TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn cho phụ nữ khởi nghiệp 21 tỉnh khu vực Đông, Tây Nam bộ và Ninh Thuận

Lê Hoa
01/06/2021 - 18:23
TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn cho phụ nữ khởi nghiệp 21 tỉnh khu vực Đông, Tây Nam bộ và Ninh Thuận

Ảnh minh họa

116 tác giả đề xuất dự án/ý tưởng khởi nghiệp tại 21 tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và tỉnh Ninh Thuận sẽ tham gia khóa tập huấn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh do TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong tháng 6 này.

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động và tổ chức, các khóa tập huấn sẽ giúp chị em bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng kinh doanh.

Thông qua chương trình tập huấn, các tác giả đề xuất dự án/ý tưởng đủ điều kiện được lựa chọn có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, học tập cùng những giảng viên giàu kinh nghiệm; được các chuyên gia truyền đạt nhiều thông tin, kiến thức nâng cao nhận thức về kinh doanh, kết nối đầu tư, tìm hiểu những vấn đề về thị trường, tiếp tục hoàn thiện ý tưởng/đề án để có thể "đặt chân" vào vòng Chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021 và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả trong đời sống.

Trong 2 ngày 20 và 21/5/2021 vừa qua, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến cho 76 đề xuất dự án/ý tưởng tại 17 tỉnh đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp vùng ở Hà Tĩnh trong thời gian tới. 

Đại diện các đề xuất, ý tưởng được nghe giảng viên chuyên gia về đổi mới sáng tạo Nguyễn Đặng Tuấn Minh hướng dẫn các nội dung: hoàn thiện mô hình kinh doanh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; cách xác định chân dung khách hàng; xây dựng bản đồ giá trị; xác định và đặt thứ tự ưu tiên cho nhu cầu hiện tại…

TƯ Hội LHPN Việt Nam tập huấn cho phụ nữ khởi nghiệp 21 tỉnh khu vực Đông, Tây Nam Bộ và Ninh Thuận - Ảnh 2.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn trên nền tảng trực tuyến cho các đề xuất dự án/ý tưởng đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí, được lựa chọn tham gia Cuộc thi cấp vùng.

Tiếp nối thành công đó, trong 2 ngày 7 và 8/6 tới đây, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức khóa tập huấn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh cho 116 tác giả đề xuất dự án/ý tưởng khởi nghiệp tại 21 tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và tỉnh Ninh Thuận. 

Chuyên gia về khởi nghiệp Trương Thanh Hùng sẽ giới thiệu đến những người tham gia lớp tập huấn các nội dung: Bản chất của khởi nghiệp sáng tạo - phân biệt với khởi sự kinh doanh truyền thống; Xây dựng Mô hình kinh doanh - Hướng dẫn hoàn thiện mô hình kinh doanh; Cấu trúc và kỹ năng thuyết trình dự án Thực hành và góp ý hoàn thiện kỹ năng thuyết trình. 

Các chị em tham dự còn có dịp được thực hành và góp ý hoàn thiện kỹ năng thuyết trình để chuẩn bị cho vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2021.

Được biết, để đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2021, TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch/mô hình kinh doanh cho đại diện các tập thể, cá nhân dự thi năm 2021. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn trực tuyến (online bằng phần mềm Microsoft Team/Zoom). Đây là dịp chị em tham gia cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp khắp 3 miền học tập với chương trình đào tạo cùng các giảng viên giàu kinh nghiệm. Các chị em còn được các chuyên gia truyền đạt nhiều thông tin, kiến thức nâng cao nhận thức về kinh doanh, tìm hiểu những vấn đề về thị trường, marketing trong quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính trong doanh nghiệp; kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp... Đây là những kiến thức hữu ích giúp chị em tiếp tục hoàn thiện ý tưởng/đề án để tham gia vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp 2021 và ứng dụng trong công việc kinh doanh sau này.

Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 4 với chủ để "Phụ nữ khởi nghiệp nâng tầm thương hiệu sản phẩm OCOP" được phát động từ trung tuần tháng 2/2021 đến 15/4/2021. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.549 đề xuất dự án/ý tưởng dự thi, đã có 963 dự án/ý tưởng dự thi đúng đối tượng.

Qua chấm sàng lọc, kết quả đã có 320 đề xuất dự án/ý tưởng đủ điều kiện, tiêu chí được lựa chọn tham gia chương trình đào tạo để giúp chị em hoàn thiện kế hoạch/mô hình kinh doanh cho đại diện các tập thể, cá nhân dự thi năm 2021.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm