Từ hộ thuần nông vươn lên kiếm tiền tỉ mỗi năm

An Khê
15/06/2021 - 15:00
Từ hộ thuần nông vươn lên kiếm tiền tỉ mỗi năm

Chị Phạm Thị Phương vươn lên làm giàu bằng mô hình kinh doanh dịch vụ cung cấp gia cầm

Từ hộ thuần nông, năm 2002, chị chuyển sang kinh doanh dịch vụ cung cấp gia cầm. Khởi nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, chị đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, chị cũng dần vượt qua với quyết tâm hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Từ ý tưởng tiêu thụ gia cầm

Ở thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), bà con nông dân quanh năm vất vả với ruộng đồng song thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Chị Phạm Thị Phương nhiều đêm trăn trở về vấn đề kinh tế gia đình cũng như hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Làm thế nào để tiêu thụ được sản phẩm gia cầm cho bà con với giá tốt nhất, giúp người chăn nuôi được ổn định?

Từ hộ gia đình làm nông, năm 2002, chị chuyển sang kinh doanh dịch vụ cung cấp gia cầm. Khởi nghiệp chỉ có hai bàn tay trắng, chị đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, chị cũng dần vượt qua với quyết tâm hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ngoài tìm hiểu về công việc kinh doanh gia cầm, chị còn nhờ Hội LHPN thị trấn Kép hỗ trợ tài liệu về kinh doanh, khởi nghiệp và được tham gia các lớp tập huấn, hội nghị về doanh nghiệp.

"Hàng ngày, vợ chồng tôi thu nhận sản phẩm của bà con trong và ngoài thị trấn đưa đi cung cấp cho các nhà hàng. Phương tiện đi lại ban đầu chỉ là chiếc xe máy cũ. Tuy đi lại vất vả nhưng vợ chồng tôi vẫn không nản chí. Để có được kết quả như ngày hôm nay, gia đình tôi đã dành rất nhiều công sức, tiền của, vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay của mình", chị Phương chia sẻ.

Với sự kiên trì, bền bỉ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm gia cầm, qua nhiều năm, chị đã có những khách hàng quen thuộc. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, đặc biệt là thị trường Lạng Sơn có lượng tiêu thụ lớn.

Đi lên từ đôi bàn tay trắng, đến nay gia đình chị Phương đã có doanh thu trung bình mỗi năm trên 1 tỷ đồng, xây được ngôi nhà cao tầng khang trang. Từ chiếc xe máy cũ ban đầu, giờ đây gia đình chị đã mua được 2 chiếc ô tô để vận chuyển hàng.

Kinh tế gia đình được nâng lên, chị có cơ hội giúp bà con những lúc khó khăn khi giá gia cầm xuống thấp, khó tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19... Hiện nay, gia đình chị Phương tạo việc làm thường xuyên cho 7 công nhân với thu nhập từ 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng/tháng.

"Tôi muốn được chia sẻ với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn"

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Phạm Thị Phương còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội LHPN thị trấn, như hoạt động bảo vệ môi trường, văn nghệ, thể thao, đặc biệt là phong trào giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo. Hàng năm, chị đã tiết kiệm để giúp đỡ hàng chục phụ nữ và trẻ mồ côi cha mẹ, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng tiền mặt, gạo, quần áo, xe đạp, trị giá hàng chục triệu đồng... "Tôi muốn được chia sẻ một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ chị em phụ nữ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, những phong trào và hoạt động ủng hộ của tổ dân phố tôi luôn tích cực tham gia như ủng hộ chương trình Tết vì người nghèo, làm đường bê tông... ", chị Phương chia sẻ.

Chị Phương tự hào cho biết, con lớn của chị đã học xong đại học và đang làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội. Con thứ hai học xong đại học ngành kế toán và đã có việc làm ổn định, còn con út đang học lớp 12. Đó chính là "tài sản" quý giá nhất mà chị có được sau bao năm vất vả "vun trồng".

Chị mong muốn được các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư các dự án phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn để nhiều hội viên, phụ nữ được tham gia. "Hiện nay, quá trình đô thị hóa phát triển nhanh, diện tích đất nông nghiệp thu hẹp dần, chị em hội viên cần được tiếp cận thông tin cũng như học hỏi kinh nghiệm những mô hình làm kinh tế giỏi, đặc biệt là được hỗ trợ các nguồn vốn để thực hiện những ý tưởng kinh doanh", chị Phương chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm