TPHCM hỗ trợ Hải Dương 2 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19

Đình Hưng
24/02/2021 - 19:21
TPHCM hỗ trợ Hải Dương 2 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường ra Hải Dương hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: BVCC

TPHCM đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương số tiền 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ tỉnh này thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 24/2, Ủy ban MTTQVN TPHCM cho biết, nhằm hỗ trợ tỉnh Hải Dương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19 Thành phố đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương số tiền 2 tỉ đồng và tặng 2 phần quà, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho 2 nhân viên y tế thuộc đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường tiếp ứng, chi viện cho tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, đã hỗ trợ 200 triệu đồng để thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đơn vị tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Bên cạnh đó, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19 Thành phố cũng đã hỗ trợ số tiền 1 tỉ đồng để tặng quà cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các chốt có bộ đội biên phòng, dân quân và các lực lượng khác đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 ở khu vực biên giới của các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Kon Tum

Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục chi mua trang thiết bị y tế số tiền hơn 21 tỉ đồng; hỗ trợ các đơn vị y tế theo số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Theo Ủy ban MTTQVN TPHCM, thời gian qua, việc phòng, chống dịch Covid-19 ở nước ta nói chung và TPHCM nói riêng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là sự đóng góp, chung tay của các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo thống kê, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng chống dịch Covid-19 Thành phố đã tiếp nhận hơn 258 tỉ đồng, trong đó thu tiền mặt là gần 176 tỉ đồng, hàng hóa và trang thiết bị là hơn 82 tỉ đồng. Đã kịp thời phân phối tiền, hàng trị giá hơn 168 tỉ đồng, trong đó tiền mặt là 86 tỉ đồng và hàng hóa, trang thiết bị trị giá 82 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm