Truy tố người cha lừa 3 con gái đi tiêm phòng Covid-19 để cắt bộ phận sinh dục

N.A
08/06/2020 - 13:23
Truy tố người cha lừa 3 con gái đi tiêm phòng Covid-19 để cắt bộ phận sinh dục

Truyền thông nâng cao nhận thức về chống FGM cho phụ nữ ở khu vực nông thôn Ai Cập. Nguồn ảnh: UNDP Ai Cập

3 cô gái ở Ai Cập đã bị người bố của mình nhẫn tâm lừa đưa đi cắt bỏ bộ phận sinh dục (FGM) sau khi ông này nói dối với họ rằng đi tiêm phòng Covid-19.

Ngày 3/6, các công tố viên Ai Cập thông báo sẽ truy tố một người đàn ông về tội đồng lõa với bác sĩ lừa cắt bộ phận sinh dục (FGM) của 3 con gái. Vụ việc được điều tra sau khi nhà chức trách nhận được đơn tố cáo từ vợ cũ của người đàn ông này.

Bà vợ cho biết, 3 con gái đều dưới 18 tuổi, bị ông bố lừa đưa đi tiêm vaccine Covid-19. Các bé bị gây mê toàn thân, tỉnh dậy và phát hiện đau đớn ở bộ phận sinh dục. Người bác sĩ liên quan đến vụ việc này cũng sẽ phải ra tòa.

Nói dối tiêm phòng Covid-19, ông bố lừa 3 cô con gái đi cắt bộ phận sinh dục - Ảnh 1.

Một huy hiệu ở Ai Cập kêu gọi chống lại hủ tục FGM

Đại diện cơ quan chức năng Ai Cập không tiết lộ danh tính của bác sỹ song cho biết, ông này đã bị buộc tội thực hiện các thủ thuật y tế, trong đó có việc cắt bỏ lớp ngoài của bộ phận sinh dục nữ (âm vật). 

Một tuyên bố từ công tố viên cho biết, các cô gái được thông báo rằng họ sẽ gặp bác sĩ để được tiêm phòng Covid-19. Tuy nhiên, họ được tiêm thuốc an thần sau đó và khi tỉnh dậy, họ biết mình đã bị cắt âm vật.

Ở Ai Cập, hủ tục FGM đã bị cấm vào năm 2008 và được hình sự hóa vào năm 2016. Mặc dù FGM đã bị hình sự hóa ở quốc gia Bắc Phi này cách đây 4 năm nhưng rất ít trường hợp được đưa ra xét xử. Cho đến nay mới chỉ có một bác sĩ phải ngồi tù vì thực hiện hủ tục này.

Theo luật, bất kỳ ai thực hiện FGM đều đối mặt án tù 3-15 năm, còn đồng phạm có thể đối mặt án tù 3 năm. 

Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), ở Ai Cập, 87% phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đã trải qua FGM và khoảng 14% các cô gái dưới 14 tuổi đã bị cắt âm vật.

Các nhà vận động vì quyền phụ nữ và trẻ em ở Ai Cập cảnh báo, luật mới không hiệu quả do phụ thuộc vào việc người dân tự trình báo. Họ cũng lo ngại tình trạng vi phạm luật không được xử lý khiến ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em bị đưa tới các cơ sở y tế bất hợp pháp để thực hiện FGM.

Những ca FGM chỉ được công khai khi có trường hợp tử vong. Tháng 2/2020, cô bé 12 tuổi Nada Hassan Abdel-Maqsoud đã qua đời do xuất huyết nặng, sau khi một bác sĩ 70 tuổi thực hiện FGM mà không gây mê. Bác sĩ này đã bị bắt nhưng đến nay vẫn chưa bị xét xử do đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Năm 2013, nạn nhân Soheir al-Batea, 13 tuổi, đã tử vong sau khi bị một bác sĩ thực hiện FGM. Vụ án đánh dấu bước ngoặt khi bác sĩ Raslan Fadl bị kết án vào đầu năm 2015. Tuy nhiên, ông này đã được thả chỉ sau 3 tháng ngồi tù và tiếp tục khám chữa bệnh. Vụ hòa giải giữa gia đình bé gái và bác sĩ đã gây tranh cãi khắp Ai Cập, dẫn tới việc bản án bị đình chỉ 2 năm.

Nói dối tiêm phòng Covid-19, ông bố lừa 3 cô con gái đi cắt bộ phận sinh dục - Ảnh 2.

Cắt âm vật là hành vi nghi lễ cắt bỏ một số hoặc tất cả các cơ quan sinh dục ngoài của phái nữ

Bác sỹ Reda el-Danbouki, Giám đốc điều hành Trung tâm Hướng dẫn Nhận thức và Pháp lý cho phụ nữ tại Ai Cập phát biểu: "Thật đáng buồn khi các nhà chức trách như thẩm phán và cảnh sát vẫn tiếp tục khoan dung với FGM. Điều đáng lên án là đa số họ coi thường những vụ FGM bởi họ tin rằng các bé gái đương nhiên phải cắt âm vật để bảo vệ sự trinh trắng".

Ông Danbouki tỏ ra rất bức xúc khi luật pháp bị coi thường: "Chúng tôi nhận thấy kể cả một bác sĩ đã bị bắt như hồi đầu năm, ông ta vẫn được tự do gần như ngay lập tức và chưa rõ có bị xét xử hay không. Điều này khiến người ta cho rằng bác sĩ vẫn có thể thực hiện FGM mà không hề hấn gì".

Cắt âm vật là hành vi nghi lễ cắt bỏ một số hoặc tất cả các cơ quan sinh dục ngoài của phái nữ. Người thực hiện sẽ sử dụng lưỡi dao cạo hay dao (có hoặc không có gây mê) để cắt âm vật. Theo thống kê của UNICEF năm 2019, có hơn 300 triệu phụ nữ đã phải trải qua nghi lễ này, tập trung ở 27 nước châu Phi, Yemen và Iraq Kurdistan, với tỷ lệ 80-98% trong nhóm tuổi 15-49 tại Djibouti, Ai Cập, Eritrea, Guinea, Mali, Sierra Leone, Somalia và Sudan. Nghi lễ này cũng tồn tại ở những nơi khác ở châu Á và Trung Đông, và giữa các cộng đồng hải ngoại các nước này trên toàn thế giới.

Hủ tục cắt bỏ âm vật này bắt nguồn từ sự bất bình đẳng giới, nỗ lực để kiểm soát tình dục của phụ nữ. Hủ tục này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ, bao gồm nhiễm trùng tái phát, đau mãn tính, u nang, không có khả năng có thai, biến chứng trong khi sinh, xuất huyết có thể dẫn đến tử vong…

Độ tuổi mà người nữ được tiến hành cắt bỏ âm vật thay đổi từ ngày sau khi sinh đến tuổi dậy thì; trong nửa số quốc gia mà số liệu quốc gia có sẵn, hầu hết các cô gái đều được cắt trước 5 tuổi. Các thủ tục cắt khác nhau tùy theo các sắc tộc. Việc cắt âm vật gồm loại bỏ mũ âm vật và 1 da bao âm vật (phần nhìn thấy được của âm vật), loại bỏ môi bé, và trong các hình thức nghiêm trọng nhất (gọi là infibulation), loại bỏ toàn bộ môi lớn và môi bé và đóng cửa âm hộ. Trong thủ tục cuối cùng này, một lỗ nhỏ này được dành cho việc tiểu tiện và kinh nguyệt và âm đạo được mở ra để giao hợp và mở thêm nữa để sinh con.

Nguồn: Theo Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm