Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
07/03/2026 - 10:51 (GMT+7)

Phụ nữ nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới

Nhu Thụy
Phụ nữ nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới

Các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của các nữ Chủ tịch Quốc hội do IPU tổ chức cuối tháng 7/2025

Theo Liên minh Nghị viện Thế giới, phụ nữ hiện nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới, chỉ tăng 0,3% so với năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong gần một thập kỷ qua.

Mức tăng chậm nhất trong gần 10 năm qua

Báo cáo có tiêu đề "Phụ nữ trong quốc hội năm 2025" vừa được Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) công bố nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay. Theo đó, phụ nữ nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới, chỉ tăng 0,3% so với năm ngoái, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất trong gần một thập kỷ. 

Báo cáo cũng cho thấy vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quốc hội giảm sút. Phụ nữ nắm giữ 12 trong số 75 chức vụ Chủ tịch quốc hội mới được bổ nhiệm. Hạn ngạch được xác định đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự hiện diện của phụ nữ tại 49 quốc gia đã tổ chức bầu cử năm ngoái. Các quốc gia có luật về hạn ngạch đại diện nữ trong quốc hội có trung bình 31% phụ nữ được bổ nhiệm, so với 23% tại các quốc gia không có hạn ngạch.

Phụ nữ nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới- Ảnh 1.

Các nữ nghị sĩ trong Quốc hội Australia

Châu Mỹ vẫn là khu vực có tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội cao nhất, với tỷ lệ nữ nghị sĩ là 35,6% tổng số nghị sĩ. Ngược lại, khu vực có tỷ lệ nữ trong quốc hội thấp nhất thế giới là Trung Đông và Bắc Phi, nơi phụ nữ chỉ chiếm trung bình 16,2% số ghế trong quốc hội. Ở 3 quốc gia Oman, Tuvalu và Yemen, không có nữ nghị sĩ nào trong quốc hội.

Phụ nữ nắm giữ 33,6% số ghế trong nghị viện các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu mức tăng 5,4 điểm phần trăm so với năm 2015. Trong đó, Phần Lan (46,0%), Thụy Điển (44,8%) và Đan Mạch (44,7%) có tỷ lệ đại diện nữ cao nhất khu vực. Trong khi Síp (14,3%), Hungary (15,6%) và Romania (22,0%) có tỷ lệ thấp nhất. 

So với năm 2015, tất cả các quốc gia EU đều ghi nhận sự gia tăng tỷ lệ nữ nghị sĩ, ngoại trừ Đức giảm 3,5 điểm phần trăm. Trong số các quốc gia EU có tỷ lệ phụ nữ trong nghị viện tăng, có 4 quốc gia báo cáo mức tăng trên 10 điểm phần trăm là: Latvia), Malta, Pháp và Cộng hòa Séc.

Bạo lực nhắm vào các nữ nghị sĩ - xu hướng đáng lo ngại

Một báo cáo của IPU về sự gia tăng bạo lực chính trị đối với các nghị sĩ cho thấy, các nữ nghị sĩ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới – cả trực tuyến và ngoài đời thực – với 76% nữ nghị sĩ được khảo sát từng trải qua bạo lực, so với 68% nam nghị sĩ. "Hiện tượng ngày càng gia tăng này có thể khiến một số phụ nữ nản lòng, không muốn tranh cử. Đây là một trở ngại nữa đối với sự tiến bộ về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị", IPU cho biết.

Phụ nữ nắm giữ 27,5% số ghế trong quốc hội trên toàn thế giới- Ảnh 2.

Một nữ nghị sĩ tại châu Âu

Phát biểu với báo giới, bà Valentina Grippo, một nghị sĩ người Italia thuộc Phái đoàn châu Âu tại IPU, nhấn mạnh những khó khăn mà các nghị sĩ phải đối mặt: "Nếu bạn nói điều gì đó không hoàn toàn phù hợp với những gì công chúng muốn nghe, bạn sẽ phải hứng chịu nhiều sự tấn công".

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số quốc gia đã có những bước đi để giải quyết vấn đề bạo lực đối với nữ chính trị gia. Chẳng hạn như Quốc hội Colombia đã thông qua luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ trong chính trị.

Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) là tổ chức toàn cầu của các nghị viện quốc gia. Được thành lập vào năm 1889, IPU là tổ chức chính trị đa phương đầu tiên trên thế giới, khuyến khích sự hợp tác và đối thoại giữa tất cả các quốc gia. Ngày nay, IPU bao gồm 183 nghị viện quốc gia thành viên và 15 cơ quan nghị viện khu vực. IPU thúc đẩy hòa bình, dân chủ và phát triển bền vững.

IPU giúp các nghị viện trở nên mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn, thân thiện với môi trường hơn và cân bằng giới hơn. IPU cũng bảo vệ nhân quyền của các nghị sĩ thông qua một ủy ban chuyên trách gồm các nghị sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.


Nguồn: Theo UN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận