Trầm cảm sau sinh, phụ nữ có thể hại con và chồng

14/06/2017 - 17:29
"Mẹ trầm cảm sau sinh là mối nguy hiểm hàng đầu với đứa trẻ mới chào đời. Bởi khi mắc bệnh, người mẹ thường tìm cách giết con, thậm chí giết chồng hoặc người thân", bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I, cho hay.
Mới đây, một vụ án nghiêm trọng đã xảy ra tại Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt. Theo đó, chị Phan Thị Tr. (SN 1997) đã dìm chết con mình là bé Vũ Việt A. (35 ngày tuổi). Tại cơ quan công an, Phan Thị Tr. đã khai nhận hành động giết con trai mình. Theo cơ quan CSĐT, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án thương tâm này là do Ch. có thể mắc bệnh trầm cảm nặng, nên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực.

Bác sĩ Tô Thanh Phương cho biết: "Trầm cảm sau sinh cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi đã cảnh báo nhiều lần nhưng nhiều người dường như không hiểu và cố tình không hiểu nên đẩy người phụ nữ vào đường cùng rồi gây ra họa.

bs-phuon.jpg
Bác sĩ Tô Thanh Phương, Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương I
Theo bác sĩ Phương, trong suốt thai kỳ, nồng độ các hormone sinh dục nữ là estrogen và progesterone tăng cao. Khi sinh, nồng độ của 2 loại hormone này giảm đột ngột. Khoảng sau 1 tuần, phụ nữ sẽ trở lại trạng thái bình thường.
 
Tuy nhiên, với nhiều phụ nữ, sau sinh tuần đầu tiên, họ có cảm giác mệt mỏi, buồn chán, lo lắng, khó ngủ, thay đổi tâm trạng. Khi có các biểu hiện này, chồng và gia đình chồng có thể không hiểu và thông cảm, trái lại còn cho rằng người phụ nữ giả vờ hoặc gây áp lực. Những việc trên khiến người phụ nữ mất niềm vui, có cảm giác vô dụng, vô vọng, bất lực, hay suy nghĩ về cái chết, cảm thấy không có mối gắn kết gì với con nên nhiều người tìm cách giết con hoặc giết người xung quanh.

“Mới đây, một chị ở TPHCM đã gọi điện cầu cứu tôi kể về tình trạng bệnh. Bệnh nhân bảo cứ muốn ôm con nhảy lầu tự tử. Tôi xác định chị bị trầm cảm sau sinh và nói chuyện với người chồng. Tuy nhiên, người chồng vẫn không tin vợ bị bệnh, trái lại còn bảo chúng tôi dụ dỗ để đưa bệnh nhân đến BV điều trị”, bác sĩ Phương kể.
tram-cam-sau-khi-sinh-1.jpg
Sau sinh, phụ nữ rất cần sự chia sẻ của người thân. Ảnh minh họa
Bác sĩ Phương cũng cho biết, sau khi sinh 1 tuần, chị em thường có cảm giác mệt mỏi, hay lo lắng, chán nản. Đây là những biểu hiện ban đầu của bệnh trầm cảm sau sinh. Nếu được chồng và gia đình chồng hỗ trợ thì họ sẽ ngủ được, tạo cảm giác êm ái, dễ chịu, bệnh sẽ khỏi. Còn nếu gia đình chồng không chia sẻ, khiến người phụ nữ căng thẳng thì bệnh nặng thêm. Bệnh sẽ phát triển mạnh nhất là khoảng 2 tuần sau sinh. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, người mẹ có thể sẽ làm rất nhiều việc nguy hiểm đến tình mạng của trẻ.

Khi phát hiện bị trầm cảm, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để điều trị. Nếu bệnh nhân mới phát bệnh thì có thể điều trị khỏi dứt điểm. Trường hợp bệnh đã nặng thì điều trị mất nhiều thời gian hơn.

Để phòng bệnh, sau khi người phụ nữ sinh con, người thân nên giúp đỡ chị em trong việc chăm sóc bé và mẹ; tránh gây áp lực, không tạo tâm lý căng thẳng với người phụ nữ. Bản thân chị em cũng có thể đi bộ nhẹ nhàng ngoài trời hằng ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện tâm trạng. Đồng thời, duy trì chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ các chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc. Đặc biệt, chị em nên gữ liên lạc với gia đình, bạn bè chứ không tự cô lập bản thân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm