TPHCM: Lễ hội Dinh Cô lan tỏa giá trị di sản, hút khách tham gia trải nghiệm
Hoạt động diễu hành tuyên truyền trong khuôn khổ Lễ hội Dinh Cô diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, trải nghiệm trong dịp cuối tuần.
Sáng 29/3 (tức ngày 11/2 Âm lịch), UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức diễu hành tuyên truyền tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Dinh Cô. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Dinh Cô, diễn ra từ 27 đến 30/3.

Diễu hành tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Dinh Cô.
Đoàn diễu hành xuất phát từ Khu di tích Dinh Cô, đi qua khu vực Mộ Cô và nhiều tuyến đường chính trên địa bàn xã. Dẫn đầu là xe của lực lượng công an, tiếp đến là xe rước kiệu và Long vị của Cô, các đội lân – sư – rồng, xe chở học trò lễ cùng trống, chiêng và xe đại diện các ấp.
Trong suốt hành trình, tiếng trống hội rộn ràng hòa cùng hệ thống loa phát thanh liên tục giới thiệu về lịch sử di tích và ý nghĩa lễ hội, tạo nên không khí văn hóa đậm đà bản sắc vùng biển, thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường chính của xã
Ngoài hoạt động diễu hành, Lễ hội Dinh Cô năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi với phần lễ được tổ chức trang nghiêm theo các nghi thức truyền thống mang đậm bản sắc cư dân biển. Phần hội với nhiều hoạt động dân gian như thi đan lưới, cột lưới, khiêng cá, ném còn, cà kheo…

Đông đảo người dân tham gia hoạt động ném còn.
Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa – nghệ thuật đặc sắc như diễu hành, biểu diễn lân – sư – rồng, đờn ca tài tử, thả diều nghệ thuật và sân khấu hóa tái hiện lịch sử Dinh Cô.

Rất đông người dân và du khách đến xem chương trình nghệ thuật “Long Hải lung linh sắc biển”.
Theo UBND xã Long Hải (TPHCM), Lễ hội Dinh Cô là lễ hội tín ngưỡng dân gian truyền thống lâu đời của cộng đồng ngư dân địa phương, hình thành từ cuối thế kỷ XVIII, gắn liền với quá trình khai phá, lập làng ven biển.
Lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công đức Bà Cô mà còn gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, biển lặng sóng yên, ngư dân ra khơi thuận lợi, đánh bắt được mùa. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Biểu diễn đi cà kheo trên cát phục vụ người dân và du khách.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc sắc, Dinh Cô đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia năm 1995. Đến năm 2023, Lễ hội Dinh Cô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, tạo nền tảng để địa phương nâng cao quy mô tổ chức, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch.