Tags:

trung nguyên

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Viện KSNDTC tạm hoãn thi hành án

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Viện KSNDTC tạm hoãn thi hành án

Theo thông tin PV mới nhận được, vì bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn khiếu nại theo thủ tục giám đốc thẩm gửi Viện KSNDTC, trong đó có nội dung đề nghị tạm hoãn thi hành án liên quan đến phần tài sản, Viện KSNDTC đã ra quyết định tạm hoãn thi hành án để có thời gian xem xét.

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa tuyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn; quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ

Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ ly hôn. Quyền điều hành Trung Nguyên thuộc về ông Vũ. Bà Thảo phải giao cổ phần Cà phê Trung Nguyên cho ông Vũ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin hoãn ra tòa phúc thẩm lần thứ 3 vì nằm viện

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin hoãn ra tòa phúc thẩm lần thứ 3 vì nằm viện

Tòa án Cấp cao tại TPHCM sáng nay, 18/11/2019 đã phải tạm dừng để xác minh bà Lê Hoàng Diệp Thảo có phải thực sự đang nằm viện hay không do đây là lần thứ 3 bà xin được hoãn ra tòa vụ xử ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trải lòng về 3 lần đưa tiền cho chồng ‘cứu’ Trung Nguyên

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trải lòng về 3 lần đưa tiền cho chồng ‘cứu’ Trung Nguyên

Trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo biểu lộ sự uất ức khi cho rằng cả dư luận và HĐXX chưa công tâm với bà. Bà Thảo cũng kể ra 3 lần đã đưa tiền cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở “thời điểm ngặt nghèo”.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin tòa đưa xét xử vụ ly hôn công khai

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo xin tòa đưa xét xử vụ ly hôn công khai

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đề nghị tòa phúc thẩm đưa ra xét xử công khai vụ ly hôn theo quy định của pháp luật, xin rút lại yêu cầu xét xử kín trước đó, do có nhiều tin đồn ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của bà.

Vụ ‘ly hôn ngàn tỷ’: Phải xét xử công bằng và làm rõ ai đang thao túng Trung Nguyên

Vụ ‘ly hôn ngàn tỷ’: Phải xét xử công bằng và làm rõ ai đang thao túng Trung Nguyên

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, đã có chia sẻ về những vấn đề liên quan đến bản án sơ thẩm của vụ ly hôn “đình đám nhất Việt Nam” của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên.

Vì sao Viện kiểm sát kháng nghị bản án sơ thẩm vụ ly hôn vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên?

Vì sao Viện kiểm sát kháng nghị bản án sơ thẩm vụ ly hôn vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên?

Sau khi bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TPHCM trong vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên vài ngày, Viện KSND TPHCM cũng ra quyết định kháng nghị đối với bản án đó. Theo kháng nghị của Viện kiểm sát, bản án sơ thẩm có nhiều điểm bất hợp lý, trái pháp luật.

Tòa giao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ, bà Thảo nói ‘bản án bất công'

Tòa giao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ, bà Thảo nói ‘bản án bất công'

Chiều 27/3, chỉ sau khi nghị án khoảng 10 phút, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án vụ ly hôn giữa vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ - Lê Hoàng Diệp Thảo. Chủ tọa đọc bản án gần 3 tiếng đồng hồ và phán quyết hầu như nghiêng về phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

27/3 tiếp tục vụ xử ly hôn vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

27/3 tiếp tục vụ xử ly hôn vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên

Theo lịch của TAND TPHCM, ngày 27/3, phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo (vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên) sẽ được tiếp tục.

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tạm dừng phiên tòa

Vụ ly hôn của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên: Tạm dừng phiên tòa

Sau 3 ngày nghị án, chiều 1/3, HĐXX TAND TP HCM đã cho tạm dừng phiên tòa để bổ sung chứng cứ, nhất là các chứng cứ liên quan đến khối tài sản của vợ chồng chủ cà phê Trung Nguyên đang được gửi tại các ngân hàng.