Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/08/2026 - 16:25 (GMT+7)

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai

Phạm Thương
Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai

Với sự tiếp sức kịp thời, từ gánh ve chai nhỏ, chị Nguyễn Thị Thu Dung nay đã làm chủ vựa phế liệu chuyên nghiệp

Từ công việc thu gom ve chai nhỏ lẻ, những phụ nữ tại xã Bình Khánh (TPHCM) đang có cơ hội phát triển thành mô hình kinh doanh bài bản hơn nhờ sự đồng hành của Hội LHPN và các đơn vị hỗ trợ.

Không chỉ được đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, nhiều chị em còn được trang bị kiến thức quản lý, mở ra hướng khởi nghiệp bền vững.

Từ gánh ve chai đến vựa phế liệu

Hơn 20 năm gắn bó với nghề thu mua ve chai, chị Nguyễn Thị Thu Dung (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, TPHCM) từng quen với những chuyến đi thu gom nhỏ lẻ. Có người gọi thì chị đến mua, không có khách lại rong ruổi tìm ve chai.

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con, cuộc sống của chị Dung trước đây không dễ dàng. Hai con của chị Dung đang học lớp 12 và lớp 6, mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều trông vào công việc thu mua phế liệu.

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thu Dung (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, TPHCM) được Hội LHPN xã Bình Khánh và mạnh thường quân tổ chức lễ khánh thành vựa ve chai Thu Dung.

Và rồi, bước ngoặt thay đổi cuộc đời đã đến với chị Dung khi được Hội LHPN xã Bình Khánh kết nối với chương trình hỗ trợ sinh kế "Đồng hành cùng sứ giả môi trường - Thúc đẩy cộng đồng tái chế bền vững". Chị Dung được hỗ trợ nâng cấp cơ sở, xây dựng mô hình vựa ve chai và đăng ký hộ kinh doanh.

Cụ thể, chị được hỗ trợ tiền đề nâng nền mở cơ sở thu mua ve chai. Cơ sở của chị còn được trang bị những chiếc máy ép phế liệu, máy cắt sắt, cân điện tử, xe đẩy hàng… cùng một số thiết bị cần thiết khác.

"Từ khi có vựa, công việc của tôi thuận tiện, an toàn và đỡ vất vả hơn nhiều. Trước đây đi thu mua cả ngày. Bây giờ, khách cũng đến tận nơi bán ve chai, giúp tôi có thêm hàng, thu nhập khá hơn và cuộc sống tốt hơn. Nếu tự làm thì mình phải mua sắm từng thứ một, hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia. Còn chương trình hỗ trợ khá đầy đủ nên công việc thuận tiện hơn nhiều", chị Dung phấn khởi cho biết.

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Thu Dung (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, TPHCM).

Khi được đầu tư đúng nhu cầu, hướng dẫn cách quản lý và tạo cơ hội kết nối, một công việc mưu sinh nhỏ lẻ có thể từng bước trở thành mô hình kinh doanh ổn định hơn. Đặc biệt, với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn như chị Dung, sinh kế còn là điểm tựa để chị chủ động hơn về kinh tế, chăm lo cho gia đình và tự tin vào khả năng của chính mình.

Cùng chung niềm phấn khởi, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hương – anh Nguyễn Văn Lộc ở Doi Mỹ Khánh (cù lao Mỹ Khánh, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, TPHCM) cũng vừa được Hội LHPN xã Bình Khánh và đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành vựa thu gom phế liệu được nâng cấp theo hướng an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường.

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai - Ảnh 3.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hương ở Doi Mỹ Khánh (ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, TPHCM) vừa khánh thành vựa thu mua ve chai phế liệu “Phúc Lộc”.

Doi Mỹ Khánh có vị trí đặc thù, được bao quanh bởi sông, rạch. Do vậy việc đi lại của người dân còn phụ thuộc nhiều vào phương tiện đường thủy. Chính điều kiện địa lý này khiến đời sống, sinh kế của bà con nơi đây còn không ít khó khăn, việc tiếp cận các điều kiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ cũng có những hạn chế nhất định. Dù vậy, vợ chồng chị Hương – anh Lộc đã không ngại khó, ngại cực để vươn lên bằng nghề thu gom, mua bán phế liệu.

"Lâu nay, vợ chồng tôi làm nghề thu mua ve chai, phế liệu, đâu dám mơ ước đến một cơ sở kinh doanh bài bản. Nay được Hội LHPN ở xã và các mạnh thường quân đến hỗ trợ, giúp đỡ, cho tôi sinh kế bền vững. Vợ chồng tôi vừa có công việc ổn định hơn, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Tự nhiên, tôi cảm thấy rất tự hào", chị Hương nói.

Không chỉ trao vốn, còn trao cách làm

Theo bà Trần Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Khánh, TPHCM cho biết: Bình Khánh nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 40km, là cửa ngõ kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cần Giờ. Cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng lượng tiêu dùng, vấn đề rác thải nhựa tại khu vực cũng đặt ra yêu cầu ngày càng lớn về thu gom, phân loại và tái chế.

Trong thực tế, công việc này phần lớn do nhiều chị em phụ nữ độ tuổi 40-60 đảm nhận, làm việc trong điều kiện còn thiếu an toàn, thu nhập không ổn định và hạn chế về khả năng tiếp cận các chế độ an sinh xã hội.

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai - Ảnh 4.

Hộ kinh doanh Phúc Lộc được hỗ trợ máy móc chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu công việc.

"Từ trăn trở mong muốn tạo sinh kế lâu dài cho chị em phụ nữ, Hội đã tìm cách kết nối các hộ thu gom ve chai với các mạnh thường quân để đồng hành, hỗ trợ lâu dài. Những hộ được lựa chọn là những người có tố chất và tinh thần khởi nghiệp", bà Kim Liên cho biết.

Từ sự kết nối này, Hội LHPN xã Bình Khánh phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình "Đồng hành cùng sứ giả môi trường - Thúc đẩy cộng đồng tái chế bền vững". Trong tháng 8/2026, chương trình đã hỗ trợ ra mắt hai hộ kinh doanh Thu Dung và Phúc Lộc.

Các hộ được tư vấn, hỗ trợ đăng ký hộ kinh doanh; cải tạo, sắp xếp và nâng cấp cơ sở thu gom; trang bị máy móc, dụng cụ, phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ một phần vốn mua hàng ban đầu, đồng thời tư vấn, tập huấn về sinh kế, vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh.

Hơn 20 năm làm nghề, chị Dung hiểu rõ những khó khăn mà người thu gom ve chai nhỏ lẻ phải đối mặt. Ngày trước, chị không có ai hướng dẫn, phải tự tìm hiểu hàng hóa, tự mua xe, tự đi thu gom rồi tự bán. Lời lỗ đều tự mình gánh. Vì vậy, khi có điều kiện tốt hơn, chị muốn tiếp tục hỗ trợ những người có hoàn cảnh giống mình.

"Sau này, những chị em có hoàn cảnh khó khăn muốn tham gia đi thu mua ve chai thì cứ liên hệ với tôi. Tôi sẽ hỗ trợ lại cho các chị, để cảm ơn những gì mà tôi đã từng nhận được từ xã hội", chị Dung bày tỏ.

Bà Trần Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Khánh, TPHCM, chia sẻ: "Tôi cho rằng, giá trị của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở những chiếc máy ép, máy cắt, cân điện tử hay việc nâng cấp cơ sở vật chất. Điều quan trọng hơn là chúng ta đang trao thêm một cơ hội để một hộ gia đình khó khăn phát triển sinh kế; trao thêm niềm tin để người lao động tiếp tục gắn bó với nghề và trao thêm động lực để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường sông nước ở địa phương".

Trao sinh kế, tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp từ nghề ve chai - Ảnh 5.

Cơ sở thu gom ve chai của vợ chồng chị Thu Hương đã được đầu tư khang trang hơn. 

Bà Kim Liên cũng nhấn mạnh, chương trình còn góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2031, tạo điều kiện để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng sinh kế, nâng cao thu nhập và tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Với chị Dung hay vợ chồng chị Hương, sự hỗ trợ từ xã hội đã giúp họ chuyển từ việc "làm thuê" sang chủ động xây dựng sinh kế của mình, rồi tiếp tục trở thành điểm tựa cho những chị em, phụ nữ khác. Từ những việc làm giản dị mỗi ngày, họ cùng góp sức xây dựng một đô thị văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận