Tags:

trẻ khuyết tật

Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc

Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc

Sáng 11/4, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI và Chương trình Một trái tim- Một thế giới lần thứ 19.

"Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ": Trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ khuyết tật

"Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ": Trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ khuyết tật

Các học viên tại “Ngôi nhà yêu thương và chia sẻ” (đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) được trang bị kỹ năng nghề nghiệp để tự tin hòa nhập xã hội, tham gia thị trường lao động trong tương lai.

Mong con khuyết tật có thể làm được điều có ích cho mọi người

Mong con khuyết tật có thể làm được điều có ích cho mọi người

Có con bị khuyết tật trí tuệ, chị Vũ Thị Nhàn (Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) luôn đau đáu, tìm mọi cơ hội để con được học nghề, để con biết làm việc gì đó.

Chinh phục ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phát triển

Chinh phục ngôn ngữ cho trẻ rối loạn phát triển

Làm thế nào để trẻ khuyết tật tự tin, độc lập và giữ được nụ cười hạnh phúc của các em khi trưởng thành? Đó là những trăn trở của chị Hà Thị Như Quỳnh (sinh năm 1986), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục CHIC. Từ những trăn trở ấy, chị đã nỗ lực thực hiện việc hỗ trợ trẻ khuyết tật phá bỏ rào cản để hòa nhập cộng đồng.

Xúc động chị teo 2 chân chở em khuyết tật đi thi tốt nghiệp THPT 2022

Xúc động chị teo 2 chân chở em khuyết tật đi thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 7/7, tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3, TPHCM), nhiều người không khỏi khâm phục và xúc động khi thấy người chị bị khuyết tật teo 2 chân vẫn chở em đi thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm, tặng quà người già và trẻ khuyết tật

Bộ Tư lệnh CSCĐ thăm, tặng quà người già và trẻ khuyết tật

Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã đến thăm, tặng quà người già và trẻ tàn tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho hơn 700 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh

Khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho hơn 700 trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh

Mới đây, tại Hà Tĩnh, hơn 700 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã được khám sàng lọc, trong đó có hơn 93 trẻ được phẫu thuật miễn phí.

Không để trẻ tự kỷ bị “bỏ quên” trong dịch bệnh

Không để trẻ tự kỷ bị “bỏ quên” trong dịch bệnh

Trẻ tự kỷ, đặc biệt là trẻ tăng động, cần nhiều hoạt động để điều hòa giác quan và cần không gian rộng rãi, thoáng mát. Thế nhưng, trong thời gian dịch bệnh kéo dài, các trường học bị đóng cửa, trẻ tự kỷ bị “nhốt” ở nhà sẽ bức bối, khó chịu và có thể có những biểu hiện nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, việc giáo dục và chăm sóc trẻ tự kỷ còn nhiều bất cập khiến cho trẻ bị thiệt thòi.

Trị liệu bằng tranh vẽ cho trẻ đặc biệt

Trị liệu bằng tranh vẽ cho trẻ đặc biệt

Tranh vẽ là công cụ nghệ thuật đóng vai trò quan trọng trong khám phá cảm xúc của trẻ với thế giới xung quanh. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong việc giúp trẻ giải tỏa mâu thuẫn, lo lắng khi không thể nói thành lời.

Cuộc thi vẽ tranh "Ước mơ vượt khó" về trẻ em khuyết tật

Cuộc thi vẽ tranh "Ước mơ vượt khó" về trẻ em khuyết tật

Cuộc thi vẽ tranh "Ước mơ vượt khó" về trẻ em khuyết tật do Tạp chí Gia đình và Trẻ em phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội, Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.