Tags:

trẻ em bị bạo hành

Trẻ em bị bạo hành ngày càng nhiều: Người lớn không thể vô can

Trẻ em bị bạo hành ngày càng nhiều: Người lớn không thể vô can

Người lớn cần phải biết chất vấn lương tâm và bắt tay vào hành động trước tình trạng trẻ em bị bạo hành ngày càng tăng trong xã hội.

Gia đình hãy là thành trì vững chắc chở che và bảo vệ con

Gia đình hãy là thành trì vững chắc chở che và bảo vệ con

“Là một trong những người tiến hành tố tụng giải quyết những vụ án hay sự việc có liên quan đến bạo hành gia đình, mà người bị hại là trẻ em, sau mỗi vụ án như thế, chúng tôi luôn xót xa và trăn trở tột cùng” - Thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên, Tòa án Nhân dân TPHCM chia sẻ.

Phải xử lý nghiêm khắc hành vi bạo hành trẻ em

Phải xử lý nghiêm khắc hành vi bạo hành trẻ em

Những ngày vừa qua, dư luận xã hội bức xúc việc bé gái 3 tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội bị nhân tình của mẹ bạo hành dã man. Hiện đối tượng đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi giết người. Trao đổi về vụ việc này, lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa trước những hành vi bạo hành mà bé gái phải chịu đựng; đồng thời nêu lên trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc góp phần ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em.

TPHCM: Nghi án ‘mẹ nuôi’ bạo hành bé 1 tuổi đến gãy chân

TPHCM: Nghi án ‘mẹ nuôi’ bạo hành bé 1 tuổi đến gãy chân

Sau khi khám và điều trị cho bé gái 1 tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM phát hiện có dấu hiệu cháu bé bị ngược đãi, bạo hành nên đã báo với cơ quan chức năng. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an phát hiện cháu bị chính người "mẹ nuôi" bạo hành dẫn tới nhiều thương tích trên thân thể…

Đâm hàng loạt học sinh bằng kẹp giấy, nữ giáo viên mầm non nhận cái kết đắng

Đâm hàng loạt học sinh bằng kẹp giấy, nữ giáo viên mầm non nhận cái kết đắng

Một nữ giáo viên mầm non Trung Quốc 22 tuổi đã bị kết án 8 tháng tù vì đâm hàng loạt học sinh bằng kẹp giấy vì các con không chịu ngủ trưa.

Mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực

Mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay, 5/6, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, bình quân hằng năm nước ta có 2.000 trẻ em bị bạo lực. Đây là con số vẫn chưa sát thực tế bởi có nhiều vụ việc chưa được thông tin. Mặc dù khung pháp luật đã đầy đủ nhưng tình trạng bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn gia tăng.

Bố đẻ và mẹ kế đánh cháu bé bầm tím khắp người

Bố đẻ và mẹ kế đánh cháu bé bầm tím khắp người

Do tức giận vì con trốn học đi đá bóng nên bố đẻ và mẹ kế đã dùng gậy gỗ đánh liên tục vào người cháu H. gây bầm tím khắp người. Theo lời kể của cháu bé, thì cháu thường xuyên chịu những cảnh đòn roi từ người bố đẻ của mình.

Chủ tịch xã nói gì về việc giải cứu bé trai 12 tuổi bị xích quanh cổ?

Chủ tịch xã nói gì về việc giải cứu bé trai 12 tuổi bị xích quanh cổ?

Cháu bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương, mẹ cháu đã mất, bố phải đi làm ăn xa nên cháu phải ở với bà nội. Nhưng do cháu trộm vàng để bán lấy tiền đi chơi game… nên bị người chú xích lại để răn đe.

Lo con bị bạo hành ở lớp

Lo con bị bạo hành ở lớp

Cách đây khoảng 1 tuần, cháu thấy bé thường tự đánh vào mông mình. Mỗi lần đánh, bé nói: “Hư này! Chừa này!”. Cháu có hỏi bé là ai đánh con thì bé nói cô H., cô T. đánh".

Những vụ việc đau lòng năm 2017 khiến phụ huynh chết lặng

Những vụ việc đau lòng năm 2017 khiến phụ huynh chết lặng

Bạo hành học sinh, nữ sinh đánh nhau lột đồ ngay giữa lớp, bữa ăn bán trú có giòi bò lổm ngổm, giải tán hội phụ huynh do bị tố là "hội phụ thu" … là những vụ việc khiến phụ huynh cả nước bàng hoàng, chết lặng trong năm 2107.