2 ca nhiễm mới, TPHCM tái “kích hoạt” các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19

Hưng Long
29/07/2020 - 19:40
2 ca nhiễm mới, TPHCM tái “kích hoạt” các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19

TPHCM họp báo liên quan đến tình hình Covid-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Hương

TPHCM đã tái “kích hoạt” các biện pháp cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngày 29/7, Bộ Y tế đã công bố 2 ca nhiễm bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM. BN449, nam, 57 tuổi, quốc tịch Mỹ, nghề nghiệp Võ sư, có địa chỉ tại phường Thanh Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

BN449 được xác định khởi bệnh từ ngày 27/6, kèm theo các triệu chứng: sốt, ho, khó thở, đau mình. Sau đó, bệnh nhân nhập Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng điều trị 9 ngày. Ngày 20/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng. Cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và điều trị tại khoa Nội Hô hấp. Đến ngày 21/7, bệnh nhân tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Quốc tế City và điều trị tại khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực, khoa Nội. Tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân là viêm phổi trái, tràn khí và tràn dịch màng phổi.

BN450, nữ, 46 tuổi, vợ của BN449, ngụ đường Phạm Văn Chí (phường 4, quận 6, TPHCM). BN450 nuôi bệnh (chồng) ở Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày vào 21/7/2020. Theo diễn tiến, chị khởi phát bệnh vào ngày 25/7 với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau cơ. Ngày 27/7, BN450 nhập viện tại Bệnh viện Quốc tế City.

Cùng thời điểm công bố ca bệnh BN449 và BN450, tại Trung tâm Báo chí TPHCM đã tổ chức buổi họp báo công bố tình hình dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị ứng phó của thành phố. Ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM - cùng lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Viện Pasteur và Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham dự họp báo.

Thông tin từ Sở Y tế, ngay khi các ca nhiễm Covid-19 được công bố tại Đà Nẵng, UBND TPHCM đã chỉ đạo tái "kích hoạt" các biện pháp cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Sở Giao thông vận tải TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ngừng hoạt động xe khách, taxi, xe buýt đi và đến Đà Nẵng. Trừ trường hợp xe công vụ, xe chở bệnh nhân, đưa đón công nhân và vận chuyển hàng hóa.

Sở Y tế đã đưa ra giải pháp chủ động rà soát, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hành khách từ Đà Nẵng tới TPHCM trong tháng 7. Bệnh viện dã chiến đã được kích hoạt tất cả các bệnh viện để khôi phục phòng khám sàng lọc và khu cách ly để tiếp tục nhận bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19. Tính đến thời điểm này, TPHCM đủ khả năng để thực hiện 2.000 xét nghiệm xác định Covid-19 mỗi ngày để tầm soát bệnh diện rộng.

Trước đó, tối 28/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa, phun khử trùng một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy, trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11). Các nhân viên, du khách tiếp xúc gần với bệnh nhân nghi nhiễm bệnh cũng được đưa đi cách ly theo quy định.

Như PNVN đã phản ánh, ngày 29/7, Sở Y tế TPHCM đã ban hành văn bản đề nghị Bệnh viện Quốc tế City tạm ngưng khám và tiếp nhận bệnh nhân nội trú mới. Thời gian tạm ngưng dự kiến là 3 ngày. Bệnh viện Quốc tế City sẽ tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những bệnh nhân đang điều trị tại đây có dấu hiệu bất thường sẽ được theo dõi và xét nghiệm tầm soát bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm