TPHCM: "Cà phê sáng - Đại đoàn kết" lan tỏa tinh thần "Mặt trận - Vì hạnh phúc Nhân dân"
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP Nguyễn Thành Trung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa tại gian hàng trợ giá
Ngày 13/11, tại phường Bình Thạnh, TPHCM, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025). Sự kiện là dịp quan trọng để ôn lại truyền thống vẻ vang, đồng thời thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng.
Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất đã ôn lại lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh sự ra đời của tổ chức này từ Hội Phản đế đồng minh ngày 18/11/1930. Đồng chí khẳng định vai trò xuyên suốt của Mặt trận là "trung tâm đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân".
Với Mô hình "Cà phê sáng - Đại đoàn kết". Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa cho biết, mô hình này "nhằm tạo không gian gần gũi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ, góp ý, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần "Mặt trận - Vì hạnh phúc Nhân dân".
Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội diễn ra thiết thực: Tư vấn và khám, phát thuốc miễn phí cho đại biểu dự lễ kỷ niệm, cùng với gian hàng cắt tóc và chăm sóc sắc đẹp miễn phí, tổ chức Phiên chợ "Đại đoàn kết - 0 đồng" và hoạt động Bán hàng trợ giá, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân.
Clip: Mô hình "Cà Phê Sáng - Đại Đoàn Kết"
Cũng theo bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, mô hình "Bình Thạnh e-Lắng nghe" là "kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh và góp ý trực tuyến của Nhân dân phường, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng 'Chính quyền lắng nghe - Mặt trận đồng hành - Nhân dân đồng thuận'".

Với Mô hình "Cà phê sáng - Đại đoàn kết" đã tạo môi trường gắn kết các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV, ông Nguyễn Hiền, Trưởng khu phố 46, phường Bình Thạnh, nhận định, dự thảo văn kiện có nhiều đổi mới, nhất là về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và an sinh xã hội. Ông Hiền cho biết, việc đưa thông tin lên các nhóm (group) khu phố giúp nhân dân tiếp cận "rất là nhanh, gọn lẹ".

Lãnh đạo phường cùng Nhân dân gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe, chia sẻ, góp ý, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần 'Mặt trận - Vì hạnh phúc Nhân dân'"
Cũng về việc góp ý văn kiện Đại hội, bà Lê Thị Thúy Nga, Bí thư Chi bộ Khu phố 46, cho biết chi bộ đã triển khai việc góp ý trên các group chi bộ và nhóm Ban Công tác Mặt trận, đồng thời khẳng định nhân dân rất hào hứng với việc góp ý qua kênh trực tuyến. Bà Nga đánh giá dự thảo văn kiện rất "thíết thực, đi sâu, đi sát về đến dân". Tuy nhiên, bà bày tỏ mong muốn TPHCM sẽ có giải pháp triển khai chống ngập tại các hẻm nhỏ để giải quyết những khó khăn thực tế của người dân.

Phiên chợ "Đại đoàn kết - 0 đồng" và hoạt động bán hàng trợ giá

Gian hàng cắt tóc và chăm sóc sắc đẹp miễn phí
Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất đã biểu dương tinh thần "đồng lòng góp sức chia sẻ những khó khăn" của người dân, với các việc làm nghĩa tình như "hàng trăm suất cơm 0 đồng định kỳ hàng tháng", sửa chữa nhà tình thương, và xây dựng "tuyến hẻm, chung cư rực rỡ sắc cờ Tổ quốc".

Tư vấn và khám, phát thuốc miễn phí cho người dân
Điểm nhấn là phần biểu dương 168 gương điển hình "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2025, khen thưởng khu dân cư đạt danh hiệu "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản" năm 2025 và trao giải Hội thi trực tuyến "95 năm vững vàng tiến bước".

Biểu dương các gương điển hình "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2025
Ông Vũ Ngọc Tuất cũng gửi gắm trọng trách cho MTTQ phường tiếp tục là nòng cốt chính trị, đồng thời đề nghị thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" để xây dựng khu dân cư "Đoàn kết, nghĩa tình, tự quản".
Lễ kỷ niệm được xem là động lực để phường hoàn thành nhiệm vụ cuối năm 2025 và chăm lo an sinh xã hội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.