Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/07/2026 - 23:03 (GMT+7)

TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên

Trường Hùng
TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên).

Chiều 28/7, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm mô hình “Gia đình hạnh phúc gắn với nhóm tài chính tự quản” tại bản Nghịu, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã dự buổi sinh hoạt định kỳ và chung vui lễ kỷ niệm thành lập Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc bản Nghịu.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và nuôi dạy con. Không khí gần gũi, cởi mở cùng sự tham gia tích cực của các cặp vợ chồng cho thấy sức sống và sự gắn kết của mô hình sau nhiều năm hoạt động.

Được thành lập từ năm 2020, CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu ra đời với mục tiêu tạo môi trường để các gia đình cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm, phòng, chống bạo lực gia đình và phát triển kinh tế. Từ những buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên cùng trao đổi cách nuôi dạy con, phát triển sản xuất và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Việc gắn hoạt động của câu lạc bộ với nhóm tài chính tự quản cũng góp phần tạo điều kiện để các gia đình hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên- Ảnh 1.

Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu.

Chia sẻ với Đoàn công tác, bà Lò Thị Vân, Chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu, cho biết, ý tưởng thành lập câu lạc bộ xuất phát từ thực tế công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình và nuôi dạy con nếu chỉ triển khai theo hình thức thông thường sẽ khó tạo sức lan tỏa.

"Chúng tôi thành lập câu lạc bộ để các gia đình cùng tham gia sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi cách xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và nuôi dạy con tốt hơn. Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ, các gia đình có thêm không gian để kết nối, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và cùng xây dựng môi trường sống hạnh phúc, không có bạo lực gia đình", bà Lò Thị Vân chia sẻ.

Những ngày đầu thành lập, việc vận động hội viên tham gia gặp nhiều khó khăn khi nhiều phụ nữ còn e dè, khả năng giao tiếp bằng tiếng phổ thông hạn chế, trong khi nam giới chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của câu lạc bộ. Ban Chủ nhiệm đã kiên trì đến từng gia đình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh và các nhóm Zalo để kết nối thông tin. Nhờ sự bền bỉ đó, nhiều cặp vợ chồng đã thay đổi nhận thức, chủ động tham gia sinh hoạt và trở thành những thành viên tích cực.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên- Ảnh 2.

Bà Lò Thị Vân (bìa phải), Chủ nhiệm CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu.

Theo bà Lò Thị Vân, trước đây bản Nghịu vẫn còn xảy ra một số vụ việc bạo lực gia đình, mâu thuẫn vợ chồng và ảnh hưởng của tệ nạn xã hội. Khi có gia đình phát sinh xích mích, Ban Chủ nhiệm cùng Chi hội Phụ nữ trực tiếp đến gặp gỡ, phân tích, hòa giải và hướng dẫn cách ứng xử phù hợp. "Từ 7-8 cặp vợ chồng ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã có 16 cặp thành viên và các gia đình tham gia đều duy trì cuộc sống hòa thuận, không còn xảy ra bạo lực gia đình", bà Vân chia sẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, ghi nhận những kết quả tích cực mà CLB Gia đình hạnh phúc bản Nghịu đạt được trong thời gian qua. Theo bà, sự trưởng thành của Ban Chủ nhiệm và các thành viên đã góp phần duy trì hoạt động nền nếp, thu hút ngày càng nhiều cặp vợ chồng tham gia. Đây là nền tảng quan trọng để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, phát biểu 

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cho rằng, để CLB phát triển bền vững, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm, cần tăng cường kết nối giữa các thành viên thông qua các nền tảng trực tuyến. "Việc tận dụng các nhóm mạng xã hội sẽ giúp các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ tài liệu, đề xuất chủ đề sinh hoạt và hỗ trợ lẫn nhau. Khi các thành viên chủ động chia sẻ nhu cầu, Ban Chủ nhiệm và cán bộ Hội sẽ có điều kiện hỗ trợ kịp thời về kiến thức, phương pháp tổ chức, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt", bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh.

Đoàn công tác cũng đề nghị CLB tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội để tổ chức thêm các buổi truyền thông, tập huấn theo chuyên đề, cập nhật kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình và phát triển kinh tế hộ. Việc duy trì các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của hội viên sẽ góp phần nhân rộng mô hình và tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy những kết quả của Đề án 938 trong giai đoạn tới.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tham quan, khảo sát mô hình "Gia đình hạnh phúc" tại Điện Biên- Ảnh 4.

Thành viên CLB giao lưu, trao đổi ý kiến.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại xã Thanh Nưa, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam đã khảo sát bằng bảng hỏi đối với 30 lãnh đạo, cán bộ Hội và 50 hội viên, phụ nữ trên địa bàn; các đối tượng này không trùng với những người tham gia thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Đoàn cũng tổ chức thảo luận nhóm tại bản Nghịu với sự tham gia của đại diện lãnh đạo bản, hội viên, phụ nữ, cha mẹ tham gia các hoạt động của Đề án 938 cùng đại diện các mô hình, câu lạc bộ tiêu biểu. Những kết quả khảo sát và ý kiến thu thập được sẽ là cơ sở phục vụ đánh giá cuối kỳ Đề án 938 giai đoạn 2017-2027, đồng thời đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" được Chính phủ giao Hội LHPN Việt Nam chủ trì triển khai, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố. Sau gần 10 năm thực hiện, Đề án đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ; thúc đẩy nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực tại cơ sở, tăng cường truyền thông, giám sát, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, nhân văn và giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận