-10 biên chế để chăm lo cho Nhân dân

Thu Hà
23/06/2025 - 14:42
Tổng Bí thư: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có 8-10 biên chế để chăm lo cho Nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại cuộc làm việc và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng ngày 23/6, Tổng Bí thư bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào, tự tôn, tự tin của dân tộc.

Khẳng định "Đại đoàn kết dân tộc" là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam

Phát biểu tại cuộc làm việc và trao Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng ngày 23/6, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tiền thân là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cùng các cá nhân tiêu biểu thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. 

Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi, "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, cội nguồn sức mạnh và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân".

Trải qua 95 năm hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn kiên định tôn chỉ: đoàn kết, thống nhất toàn dân tộc Việt Nam vì mục tiêu hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; với mục tiêu cao cả: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một"; với quan điểm nhất quán: củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, đồng thời là trách nhiệm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò nòng cốt, quy tụ, khơi dậy mọi nguồn lực, tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị trao Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận nói chung và công tác Mặt trận và các đoàn thể nói riêng, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định 245-QĐ/TW ngày 24/01/2025, thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Đảng bộ mới có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên.

Ngay sau khi thành lập, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã chỉ đạo xây dựng "Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ", trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11. Đề án đã được thông qua, thống nhất hợp nhất các tổ chức này về trực thuộc MTTQ Việt Nam. Tiếp đó, Quyết định 304-QĐ/TW, ngày 10/06/2025, của Bộ Chính trị phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Tổng Bí thư ghi nhận sự nỗ lực, gương mẫu của Đảng ủy khi thực hiện chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khối Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Quốc hội, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương để triển khai nhiều công việc đạt kết quả tốt như:

Chủ trì vận động mọi nguồn lực xã hội cùng với ngân sách Nhà nước, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế về vật chất và tinh thần, giúp người dân đón Tết Ất Tỵ vui vẻ theo Chỉ thị của Ban Bí thư; Phấn đấu để "không để ai bị bỏ lại phía sau" như chủ trương của Đảng và Nhà nước; Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 Yagi một cách công khai, minh bạch, trực tiếp đến người thụ hưởng, được xã hội và Nhân dân đánh giá cao; đến nay đã hoàn thành trên 200.000 ngôi nhà, phấn đấu cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc vào 31/8/2025, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 2.

Từ trái qua phải: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên Bí thư TƯ Đảng, Phó Chủ tịch không chuyên trách MTTQ Việt Nam Hà Thị Khiết; nguyên Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Doan tham dự Hội nghị

Trong công tác tham gia xây dựng pháp luật, Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể trung ương đã chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, hoàn thành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tiến độ, phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, với hơn 51 triệu lượt ý kiến qua kênh của MTTQ Việt Nam và tỷ lệ tán thành 98,9%. MTTQ cũng đã hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật MTTQ Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng đã tích cực tập hợp, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt các mục tiêu Trung ương đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đáng trân trọng mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, công tác vận động quần chúng nói chung và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên nói riêng vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Bộ máy của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng chậm đổi mới, nhiều tầng nấc trung gian, cấp Trung ương, cấp tỉnh thì đông nhưng cấp cơ sở trực tiếp với nhân dân thì ít. Sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa thể hiện được sức mạnh "toàn dân, toàn diện".

Nội dung, phương thức hoạt động vẫn còn tình trạng "một việc nhiều tổ chức cùng làm", "một người dân tham gia nhiều tổ chức", dẫn đến "thành tích cùng nhau nhận, khuyết điểm không biết thuộc về ai". Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Việc kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chuyển đổi phương thức hoạt động trên nền tảng công nghệ số của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên còn nhiều hạn chế…

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Quán triệt thực hành quan điểm "dân là gốc"

Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tổng Bí thư cho rằng chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, tập trung cao độ cho 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên tinh thần ấy, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trương đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải thực sự đi đầu, là trung tâm quy tụ, dẫn dắt phong trào và lòng dân trong cuộc cách mạng tổ chức này.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được; nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hành động, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng Bí thư cho rằng cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị, tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức sáng tạo của mọi người dân, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi "4 Nghị quyết trụ cột" của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57, 59, 66, 68). 

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 4.

Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tham dự Hội nghị

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng cần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, đóng góp thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển, phục vụ doanh nghiệp và người dân, lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Động viên các doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phấn đấu năm 2025 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8%, từ năm 2026 trở đi đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 304-QĐ/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hướng dẫn cấp tỉnh, cấp xã triển khai thực hiện đồng bộ và thống nhất, để bộ máy đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/7/2025, không để có khoảng trống, gián đoạn công việc. 

"Phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, quán triệt sâu sắc và thực hành quan điểm "dân là gốc", mọi hoạt động đều phải đặt lợi ích của đất nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân lên hàng đầu" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh

Theo mô hình mới, cơ quan MTTQ Việt Nam cấp xã có 8-10 biên chế để chăm lo cho Nhân dân. Nếu nhân dân thiếu đói, khó khăn, bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, Mặt trận phải biết, phải báo cáo, đề xuất, cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết, giúp đỡ nhân dân; đồng thời phải lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ý kiến của doanh nghiệp và người dân là lăng kính đánh giá chủ trương, chính sách của chúng ta.

Cùng với đó cần tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng theo Kết luận 126 và 127-KL/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo tinh gọn, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, giữ vững bản chất cách mạng của báo chí, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng, tạo đồng thuận xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội phải thực sự gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân- Ảnh 6.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tổng Bí thư cũng đề nghị cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã ngay sau đại hội Đảng bộ cùng cấp; đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và đại hội của các hội quần chúng ngay sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và sau bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ Trung ương đến cơ sở cần phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, góp phần vào thành công của Đại hội. Tuyên truyền, vận động cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, hăng hái đi bầu cử, bầu được những đại biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ đức, đủ tài đại diện cho nhân dân làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước và các cấp chính quyền vững mạnh, "của dân, do dân và vì dân".

"Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cần bám sát chức năng nhiệm vụ để triển khai đồng bộ các hoạt động, trong đó chú ý làm tốt hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, làm cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt "Đảng vì dân, dân tin Đảng". Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vì sự thịnh vượng, phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc rằng MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam anh hùng; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự hào, tự tôn, tự tin của dân tộc, lan tỏa khát khao cống hiến của mọi tổ chức, cá nhân, của các tầng lớp nhân dân, đồng lòng, chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng, phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm