Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/03/2026 - 22:12 (GMT+7)

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường trao quyền cho phụ nữ

Ngự Bình
Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường trao quyền cho phụ nữ

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay tập trung vào chủ đề "Quyền. Công lý. Hành động. Vì tất cả phụ nữ và trẻ em gái".

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres tuyên bố rằng quyền của phụ nữ về cơ bản là quyền con người và đầu tư vào phụ nữ là cách tốt nhất để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc đạt được bình đẳng giới không thể trì hoãn thêm nữa và thế giới phải có những bước đi thiết thực và ngay lập tức về vấn đề này.

Tổng thư ký LHQ António Guterres chỉ ra rằng trên toàn thế giới, phụ nữ chỉ được hưởng 64% quyền pháp lý mà nam giới có. Nhiều đạo luật lỗi thời vẫn ngăn cản phụ nữ sở hữu tài sản, quyền ly hôn hoặc làm việc. Ông cảnh báo về một xu hướng nguy hiểm khi các tiến bộ về quyền phụ nữ đang bị đẩy lùi do trong bối cảnh chủ nghĩa độc tài đang gia tăng, tình trạng bất ổn chính trị ngày càng trầm trọng và nỗ lực củng cố chế độ gia trưởng.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi thực hiện chính sách "không khoan nhượng" với bạo lực chống lại phụ nữ – một tình trạng khẩn cấp toàn cầu cần được giải quyết bằng hành động thực tế và sự hỗ trợ cho những người bị bạo lực.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường trao quyền cho phụ nữ- Ảnh 1.

Chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2026

Chúng ta phải đoàn kết để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Chương trình Hành động Bắc Kinh+30. Bằng cách đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử, bảo vệ những tiến bộ đã đạt được, chúng ta có thể đảm bảo phẩm giá, cơ hội và tự do mà tất cả phụ nữ xứng đáng được hưởng. Đã đến lúc biến công lý thành hiện thực cho phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Đề cập đến thực trạng bình đẳng giới hiện nay, ông Guterres lưu ý rằng tiến bộ rất chậm và không đồng đều. Bất chấp những cam kết toàn cầu, phụ nữ ở nhiều quốc gia vẫn bị tước đoạt các quyền cơ bản của họ. Tình trạng này đòi hỏi phải xem xét lại nghiêm túc các chính sách và cam kết quốc tế. Ông thúc giục các quốc gia cam kết dỡ bỏ các đạo luật phân biệt đối xử, đầu tư vào bình đẳng giới và đảm bảo phụ nữ tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định và xây dựng hòa bình.

Trong thông điệp của mình, Tổng thư ký LHQ nhấn mạnh vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong việc chuyển đổi và thúc đẩy xã hội. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và cam kết chính trị cho các chương trình trao quyền cho phụ nữ. Tổng thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh 8 hành động vì một thế giới bình đẳng hơn:

1. Thu hẹp khoảng cách quyền lực

Bình đẳng giới là vấn đề quyền lực. Các thể chế do nam giới thống trị vẫn đang định hình thế giới. Làn sóng chủ nghĩa độc tài đang gia tăng làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng này, đảo ngược những tiến bộ mà khó khăn lắm chúng ta mới giành được - từ việc làm công bằng đến quyền sinh sản - và củng cố những định kiến về chủng tộc và giới tính kìm hãm phụ nữ. Bình đẳng giới nâng cao xã hội. Khi quyền lực được chia sẻ, tự do được mở rộng. Ông Guterres nhấn mạnh bình đẳng giới là động lực mạnh mẽ nhất cho phát triển bền vững và hòa bình.

2. Ưu tiên sự bình đẳng

Phụ nữ đại diện quá ít trong các chính phủ và hội đồng quản trị các doanh nghiệp trên toàn cầu. LHQ đặt mục tiêu ưu tiên bình đẳng giới, bắt đầu từ các vị trí lãnh đạo cấp cao. LHQ làm được điều này bằng cách mở rộng phạm vi tìm kiếm các ứng viên đủ điều kiện, chứ không phải bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn. Bài học rất rõ ràng: Khi các thể chế lựa chọn bình đẳng, kết quả sẽ theo sau.

3. Đặt cược vào khoản đầu tư sinh lời cao nhất

Đầu tư vào phụ nữ mang lại lợi nhuận vượt trội. Mỗi đô-la chi cho giáo dục trẻ em gái mang lại lợi ích gần gấp 3 lần, trong khi đầu tư vào sức khỏe bà mẹ và kế hoạch hóa gia đình tạo ra lợi ích gấp hơn 8 lần. Các chính sách hỗ trợ gia đình như chăm sóc trẻ em và chăm sóc người già củng cố cộng đồng và mở khóa tăng trưởng. Những bước đi này đặt nền tảng cho việc thu hẹp khoảng cách giới - điều có thể thúc đẩy thu nhập quốc gia lên tới 20%.

4. Tạo chỗ đứng tại bàn đàm phán hòa bình

Các thỏa thuận hòa bình sẽ bền vững hơn khi phụ nữ tham gia vào việc đàm phán và thực hiện chúng. Tuy nhiên, trong nhiều cuộc xung đột – bao gồm xung đột tại Gaza, Ukraine và Sudan – phụ nữ phần lớn bị loại khỏi bàn đàm phán.

5. Chấm dứt phân biệt đối xử về mặt pháp lý

Trên toàn thế giới, phụ nữ chỉ được hưởng 64% các quyền pháp lý mà nam giới có. Ở nhiều nơi, họ không thể sở hữu tài sản, làm việc tự do hoặc ly hôn. Ngay cả khi có các biện pháp bảo vệ, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc tiếp cận trợ giúp pháp lý hoặc tòa án. Mỗi quốc gia phải cam kết xóa bỏ sự phân biệt đối xử và thực thi các quyền trên thực tế.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi tăng cường trao quyền cho phụ nữ- Ảnh 2.

Xóa bỏ rào cản để phụ nữ dễ dàng tiếp cận công lý

6. Không khoan nhượng đối với bạo lực trên cơ sở giới

Bạo lực đối với phụ nữ là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu, bắt nguồn từ sự bất bình đẳng và được duy trì bởi sự im lặng. Mỗi phụ nữ và trẻ em gái đều có quyền được sống không sợ hãi. Tuy nhiên, bạo lực trên cơ sở giới - bao gồm cả bóc lột và xâm hại tình dục - vẫn là một sự vi phạm khủng khiếp về lòng tin và nhân tính. Chúng ta phải đối mặt với nó, bằng thái độ không khoan nhượng, trách nhiệm giải trình đầy đủ và sự hỗ trợ kiên định cho những người sống sót.

7. Loại bỏ định kiến bằng mã lập trình

Với việc phụ nữ chỉ chiếm 1/4 số người lao động trong lĩnh vực công nghệ, định kiến đang được lập trình sẵn vào các hệ thống định hình cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, sự kỳ thị phụ nữ đang bùng nổ trên mạng. Các công ty công nghệ và chính phủ phải cùng nhau hành động để xây dựng không gian kỹ thuật số an toàn và toàn diện. Thế giới cần phải làm nhiều hơn nữa để loại bỏ các rào cản đối với trẻ em gái trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

8. Đưa vấn đề giới vào kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu mang tính phân biệt giới tính. Phụ nữ thường là những người ăn sau cùng trong các cuộc khủng hoảng lương thực và phải chịu nhiều nguy hiểm hơn trong các tình huống khẩn cấp. Trẻ em gái đối mặt với nguy cơ tảo hôn cao hơn khi sinh kế sụp đổ. Nhưng phụ nữ cũng đang dẫn đầu các giải pháp về khí hậu - thúc đẩy "luật pháp xanh", dẫn dắt các phong trào toàn cầu và tạo ra sự thay đổi trên thực địa. Một hành tinh đáng sống đòi hỏi các chính sách khí hậu đáp ứng về giới, bao gồm tiếp cận bình đẳng với các "công việc xanh", bảo vệ tốt hơn trong các tình huống khẩn cấp và sự tham gia đầy đủ vào việc ra quyết định về môi trường.

Nguồn: UN, UN Women
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận