Nở rộ tour du lịch “giết sâu bọ” tại vườn trong dịp Tết Đoan Ngọ, giá chỉ từ 199k

Ngọc Vân
21/06/2020 - 17:59
Nở rộ tour du lịch “giết sâu bọ” tại vườn trong dịp Tết Đoan Ngọ, giá chỉ từ 199k
Cùng với những món ăn đặc trưng trong ngày Tết Đoan Ngọ, hình thức du lịch tham quan, trải nghiệm và “giết sâu bọ” ngay tại vườn trái cây cũng được quảng bá rộng rãi trong dịp này.

Theo phong tục của người Việt, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là Tết Đoan Ngọ. Đoan là mở đầu; Ngọ là giữa trưa, nắng nhiều. Tháng Ngọ là tháng giữa của một năm, khí dương thịnh như mặt trời giữa trưa nên còn gọi là Tết Đoan Dương. Nếu Tết Nguyên Đán là Tết khởi đầu cho một năm thì Tết Đoan ngọ là Tết khởi đầu cho một mùa vụ.

Trong ngày Tết "giết sâu bọ", các gia đình thường chuẩn bị bánh gio, bánh ú, trái cây, xôi chè… để dâng cúng ông bà tổ tiên, thổ thần, đất đai viên trạch với ngụ ý cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cây lành trái ngọt, nhà nhà yên vui. Song song đó, một số nghi lễ có ý nghĩa được duy trì tại nhiều địa phương như: tổ chức tham quan, du lịch về nguồn, hái thuốc, tổ chức Tết mừng mùa màng bội thu...

Dù Tết Đoan Ngọ chỉ diễn ra trong đúng một ngày nhưng dịp này, nhiều tour du lịch miệt vườn đã được tổ chức tại nhiều vùng miền để các gia đình có thêm sự lựa chọn.

Tour du lịch “giết sâu bọ” tại vườn lên ngôi trong dịp Tết Đoan Ngọ  - Ảnh 1.

Trải nghiệm Tết Đoan Ngọ ngay tại miệt vườn là một kỷ niệm đáng nhớ với nhiều người

Tại các tỉnh miền Tây như cồn Mỹ Phước, huyện Kế Sách (Sóc Trăng; cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ); huyện Chợ Lách (Bến Tre); cù lao An Bình (Vĩnh Long)... ngày mùng 5 tháng 5 là dịp tổ chức Ngày hội sông nước miệt vườn; Lễ hội vườn cây để người du khách tham quan và trải nghiệm ngày Tết Đoan Ngọ.

Các gói du lịch tham quan miệt vườn theo combo cũng được tổ chức. Cụ thể: vườn chôm chôm Hoàng Tuấn (ấp Tân Nam, thị xã Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre) giới thiệu tour mừng Tết Đoan Ngọ trọn gói 199.000 đồng/người, bao gồm vé vào cổng ăn chôm chôm thoải mái và bữa trưa với thực đơn các món đặc trưng của địa phương.

Các vườn cây tại cù lao An Bình, Vĩnh Long, tùy theo từng vườn, du khách có thể mua vé tham quan - thưởng thức trái cây với giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Tour du lịch “giết sâu bọ” tại vườn lên ngôi trong dịp Tết Đoan Ngọ  - Ảnh 2.

Tour du lịch và thưởng thức trái cây tại vườn đang được tổ chức tại các vùng vải Lục Ngạn, Thanh Hà

Không chỉ có ở các tỉnh miền Tây, ngay tại khu vực phía Bắc, hình thức du lịch miệt vườn cũng thu hút đông đảo du khách trong ngày Tết "giết sâu bọ". Tiêu biểu, tại các vùng vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang), Thanh Hà (Hải Dương), du khách có thể đặt tour du lịch sinh thái - trải nghiệm 1 ngày, hoặc 2 ngày 1 đêm. Tour vườn vải giá từ 950.000đ đến 1,5 triệu đồng/người.

Khu du lịch miệt vườn Greem Dream (Bắc Giang) tổ chức cho du khách được trải nghiệm cùng người nông dân vùng đồi Lục Ngạn với các hoạt động như: ngồi xe trâu tham quan đường làng; vào vườn hái quả vừa thưởng những trái ngọt tại vườn vừa mang về làm quà cho gia đình; tham quan làng sinh vật cảnh nổi tiếng, một vài di tích trong vùng; trải nghiệm cùng nấu ăn, làm vườn cùng bà con nông dân…

Chị Trần Thúy Hà (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ sau tour trải nghiệm tại đất vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương): "Tour du lịch "giết sâu bọ" tại vườn vải là một kỷ niệm đáng nhớ với cả gia đình tôi, giúp các bé nhỏ có thể hiểu rõ thêm về ngày Tết Đoan Ngọ truyền thống của dân tộc."

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm