pnvnonline@phunuvietnam.vn
Trận địa tư tưởng từ cơ sở: Câu chuyện Quảng Nhâm và vai trò của Hội Phụ nữ

Đại diện Hội LHPN và Bộ Chỉ huy BĐBP kéo băng khánh thành nhà “Mái ấm cho người nghèo biên giới” cho gia đình ông Văn Leng, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, TP Huế
Từ 8 tổ truyền thông đến hàng chục buổi phối hợp liên ngành, phụ nữ ở đây không chỉ là người vận động, truyền tải, mà còn là chủ thể kiến tạo niềm tin, thay đổi nhận thức và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng từ chính lòng dân.
Vai trò của Hội LHPN trong định hướng chính trị - tư tưởng từ cơ sở
Trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mặt trận tư tưởng - chính trị trở thành một "trận địa" trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện... kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch" (Văn kiện ĐH XIII, tập I, tr. 124). Trong bối cảnh đó, việc củng cố, xây dựng và phát huy "trận địa tư tưởng" từ cơ sở là một yêu cầu chiến lược.
Cùng với hệ thống tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội LHPN có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sự bền vững của nền tảng tư tưởng của Đảng, do đó, bắt đầu từ sức mạnh gốc rễ của nhân dân, từ sự vững mạnh của từng tổ chức Hội ở cơ sở.
Xã Quảng Nhâm (huyện A Lưới, TP Huế) là địa bàn biên giới, giáp nước CHDCND Lào, với 8 thôn, gần 4.800 dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số như Pa Cô, Tà Ôi. Đây là khu vực có vị trí chiến lược trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" đã nhấn mạnh: "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh toàn dân gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ cơ sở".
Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã Quảng Nhâm luôn xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ trung tâm, trong đó phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là Hội LHPN, là yếu tố then chốt để nâng cao nhận thức, đoàn kết đồng bào, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, đoàn kết và yêu nước.
Trong giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã Quảng Nhâm là đơn vị được chọn tham gia Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Với việc xây dựng thành công 8 tổ truyền thông cộng đồng tại 8 thôn, với 74 thành viên nòng cốt, Hội đã trực tiếp tổ chức hơn 54 buổi truyền thông đến hơn 9.000 lượt người tham dự. Nội dung tập trung vào các chuyên đề về bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, chống tảo hôn và kết hôn cận huyết, phòng ngừa xâm hại trẻ em, môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.
Truyền thông cộng đồng gắn với dân vận và quốc phòng
Các tổ truyền thông đã thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở, với đội ngũ tuyên truyền viên là những người có uy tín trong cộng đồng, hội viên nòng cốt, Chi hội trưởng Phụ nữ, Bí thư Chi bộ thôn... Qua đó, các giá trị tiến bộ, hiện đại của xã hội được lan tỏa sâu rộng, từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, đặc biệt là nam giới - một đối tượng trung tâm trong quá trình thay đổi các khuôn mẫu giới và tập tục văn hóa lạc hậu.
Không chỉ dừng lại ở công tác truyền thông về bình đẳng giới, Hội LHPN xã còn chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Lâm Đớt tổ chức 28 buổi truyền thông về an ninh biên giới, quốc phòng toàn dân, đồng hành với chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2018. Các mô hình sinh kế như trồng chuối, nuôi gà, tổ liên kết thu mua nông sản cũng góp phần ổn định đời sống, tăng cường niềm tin vào chính quyền, Đảng và Nhà nước.
Quảng Nhâm là minh chứng rõ nét cho việc gắn kết giữa công tác dân vận, đặc biệt là vận động phụ nữ, với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng. Thông qua các hoạt động truyền thông cộng đồng, các hội nghị, các lớp tập huấn chuyên đề, chị em phụ nữ đã từng bước nâng cao ý thức chính trị, phát huy vai trò "người giữ lửa" trong gia đình và cộng đồng, trở thành lực lượng quan trọng trong công tác phòng chống "diễn biến hòa bình" và các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, lối sống.
Từ năm 2021 đến 2024, Hội LHPN xã liên tục được tặng bằng khen cấp tỉnh và cấp Trung ương về thành tích trong công tác Hội. Đặc biệt, tổ truyền thông cộng đồng đạt giải Ba cấp tỉnh và giải Nhất cấp huyện trong Hội thi mô hình, sáng kiến xóa bỏ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em - một vấn đề xã hội nhức nhối tại vùng cao.
Phát biểu tại buổi làm việc với xã Quảng Nhâm vào tháng 4/2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) nhấn mạnh: "Cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Hội LHPN trong việc lan tỏa nhận thức đúng đắn về giới, về pháp luật, về quốc phòng toàn dân đến từng hộ dân, từng thôn bản. Quảng Nhâm cần trở thành mô hình mẫu trong xây dựng tổ chức Hội gắn với trận địa tư tưởng từ cơ sở".

Bà con dân tộc ở huyện A Lưới, TP Huế
Kết quả đạt được và những gợi mở chiến lược
Tư tưởng Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản" - và để đi trọn con đường đó trong bối cảnh hiện nay, chúng ta phải bắt đầu từ lòng dân. Đó chính là nền tảng để xây dựng một Đảng vững mạnh, một nền quốc phòng toàn dân vững chắc, một Việt Nam độc lập - tự cường - phát triển - nhân văn và an toàn.
Mỗi địa phương, mỗi tổ chức cơ sở Hội nếu biết chủ động chuyển hóa nhận thức thành hành động, biết khai thác tiềm lực của quần chúng nhân dân, đặc biệt là lực lượng phụ nữ trong việc tạo lập và củng cố lòng tin đối với Đảng thì sẽ tạo nên một lớp nền kiên cố trong trận địa tư tưởng. Thực tiễn đã chứng minh: Nơi nào phong trào phụ nữ phát triển mạnh, nơi đó an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định hơn, lòng dân quy tụ hơn, sức đề kháng với các thông tin xấu độc, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa cũng cao hơn.
Chúng ta không chỉ cần một vài điểm sáng, mà cần xây dựng một phong trào rộng khắp - một mặt trận tư tưởng gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, và phòng tuyến an ninh nhân dân. Từ đó, nâng cao sức đề kháng của xã hội trước các biểu hiện phi chính trị, phản văn hóa, lai căng, xa rời truyền thống cách mạng. Bởi vậy, công cuộc xây dựng trận địa tư tưởng từ cơ sở không thể chỉ do cấp trên chỉ đạo, mà cần được "nhân dân hóa" - nghĩa là xuất phát từ nhu cầu, lợi ích, và nhận thức của quần chúng. Ở đó, tổ chức Hội, cán bộ Hội, phụ nữ không chỉ là người thực thi, mà còn là chủ thể của sự thay đổi, của niềm tin, của khát vọng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Kinh nghiệm từ Quảng Nhâm cho thấy, để xây dựng thế trận tư tưởng vững mạnh, không thể chỉ dừng ở nghị quyết hay khẩu hiệu. Cần một hệ thống tổ chức vững từ gốc, cần sự tham gia trực tiếp của người dân - đặc biệt là phụ nữ - vào quá trình củng cố trận địa chính trị, tư tưởng ngay từ thôn, bản. Các mô hình truyền thông cộng đồng, nếu được nhân rộng và đầu tư bài bản, sẽ là những pháo đài tư tưởng vững chắc, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng và chế độ từ trong lòng dân. Chính từ những ngọn lửa âm thầm của những buổi truyền thông giữa rừng, những cuộc đối thoại thôn bản, những tấm gương phụ nữ hi sinh lặng thầm vì cộng đồng mà ánh sáng của tư tưởng, của lý tưởng cách mạng được thắp lên, bền bỉ và kiên cường.