TPHCM: Băn khoăn trước nội dung phản hồi của UBND quận 4 về trẻ em phun lửa xin tiền

Chung Quốc Hưng
03/07/2020 - 16:58
TPHCM: Băn khoăn trước nội dung phản hồi của UBND quận 4 về trẻ em phun lửa xin tiền

Huỳnh Ngọc Th. từng phun lửa giữa trưa nắng cháy trên địa bàn quận 4, TPHCM

Liên quan đến loạt bài của Báo PNVN về những đứa trẻ lang thang phun lửa xin tiền, ngay sau khi nhận được ý kiến của Sở LĐTB&XH TPHCM khẳng định đã giải quyết theo đúng trách nhiệm, Báo PNVN tiếp tục nhận được phản hồi từ phía UBND quận 4.

Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4, thừa nhận có tình trạng những đứa trẻ lang thang phun lửa xin tiền, trong đó có em nhiễm cả HIV như Báo PNVN đã phản ánh.  Bà Mai cho biết, em Huỳnh Ngọc Th. (tức Trần Văn Th., sinh năm 2009) "thuộc diện người sinh sống nơi công cộng, không có nơi cư trú ổn định" đã được UBND phường 13 lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Hỗ trợ Xã hội TPHCM để quản lý (theo đề nghị của Phòng LĐTB&XH quận 4). Sau đó, em Th. được chuyển sang Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND quận 4 cho biết, các em Nguyễn Hoàng V. và Trần Tấn P. có người thân là ông, bà sống trên địa bàn nhưng các em đã bỏ nhà đi lang thang, không còn cư trú theo địa chỉ của người thân. Em P. (nhiễm HIV) "có lúc tụ tập ở chợ Xóm Chiếu, khu vực thuộc địa bàn quận 12, quận 4". (Trước đó, khi làm việc với phóng viên Báo PNVN, ông Hoàng Văn Công, Chủ tịch UBND phường 12. phủ nhận các em Ph., Th. lang thang và một mực cho rằng, địa bàn mình quản lý "không có trẻ làm xiếc lửa xin tiền" (!?)

Theo bà Đỗ Thị Trúc Mai, ngoài Huỳnh Ngọc Th. đã được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, các em như đã nêu trên không thực tế và cư trú trên địa bàn quận 4. Tuy nhiên, bà Mai cho biết: "Khi phát hiện có trường hợp trẻ lang thang sống trên địa bàn, UBND phường sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội liên hệ gia đình, thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục các em. Đồng thời, UBND quận 4 cũng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp có dấu hiệu chăn dắt trẻ em để trục lợi, sử dụng lao động trái pháp luật trên địa bàn".  

Ngoài các em như đã nêu ở trên, một số trẻ em lang thang phun lửa xin tiền khác từng cho phóng viên Báo PNVN biết là đang ở trên địa bàn quận 4. Nhưng Phó Chủ tịch Đỗ Thị Trúc Mai khẳng định không có thông tin cụ thể và chưa phát hiện những trẻ như vậy xuất hiện trên địa bàn quận mình phụ trách.

Qua những gì UBND quận 4 phản hồi cho thấy vẫn còn nhiều băn khoăn. Các trường hợp như em V., em L., em Th. không còn hoặc không xác định cư trú trên địa bàn, vậy các em ở đâu? Chính quyền cấp nào chịu trách nhiệm và khẳng định số này không còn lang thang phun lửa xin tiền? Dù trước khi có phản hồi từ phía quận 4, phóng viên Báo PNVN đã chuyển sự việc đến UBND TPHCM nhưng đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến từ cấp này.

Riêng trường hợp em P., ông nội em là ông Trần Tất N. có trách nhiệm nhận thuốc ARV từ cơ sở y tế về cho P. uống. Nhưng hiện em không còn ở với ông nội của mình nữa. Bản thân ông N. cũng thừa nhận, trước khi bỏ đi luôn, P. uống thuốc không đều. Như vậy, rõ ràng em P. không được điều trị HIV theo đúng quy định. Trong khi theo giới chuyên môn, sử dụng thuốc ARV trong điều trị HIV đòi hỏi rất nghiêm ngặt về liều lượng, thậm chí uống phải đúng giờ, lệch hơn 15 phút so với quy định sẽ dẫn đến thuốc giảm tác dụng. Còn thường xuyên không uống thì coi như mất tác dụng trong việc ngăn chặn virus phát triển. 

Câu hỏi đặt ra lúc này: Hiện giờ P. ở đâu? Với ai? Vốn phun lửa xin tiền, liệu em có rơi vào tay những đối tượng chăn dắt không? Trong điều kiện sống lang thang như vậy, liệu P. có thể lây nhiễm HIV cho người khác hay không? Đó là băn khoăn mà những người quan tâm đến quyền trẻ em cần được trả lời thỏa đáng và trách nhiệm không chỉ từ người thân của P. mà còn cả từ các cấp chính quyền ở TPHCM, để cứu một cháu bé chỉ mới 12 tuổi nhưng cha đã mất vì AIDS, mẹ nhiễm HIV đang được tập trung cai nghiện, ông nội có điều kiện kinh tế, lại làm Tổ trưởng tổ tự quản nhưng từng tuyên bố: "Nó lang thang chỗ chợ Xóm Chiếu, ở với một người tên T., tôi biết rõ mà. Nhưng tôi già rồi, tôi không còn có trách nhiệm với nó nữa!".

Và tại sao cho đến nay, sau 2 tháng kể từ khi PV Báo PNVN làm việc với UBND các phường liên quan đến những đứa trẻ này, mới chỉ có em Huỳnh Ngọc Th. được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, dạy nghề. Số còn lại, đường đời phía trước đón đợi các em là gì?  

Huỳnh Ngọc Th từng phun lửa trên địa bàn phường 12, quận 4. Không ít lần em bị bỏng.

Huỳnh Ngọc Th. từng phun lửa trên địa bàn phường 12, quận 4. Không ít lần em bị bỏng.

Huỳnh Ngọc Ph từng phun lửa rồi xin tiền khách tại các quán ăn, uống trên đường Nguyễn Trường Tộ, chỉ cách UBND quận 4 vài trăm mét

Huỳnh Ngọc Th. từng phun lửa rồi xin tiền khách tại các quán ăn, uống trên đường Nguyễn Trường Tộ, chỉ cách UBND quận 4 vài trăm mét

Huỳnh Ngọc Th đi cặp cùng Trần Tấn P từng xin tiền tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1

Huỳnh Ngọc Th. cùng Trần Tấn P. từng xin tiền tại công viên Bến Bạch Đằng, quận 1

Trần Tấn P nhiễm HIV điều trị không đúng quy định, sẵn sàng sửng cồ với người khác

Trần Tấn P. nhiễm HIV điều trị không đúng quy định, sẵn sàng xửng cồ với người khác

Lê Đông T phun lửa xin tiền cho biết, mình ở quận 4. Nhưng UBND quận 4 phản hồi, chưa phát hiện em này xuất hiện trên địa bàn quận 4

Lê Đông T. phun lửa xin tiền cho biết, mình ở quận 4. Nhưng UBND quận 4 phản hồi, chưa phát hiện em này xuất hiện trên địa bàn quận 4

Nguyễn Hoàng V lang thang xin tiền tại quận 3 cho biết, em ở quận 4. Nhưng UBND quận 4 khẳng định, gia đình không biết V ở đâu

Nguyễn Hoàng V. lang thang xin tiền tại quận 3 cho biết, em ở quận 4. Nhưng UBND quận 4 khẳng định, gia đình không biết V. ở đâu

Nguyễn L từng chung nhóm với Th, P, V, Th phun lửa xin tiền nhưng UBND quận 4 khẳng định, L không cư trú tại phường 4, quận 4 như em cho biết

Nguyễn L. từng chung nhóm với Th, P, V, Th phun lửa xin tiền nhưng UBND quận 4 khẳng định, L. không cư trú tại phường 4, quận 4 như em cho biết

P, Th, T, V từng chèo kéo xin tiền khách đang ăn uống trên địa bàn quận 3

P, Th, T, V từng chèo kéo xin tiền khách đang ăn uống trên địa bàn quận 3

P (nhiễm HIV) từng tụ tập với những người đỡ đầu tại chợ Xóm Chiếu, địa bàn phường 12, quận 4

P. (nhiễm HIV) từng tụ tập với những người "đỡ đầu" tại chợ Xóm Chiếu, địa bàn phường 12, quận 4

Nguyễn Hoàng V (áo thun xanh) từng xuất hiện gật gà tại chợ Xóm Chiếu, phường 12 (quận 4), trước giờ xuất phát đi hành nghề phun lửa, xin tiền

Nguyễn Hoàng V. (nằm trên xe máy) từng xuất hiện gật gà tại chợ Xóm Chiếu, phường 12 (quận 4), trước giờ xuất phát đi "hành nghề" phun lửa, xin tiền


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm