Trang bị kỹ năng phòng, chống nạn bắt cóc online cho hội viên, phụ nữ Khánh Hòa
Trong kỷ nguyên số, phụ nữ và trẻ em đang có nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo, phát triển bản thân nhưng cũng đối mặt với vô số rủi ro trên không gian mạng
Lừa đảo, dụ dỗ và thao túng trên không gian mạng ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cả về tài sản, tinh thần, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, trong đó phụ nữ và trẻ em là những đối tượng dễ bị tác động.
Ngày 11/4, Hội LHPN xã Diên Lạc (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với Công an xã Diên Lạc tổ chức tập huấn thông về phòng, chống nạn bắt cóc online cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.
Chương trình được triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" (Đề án 938) được Chính phủ ban hành tháng 6/2017 do Hội LHPN Việt Nam phát động thực hiện.
Theo bà Đỗ Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Lạc, tình trạng "bắt cóc online" không còn là khái niệm xa lạ mà đang trở thành mối lo ngại trong nhiều gia đình hiện nay. Thông qua điện thoại, tin nhắn và các nền tảng mạng xã hội, tội phạm công nghệ cao sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, điều khiển nạn nhân từ xa, tạo ra các kịch bản lừa đảo phức tạp.
Đối với phụ nữ thường có xu hướng "nhẹ dạ cả tin", đặc biệt là những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin về an ninh mạng, dễ trở thành mục tiêu do tâm lý cả tin, dễ bị dẫn dắt bởi các kịch bản đánh vào yếu tố tình cảm, gia đình hoặc con cái. Trong khi đó, trẻ em còn hạn chế về kỹ năng nhận diện nguy cơ, dễ bị dụ dỗ, đe dọa, thao túng tâm lý khi tham gia môi trường mạng.
"Chúng tôi mong muốn thông qua buổi tập huấn, hội viên phụ nữ và người dân hiểu rõ hơn rằng việc bảo vệ trẻ em trong thời đại số không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, mà quan trọng hơn là xây dựng mối quan hệ tin cậy trong gia đình. Khi có vấn đề xảy ra, điều quan trọng là để trẻ có thể chia sẻ trước hết với cha, mẹ, thầy cô và những người các em tin tưởng", bà Kim Anh cho biết.

Tập huấn được tổ chức 12 lớp tại 11 thôn trên địa bàn xã Diên Lạc
Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Lạc cũng cho rằng, vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng việc tăng cường sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành trong mỗi gia đình là yếu tố quan trọng để xây dựng "lá chắn" an toàn, giúp bảo vệ các thành viên trước những rủi ro trên không gian mạng.
Tại buổi tập huấn, các hội viên, phụ nữ còn được tập huấn viên hướng dẫn phân biệt các chiêu trò lừa đảo như: giả danh cán bộ Công an hỗ trợ nạn nhân lấy lại tiền bị mất để tiếp tục chiếm đoạt tài sản; Giả danh Công an gọi điện hù dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền; Lừa đảo tổ chức cá độ bóng đá qua không gian mạng, chiếm đoạt tài sản; sử dụng các ứng dụng cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính; lừa đảo sử dụng kịch bản "thanh lý đồ điện tử giá rẻ" nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng mạng xã hội; nhóm đối tượng mạo danh phóng viên, cộng tác viên báo chí để chiếm đoạt tài sản...
Bà Nguyễn Thị Thanh Hải (58 tuổi) cho hay, việc hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo giúp bà chủ động hơn trong việc sử dụng mạng xã hội, đồng thời trở thành điểm tựa tin cậy cho gia đình trong kỷ nguyên số: "Những kiến thức này không chỉ bảo vệ bản thân tôi mà còn là hành trang để tôi nhắc nhở, bảo vệ các con trước những cạm bẫy khó lường trên mạng...", bà chia sẻ
Cũng tại buổi tập huấn, Hội LHPN xã Diên Lạc phối hợp với Nhóm thiện nguyện Tâm Đức trao 5 phương tiện sinh kế (gà giống, xe đẩy bán nước giải khát, nguyên liệu làm nhang) cho hội viên, phụ nữ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.
Thời gian tới, Hội LHPN xã Diên Lạc tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò cầu nối, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ nhất là phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế, tự tin khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.