Tags:

trung tâm lao động ngoài nước

Tuyển 80 thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản

Tuyển 80 thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản kéo dài tới 31/12/2023.

Tuyển 200 chỉ tiêu làm điều dưỡng tại Đức

Tuyển 200 chỉ tiêu làm điều dưỡng tại Đức

Từ ngày 12/4 đến 30/6/2021, Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh.

Tuyển 300 chỉ tiêu đi Đức làm điều dưỡng viên lương hơn 80 triệu đồng/tháng

Tuyển 300 chỉ tiêu đi Đức làm điều dưỡng viên lương hơn 80 triệu đồng/tháng

Trung tâm lao động ngoài nước vừa thông báo tuyển 300 lao động đi làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già và người bệnh với mức lương hơn 80 triệu đồng/tháng. Thời hạn nhận hồ sơ từ 5/12/2020 đến ngày 15/02/2021.

Ứng dụng trên điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cho lao động ở nước ngoài

Ứng dụng trên điện thoại hỗ trợ khẩn cấp cho lao động ở nước ngoài

Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đơn vị này mới xây dựng và đưa vào sử dụng app (phần mềm) ứng dụng trên điện thoại nhằm tạo ra một kênh hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhanh chóng và hiệu quả. Trung tâm này sẽ thường trực 24/24h để tiếp nhận thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ khẩn cấp đối với người lao động.

Tuyển chọn 100 chỉ tiêu cho lao động nữ làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Tuyển chọn 100 chỉ tiêu cho lao động nữ làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo chương trình tuyển chọn lao động có nguyện vọng làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt; phù hợp với năng lực và trình độ của lao động nữ Việt Nam.

Tạm dừng thi tuyển với lao động xuất khẩu có triệu chứng ho, sốt, khó thở

Tạm dừng thi tuyển với lao động xuất khẩu có triệu chứng ho, sốt, khó thở

Người lao động đăng ký dự tuyển và thi tay nghề để đi xuất khẩu lao động thời gian này sẽ buộc phải thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe trong quá trình thi tuyển, tránh lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

100 chỉ tiêu lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong tháng 12

100 chỉ tiêu lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong tháng 12

Từ 5 đến 31/12, Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) sẽ tiếp nhận hồ sơ ứng viên thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan đợt 4 – 2019. Chỉ tiêu là 100 lao động cho ngành sản xuất chế tạo và xây dựng.

Hơn 5.500 lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7/2019

Hơn 5.500 lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7/2019

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH), lao động nữ đi xuất khẩu lao động trong tháng 7 vừa qua là 5.544 người, tăng hơn 1.000 lao động nữ so với cùng kỳ năm 2018.

Ưu tiên sinh viên nghèo, diện chính sách làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Ưu tiên sinh viên nghèo, diện chính sách làm thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản

Hôm nay (16/7), Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) và Hiệp hội chăm sóc y tế Osaka (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận hợp tác về đưa thực tập sinh hộ lý sang Nhật làm việc; trong đó sẽ ưu tiên sinh viên là con em các gia đình chính sách, sinh viên nghèo.

Cơ hội việc làm cho lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Cơ hội việc làm cho lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Dự kiến, giữa tháng 8/2019, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức phiên giao dịch việc làm cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản đã về nước tại địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận.