TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn”

Phạm Thương
09/08/2020 - 08:41
TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn”

Thí sinh Đoàn Hoàng Dũng, Trường THPT Thủ Đức (Thủ Đức, TPHCM) mang theo tấm huy chương vàng may mắn trước khi vào phòng thi.

Sáng 9/8, cùng với các thí sinh trên cả nước, gần 75.000 thí sinh trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn.

Có mặt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT từ rất sớm, nhiều thí sinh tại TPHCM cho biết vừa hồi hộp vừa cảm thấy may mắn trước kỳ thi quan trọng này. Nhiều em cảm thấy vui mừng khi kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Bởi với nhiều em, đây không chỉ là kỳ thi để xét tốt nghiệp mà đây còn là lúc các em mở cánh cửa để bước đầu thực hiện ước mơ trong lai.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 1.

Các thí sinh xếp hàng trước khi vào phòng thi.

Thí sinh Huỳnh Thị Ngọc Diệu, trường THPT Thủ Đức (Thủ Đức, TPHCM) cho biết: “Em mong muốn dùng kết quả thi tốt nghiệp lần này để xét tuyển vào ngành sư phạm văn trường ĐH Sư Phạm TPHCM. Trước đó em cũng có thi kỳ thi đánh giá năng lực nhưng em chưa tự tin lắm. Vậy nên, em sẽ đặt quyết tâm cao cho kỳ thi lần này, nhất là môn văn em yêu thích”.

Thí sinh Nguyễn Công Danh, trường THPT Thủ Đức (Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: “Lúc trước em nghe thông tin dịch bệnh Covid-19 có thể làm kỳ thi bị hoãn lại nên em rất lo. May mắn là TPHCM được thi trong đợt này. Em nghĩ mình ôn đã đủ và mong muốn đi thi”.

Còn thí sinh Đoàn Hoàng Dũng, Trường THPT Thủ Đức (Thủ Đức, TPHCM) trước khi vào phòng thi mang theo tấm huy chương vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn: “Đây là tấm huy chương vàng môn bóng đá em giành được năm em học lớp 9. Với em đây là vật may mắn, em luôn mang theo trong mỗi kỳ thi quan trọng. Em hy vọng tấm huy chương này sẽ giúp em vượt qua kỳ thi và có kết quả tốt để xét đại học”.

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, từ phía ngoài cổng trường, đội sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” xếp thành 2 hàng chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn. Thí sinh vào trường đều đeo khẩu trang, xếp hàng để được kiểm tra sức khoẻ trước khi vào.

Sáng 9/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TPHCM. Đoàn kiểm tra tại điểm thi trường THPT Thủ Đức và THPT Tam Phú (Thủ Đức, TPHCM).

Một số hình ảnh thí sinh trước giờ làm bài thi tại điểm thi trường THPT Thủ Đức (Thủ Đức, TPHCM)

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 3.

Tranh thủ ôn bài trước giờ G.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 4.

Công tác đảm bảo an toàn kỳ thi được thực hiện nghiêm túc.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 5.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 6.

TPHCM có gần 75.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 7.

Đội sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” xếp thành 2 hàng chuẩn bị sẵn máy đo thân nhiệt và xịt khử khuẩn.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 8.

Kiểm tra nhiệt độ thí sinh trước khi vào trường.

TPHCM: 75.000 thí sinh chính thức khởi động cuộc đua “vượt vũ môn” - Ảnh 9.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại TPHCM.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm