Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/07/2026 - 05:36 (GMT+7)

"Tử chiến trên không" thắng Phim Việt Nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng

An Khê - Ảnh: DANAFF
"Tử chiến trên không" thắng Phim Việt Nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng

Kaity Nguyễn trong phim "Tử chiến trên không"

Tối 4/7, Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng đã khép lại với chiến thắng thuộc về bộ phim "Full plate" (điện ảnh Ấn Độ) ở hạng mục Phim châu Á dự thi và phim "Tử chiến trên không" ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi.

Sau 8 ngày diễn ra với chuỗi hoạt động điện ảnh đa dạng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, "Tử chiến trên không" của Điện ảnh Công an nhân dân do đạo diễn Hàm Trần thực hiện giành giải Phim Việt Nam xuất sắc nhất; đồng thời mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Thái Hòa.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, quy tụ khoảng 1.000 đại biểu, khách mời, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Hơn 100 bộ phim đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ được giới thiệu qua gần 200 suất chiếu, thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả.

Bên cạnh các hạng mục phim dự thi, liên hoan còn tổ chức nhiều chương trình chuyên đề như "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ", "Toàn cảnh điện ảnh châu Á", "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" cùng các suất chiếu ngoài trời phục vụ công chúng.

Các hoạt động nghề nghiệp cũng được mở rộng với bốn hội thảo về điện ảnh, trí tuệ nhân tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thị trường điện ảnh và mô hình phát triển công nghiệp điện ảnh Mỹ. Chương trình DANAFF Talents tiếp tục hỗ trợ các nhà làm phim trẻ thông qua đào tạo, cố vấn và kết nối quốc tế, đồng thời trao giải cho những dự án xuất sắc ở hai hạng mục phim đa thể loại Việt Nam và phim nghệ thuật châu Á.

Năm nay, ban tổ chức còn triển khai thêm nhiều hoạt động mới nhằm thúc đẩy kết nối ngành công nghiệp điện ảnh như Chợ Dự án DANAFF, DANAFF's Cinephiles, Gian hàng DANAFF và DANAFF Industry Days với sự tham gia của 10 hãng phim cùng hơn 20 đối tác quốc tế.

Liên hoan phim cũng quy tụ nhiều ngôi sao và nhà làm phim quốc tế như Ji Chang Wook, Park Sung Woong, Han Dong Hee (Hàn Quốc), Jane Seymour (Mỹ), Tuba Büyüküstün (Thổ Nhĩ Kỳ)... góp phần tạo nên không gian giao lưu điện ảnh quốc tế sôi động.

"Tử chiến trên không" thắng Phim Việt Nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng- Ảnh 1.

Việt Hương được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF IV, cho biết liên hoan năm nay đã khẳng định vai trò là điểm hẹn của điện ảnh khu vực, nơi điện ảnh Việt Nam và châu Á kết nối với thế giới.

"Bốn năm chưa phải là quãng thời gian dài đối với một liên hoan phim, nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng", bà nói. 

Đại diện chính quyền thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định DANAFF là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thành phố trở thành trung tâm giao lưu điện ảnh của khu vực.

Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, "Tử chiến trên không" là tác phẩm thắng lớn nhất khi giành hai giải thưởng quan trọng. 

"Truy tìm Long diên hương" của đạo diễn Dương Minh Chiến cũng ghi dấu ấn với giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Giải đặc biệt của Ban giám khảo. 

Nữ diễn viên Việt Hương tiếp tục được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Cục vàng của ngoại".

"Tử chiến trên không" thắng Phim Việt Nam xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng- Ảnh 2.

Ekip phim Tử chiến trên không

Tại hạng mục Phim châu Á dự thi, điện ảnh Ấn Độ gây ấn tượng khi "Full Plate" (Một bữa no) giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất, đồng thời nữ diễn viên Kirti Kulhari đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim "Salvation" (Cứu rỗi) của Thổ Nhĩ Kỳ mang về hai giải thưởng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Kết quả các giải thưởng chính DANAFF IV

Hạng mục Phim Việt Nam dự thi:

Phim Việt Nam xuất sắc nhất: Tử chiến trên không; Đạo diễn xuất sắc nhất: Dương Minh Chiến (Truy tìm Long diên hương);  Kịch bản xuất sắc nhất: Oscar Dương (Bẫy tiền);  Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Thái Hòa (Tử chiến trên không);  Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Việt Hương (Cục vàng của ngoại);  Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Truy tìm Long diên hương.

Hạng mục Phim châu Á dự thi: 

Phim châu Á xuất sắc nhất: Full Plate (Ấn Độ);  Đạo diễn xuất sắc nhất: Emin Alper (Salvation);  Kịch bản xuất sắc nhất: Zhuo Kailuo (Poor Taxi/Xế nghèo);  Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Caner Cindoruk (Salvation);  Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kirti Kulhari (Full Plate);  Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Numb (Nhật Bản).

Các giải thưởng khác

Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc: Roid (Khi trái cọ rơi); Phim Việt Nam được khán giả yêu thích nhất: Hẹn em ngày nhật thực; Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc: Mưa đỏ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận