Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/01/2026 - 16:22 (GMT+7)

Trải nghiệm chế tác trầm hương truyền thống

An Khê
Trải nghiệm chế tác trầm hương truyền thống

Triển lãm nhằm giới thiệu giá trị văn hoá - lịch sử của nghề trầm hương

Triển lãm “Trầm hương xứ Quảng - Hương thơm từ đại ngàn” do Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp tổ chức, nhằm giới thiệu vẻ đẹp đa dạng, giá trị độc đáo của trầm hương xứ Quảng.

Trầm hương xứ Quảng nổi danh là một trong những sản vật quý giá bậc nhất của dải đất miền Trung. Sinh trưởng tự nhiên trong lòng những cánh rừng già nơi vùng núi Trà My, Tiên Phước, trầm hương nơi đây kết tinh từ khí hậu khắc nghiệt và quá trình chữa lành vết thương của cây dó bầu qua nhiều năm tháng. 

Trải nghiệm chế tác trầm hương truyền thống- Ảnh 1.

Tại đây, công chúng sẽ có cơ hội tìm hiểu về quá trình khai thác, chế biến trầm hương và tự tay trải nghiệm hoạt động xâu vòng làm từ hạt gỗ trầm

Mỗi thớ trầm là sự giao hòa kỳ diệu giữa thiên nhiên và thời gian, mang hương thơm thanh khiết và có giá trị cao trong y học cổ truyền, phong thủy, cũng như trong các nghi lễ tâm linh. Người Quảng gọi trầm là "lộc trời ban", là linh vật mang lại may mắn và bình an. 

Nghề tìm trầm từng là một hành trình gian nan, ẩn chứa nhiều huyền thoại ly kỳ. Ngày nay, trầm hương xứ Quảng không chỉ là sản phẩm quý giá mà còn là biểu tượng văn hóa, góp phần làm nên thương hiệu và bản sắc riêng cho vùng đất giàu truyền thống này.

Không gian trưng bày giới thiệu khoảng 100 mẫu vật và sản phẩm tiêu biểu, độc đáo được tạo tác công phu từ trầm hương, sắp xếp theo 3 phần nội dung: “Trầm cảnh - Tinh hoa đất trời”, “Mỹ nghệ trầm hương” và “Trầm hương - Từ linh mộc đến đời sống”.

Trong khuôn khổ triển lãm, khách tham quan còn có cơ hội tìm hiểu quy trình khai thác, chế biến trầm hương; trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thủ công như xâu vòng từ hạt gỗ trầm hay xỉa trầm - một công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo trong nghề chế tác trầm hương truyền thống.

Triển lãm kéo dài đến ngày 15/3/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 31 Trần Phú, phường Hải Châu, Đà Nẵng).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận