Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/11/2025 - 14:18 (GMT+7)

Tranh đấu giá 56 tỷ đồng của Mai Trung Thứ: Bức họa "phát ra" lời ca tiếng nhạc

Yên Hà

Lâu nay, những giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống cùng hình ảnh mang đậm bản sắc Việt Nam luôn có sức hút đặc biệt với công chúng quốc tế. Trong đời sống hiện đại, việc sưu tầm, gìn giữ và trân trọng các giá trị cổ truyền càng được thể hiện rõ nét.

Điều đó lý giải vì sao nhiều tác phẩm hội họa khắc họa phụ nữ Việt thường gây ấn tượng mạnh mẽ với giới thưởng lãm và lập kỷ lục đấu giá. Một trong số đó là bức Buổi hòa nhạc (tên gốc tiếng Pháp: Le Concert) của danh họa Mai Trung Thứ vẽ năm 1978.

Bức tranh gần 50 năm tuổi khắc họa 5 thiếu nữ Việt trong tà áo dài truyền thống, mỗi người một sắc: Xanh cổ vịt, xanh than sáng, màu lòng tôm, nõn chuối và trắng. Họ trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi tự nhiên, trên tay cầm các nhạc cụ dân tộc là sáo trúc, đàn tranh, tỳ bà, nhịp phách.

Bức họa “Buổi hòa nhạc”

Bức họa “Buổi hòa nhạc”

Sự phối kết màu sắc tươi tắn mà tinh tế, cùng cách thể hiện dáng ngồi tự nhiên, ánh mắt tập trung, cử chỉ dạt dào nội lực… khiến bức tranh như "phát ra" tiếng đàn, lời ca. Hai thiếu nữ đứng hát hòa quyện với 3 cô ngồi đàn, tạo nên hình ảnh sống động của Ngũ âm trong âm nhạc truyền thống. Khung cảnh thiên nhiên, hoa lá, hồ nước, lan can mang nét cung đình càng tôn thêm không khí biểu diễn ngoài trời, nơi công chúng có thể thưởng thức âm nhạc cùng các thiếu nữ.

Buổi hòa nhạc được vẽ bằng mực và màu trên lụa, kích thước khá lớn (92x65cm), trong chiếc khung sơn mài do chính danh họa chế tác. Từng đường nét cho thấy tác giả không chỉ vẽ, mà còn lắng nghe, đồng cảm như một khán giả say mê. Có thể đây là hồi ức của danh họa Mai Trung Thứ về thời còn sống, dạy học và học đàn với cụ Tôn Thất Kiệm ở Huế những năm 1930.

Sắc màu tươi vui, đường nét mềm mại cùng phục sức thanh thoát của nhân vật gợi nên một tinh thần trong sáng, thanh bình. Các thiếu nữ như đang biểu diễn một buổi hòa nhạc thường lệ, mỗi người một sở trường, cùng nhau dệt nên khúc hòa ca dìu dặt, chan chứa tình yêu với âm nhạc dân tộc.

Mai Trung Thứ (1906-1980) được mệnh danh là một trong "tứ kiệt trời Âu" của hội họa Việt Nam. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm khắc họa phụ nữ Việt, từng nhiều lần lập kỷ lục triệu đô trên thị trường nghệ thuật quốc tế. Tác phẩm "Buổi hòa nhạc" vừa lập kỷ lục tại phiên đấu giá của nhà Aguttes (Pháp), diễn ra vào đầu tháng 9/2025 nhân dịp kỷ niệm 100 năm Trường Mỹ thuật Đông Dương với mức giá 1,81 triệu euro (khoảng 56 tỷ đồng).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận