Trong 5 năm, Hội LHPN Hải Phòng đã giúp 9.304 hộ nghèo, cận nghèo điều kiện phát triển kinh tế

PV
05/07/2023 - 18:57
Ngày 5/7, Hội LHPN TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Vận động phụ nữ 6 tháng đầu năm 2023; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, toàn thành phố đã phát triển 16.960 hội viên, nâng tổng số hội viên theo địa bàn là 272.135 hội viên.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác phụ nữ và bình đẳng giới bằng nhiều cách thức phong phú, dễ tiếp cận.

Xây dựng và duy trì hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, 554 mô hình Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Các cấp Hội cũng giúp gần 100 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp mỗi năm; thành lập 5 tổ hợp tác và 12 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, các cấp Hội thực hiện 1.257 công trình, phần việc, giúp thêm 2.331 hộ đạt các tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch".

Tính đến ngày 30/4/2023, tổng dư nợ vốn vay do Hội phụ nữ quản lý qua các kênh là 2.134 tỷ đồng cho 58.818 lượt hộ vay. Các cấp Hội đã giúp 9.304 hộ nghèo, cận nghèo các điều kiện phát triển kinh tế, giúp 365 hộ nghèo thoát nghèo, 305 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ hoặc là lao động chính thoát cận nghèo.

Trong 5 năm, Hội LHPN Hải Phòng đã giúp 9.304 hộ nghèo, cận nghèo điều kiện phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và bản thân phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp ngày càng được củng cố và phát triển,

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Kim Liên, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội LHPN Thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phụ nữ trong tình hình mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, đảm bảo tính thực thi của hệ thống luật pháp, chính sách đối với phụ nữ. Tăng cường công tác phối hợp của chính quyền, các ngành chức năng với Hội LHPN các cấp trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị; nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ, phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm