TPHCM: Sức khỏe hai cháu bé vụ cháy nhà trong đêm hiện ra sao?

Đông Quân
29/10/2020 - 19:26
TPHCM: Sức khỏe hai cháu bé vụ cháy nhà trong đêm hiện ra sao?

Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn - Ảnh: Phạm Dũng

Khói lửa bùng lên tại căn nhà ở huyện Hóc Môn (TPHCM) vào tối 27/10 khiến người cha và hai con bị bỏng. Cả ba hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 29/10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 27/10, Khoa Phỏng- Tạo hình tiếp nhận 2 bệnh nhi bị phỏng nặng trong vụ cháy nhà ở xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Theo đó, bệnh nhi N.P.G.H (9 tuổi), lúc vào viện có dấu hiệu sốc, vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Được chẩn đoán sốc phỏng, phỏng lửa độ II-III, diện tích phỏng 54,5%. Bệnh nhi được chống sốc, dịch truyền, kháng sinh, dinh dưỡng, thay băng vết phỏng. Hiện tại tình trạng bệnh nhân tạm ổn, đã ra khỏi sốc.

Bệnh nhi còn lại N.P.G.P (6 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, vết phỏng vùng đầu mặt cổ, ngực, bụng và tứ chi, phỏng sâu, tụt da gần toàn bộ. Được chẩn đoán phỏng lửa độ II-III, diện tích phỏng 41%. Bệnh nhi được dịch truyền,  kháng sinh, dinh dưỡng, thay băng vết phỏng. Hiện tại tình trạng bệnh nhi ổn định.

Trước đó, vào khoảng 20h tối 27/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà 2 tầng trên đường Trần Thị Bốc (thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Lực lượng chức năng sau đó đã dập tắt đám cháy, đưa ông K. (34 tuổi) cùng hai con là cháu N.P.G.H và N.P.G.P đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Sau đó, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, còn ông K. được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, bị phỏng 50% cơ thể.

Một số người dân sinh sống gần căn nhà xảy ra hỏa hoạn cho hay, thời gian gần đây giữa ông K. và vợ có xảy ra mâu thuẫn. 

Hiện Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm