Trung Quốc: Mất ít nhất 40 ngày để điều chế vaccine ngừa virus Corona

Phương Oanh
30/01/2020 - 18:59
Trung Quốc: Mất ít nhất 40 ngày để điều chế vaccine ngừa virus Corona
Chuyên gia cho rằng hầu hết người nhiễm virus Corona mới có thể nhanh chóng hồi phục, cho thấy cơ thể con người có thể sản sinh kháng thể chống lại virus trên.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc đang đẩy nhanh việc nghiên cứu vaccine phòng ngừa virus Corona mới (2019-nCoV) gây viêm phổi, vốn đã cướp đi sinh mạng của 170 người tại nước này.

Giáo sư Zhang Linqi, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc nghiên cứu và bào chế vaccine ngừa virus Corona chủng mới sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc bào chế vaccine phòng HIV bởi virus HIV biến đổi liên tục.

Ngoài ra, hầu hết người nhiễm virus Corona mới có thể nhanh chóng hồi phục, cho thấy cơ thể con người có thể sản sinh kháng thể chống lại virus trên.

Trung Quốc: Mất ít nhất 40 ngày để điều chế vaccine ngừa virus corona - Ảnh 1.

Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/1/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Vì vậy, ông cho rằng việc phát triển vaccine ngừa virus Corona chủng mới sẽ đáng tin cậy và hiệu quả hơn.

Vị giáo sư này cũng ước tính đội ngũ nghiên cứu sẽ mất ít nhất 40 ngày để điều chế vaccine trên với sự hỗ trợ của công nghệ mới.

Các nhà nghiên cứu cũng đang phối hợp với các bệnh viện trên khắp Trung Quốc để tiến hành việc thử nghiệm trên bệnh nhân đã được chữa khỏi.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Tân Hoa xã ngày 29/1, nhà nghiên cứu bệnh dịch người Trung Quốc Li Lanjuan cho biết sẽ phải mất 3 tháng để chứng minh sự hiệu quả của vaccine ngăn ngừa virus Corona mới.

Theo nhà nghiên cứu này, tính tới ngày 29/1, các nhà nghiên cứu đã tách được 5 chủng virus, hai trong số đó rất phù hợp với việc phát triển vaccine.

Virus corona mới lần đầu tiên bùng phát tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, miền Trung của Trung Quốc, cuối năm ngoái.

Theo số liệu mới nhất được giới chức y tế Trung Quốc công bố ngày 30/1, chủng virus này đã làm 170 người tử vong và 7.711 người nhiễm bệnh ở nước này, trong đó có 1.370 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài Trung Quốc, hiện virus Corona chủng mới đã xuất hiện tại 17 nước khác trên toàn thế giới.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm