Trải nghiệm không gian số tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Bà Bùi Thị Minh Hoài (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (thứ 3 từ trái sang) và các đại biểu trải nghiệm không gian triển lãm "Mặt trận số"
Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã mang đến nhiều trải nghiệm dành cho các đại biểu.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong 3 ngày, từ 11 đến 13/5. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.
Chủ đề của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển". Tiêu đề của Báo cáo chính trị là "Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Một điểm mới của Đại hội chính là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Trong chiều ngày 11/5, các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã có dịp trải nghiệm không gian số với nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (áo dài đỏ) và các đại biểu trải nghiệm không gian triển lãm "Mặt trận số"
Với phương châm giảm thiểu tối đa giấy tờ, lần đầu tiên Ban Tổ chức triển khai ứng dụng "Đại hội XI - MTTQ Việt Nam" với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.

Các đại biểu sử dụng ứng dụng "Đại hội XI - MTTQ Việt Nam" để khai thác tài liệu tại Đại hội
Bên cạnh đó, không gian triển lãm "Mặt trận số" được bố trí trong khuôn viên Đại hội với các "Không gian thực tế ảo", "Bức tường lịch sử" và giới thiệu, trải nghiệm các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp.


Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (ảnh trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương (ảnh phải) trải nghiệm không gian tương tác
Đại hội cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua Hệ thống điểm danh đại biểu bằng camera AI; đồng thời ứng dụng AI trong hỗ trợ sản xuất các ấn phẩm truyền thông về Đại hội qua các clip ngắn.

Các "Không gian thực tế ảo", "Bức tường lịch sử" thu hút sự chú ý các nền tảng số tiêu biểu của MTTQ Việt Nam các cấp của các đại biểu
Đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số quốc gia
Tại Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI cũng nêu rõ, MTTQ sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tập trung triển khai Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên các cấp.
MTTQ Việt Nam cũng xác định sẽ tổ chức phong trào thi đua gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ. Khuyến khích Nhân dân phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tư nhân theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân, chuyên gia trong việc thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, sẽ tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chủ trương, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI chiều ngày 11/5
Trong số các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cán bộ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận và kỹ năng số.
100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Đến hết năm 2026, phấn đấu 100% cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh xây dựng và sử dụng phòng họp không giấy tờ.
Ứng dụng công nghệ số không chỉ tạo động lực đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận mà còn góp phần xây dựng hệ thống Mặt trận hiện đại, gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả kết nối, lắng nghe và phục vụ Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.