Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/01/2026 - 07:29 (GMT+7)

“Ươm mầm nhân ái” vì trẻ em khuyết tật

Trường Lê
“Ươm mầm nhân ái” vì trẻ em khuyết tật

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Thế Kỷ trao quà cho trẻ em khuyết tật tại chương trình

Hiện nay cả nước có gần 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi.


Tối 26/1, Chương trình Ươm mầm nhân ái lần thứ nhất - năm 2025 đã diễn ra tại Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Khẳng định vai trò xã hội trong bảo vệ trẻ em yếu thế

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của Hội là giúp trẻ em khuyết tật thoát khỏi thiệt thòi, được bảo vệ, chăm sóc và hòa nhập bình đẳng với cộng đồng theo tinh thần Luật Trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

Theo ông Ngô Sách Thực, trong những năm qua, Hội đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để triển khai nhiều chương trình thiết thực như "Tiếp sức trẻ khuyết tật đến trường", "Chắp cánh ước mơ", "Xuân yêu thương"…, góp phần cải thiện điều kiện sống, học tập và phục hồi chức năng cho hàng nghìn trẻ em yếu thế trên khắp các địa phương.

“Ươm mầm nhân ái” vì trẻ em khuyết tật- Ảnh 1.

TS. Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

Trong bối cảnh đó, chương trình Ươm mầm nhân ái được đánh giá là bước đi có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác thiện nguyện mà còn tạo động lực lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

TS. Trần Doãn Tiến - Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: Hiện, cả nước có gần 4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm tổng số hơn 10% trẻ em cả nước), trong đó có 2,2 triệu trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi. 

Trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có cơ chế, chế độ, chính sách đối với trẻ em khuyết tật. Nhiều tổ chức cơ quan, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hoạt động để vận động, quyên góp, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhằm vơi đi những thiệt thòi, khó khăn của các em.

"Trong các hoạt động chúng tôi triển khai về trẻ em và trẻ em khuyết tật, chương trình Vì nụ cười trẻ em 2025 có nội dung bao trùm, nhằm lan tỏa, cổ vũ cộng đồng, các cơ quan, các tập thể, cá nhân chung tay quyên góp ủng hộ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ khuyết tật. Toàn bộ số tiền, hiện vật quyên góp từ các tập thể, cá nhân qua chương trình sẽ được dành để ủng hộ, trao tặng quà tình nghĩa cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026 tới đây", Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe Trẻ em nói.

Trao giải Nhất cuộc thi "Ươm mầm nhân ái"

Trao giải cho các tác giả đạt giải "Ươm mầm nhân ái" với 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và các giải Khuyến khích

Tôn vinh nghĩa cử đẹp, nuôi dưỡng văn hóa nhân ái

Chương trình Vì nụ cười trẻ em cùng với Cuộc thi viết Vì nụ cười trẻ em và chương trình Ươm mầm nhân ái do Tạp chí Sức khỏe Trẻ em tổ chức, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em..., góp phần nâng cao kiến thức và ý thức của các tầng lớp nhân dân về quyền trẻ em, về trách nhiệm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em khuyết tật.

Đồng thời qua đó tập hợp các sáng kiến, đề xuất giải pháp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian tới; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân có nhiều hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương, giấy khen, cúp "Vì nụ cười trẻ em" cho các tập thể, cá nhân đạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và Khuyến khích. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đón nhận các phần ủng hộ đến chương trình nhằm hỗ trợ các trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận