Tags:

trình độ đại học

Tân cử nhân 75 tuổi vẫn muốn tiếp tục học cao học trong tương lai

Tân cử nhân 75 tuổi vẫn muốn tiếp tục học cao học trong tương lai

Thực hiện tâm nguyện của người chồng đã mất, ở tuổi 75, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu (ngụ TP.Tân An, tỉnh Long An) đã lấy được tấm bằng đại học ngành Dược loại giỏi.

Phụ huynh, sinh viên thêm gánh nặng khi các trường đại học tăng học phí

Phụ huynh, sinh viên thêm gánh nặng khi các trường đại học tăng học phí

Cả nước có khoảng 240 cơ sở giáo dục đại học. Với cơ chế tự chủ theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi có hiệu lực từ năm 2019, trong khoảng gần 2 năm qua, học phí đại học bắt đầu tăng và đang tăng mạnh vào trước mùa tuyển sinh năm nay. Điều này sẽ tăng thêm gánh nặng cho phụ huynh nghèo trong bối cảnh giá cả “leo thang” hiện nay.

Giới thiệu 2 mã số kết bạn: H2441 và A614

Giới thiệu 2 mã số kết bạn: H2441 và A614

Mã số H2441 là nữ, sinh năm 1983, ở Hà Nội, mong làm quen với các bạn nam hơn tuổi, cao 1m65 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, hiền lành, vui vẻ, thoải mái, thích du lịch, trình độ đại học, kinh tế độc lập.

Cử nhân thất nghiệp đã giảm đáng kể

Cử nhân thất nghiệp đã giảm đáng kể

Khoảng 215.000 người trình độ “đại học trở lên” thất nghiệp trong quý 4/2017. Do tác động của nhiều yếu tố, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này có giảm đáng kể. Đặc biệt, sang năm 2018 thị trường lao động được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.