Trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống cho hội viên phụ nữ vùng biên cương

PV
19/09/2022 - 12:51
Trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống cho hội viên phụ nữ vùng biên cương

Hỗ trợ con giống cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế.

Hưởng ứng Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống cho các gia đình hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sà Phìn, xã Ma Lé (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Thực hiện Kế hoạch số 967/KHPH-HLHPN-BTLBP ngày 28/12/2020 giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã vận động nguồn lực từ các cấp Hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em vùng biên cương.

Từ ngày 15 đến 17/9/2022, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức đoàn cán bộ đi thăm hỏi, tặng quà và trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống cho các gia đình hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sà Phìn, xã Ma Lé (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống hội viên phụ nữ vùng biên cương - Ảnh 1.

Đoàn trao quà cho phụ nữ nghèo tại xã Ma Lé.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã hỗ trợ 02 mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; tặng 20 suất quà cho 20 hộ phụ nữ nghèo; hỗ trợ con giống cho 10 hộ phụ nữ nghèo; trao học bổng cho 30 cháu học sinh nghèo; tặng 100 ba lô, 50 chăn ấm, đồ dùng học tập… với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Trao mô hình sinh kế, hỗ trợ mua con giống hội viên phụ nữ vùng biên cương - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Tình trao mô hình sinh kế cho Hội LHPN xã Sà Phìn.

Các hoạt động đồng hành cùng phụ nữ biên cương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực; thể hiện tình cảm và sự quan tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả với phụ nữ vùng biên; giúp chị em ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra.

Trên cả nước, những năm vừa qua, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" đã tạo sự đổi thay tích cực cho nhiều gia đình phụ nữ ở vùng biên giới. Chương trình không chỉ tạo động lực, tiếp sức để phụ nữ có ý chí vươn lên, mà còn tạo cơ hội cho phụ nữ vùng biên giới có sinh kế, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo... góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm