Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/08/2026 - 14:32 (GMT+7)

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026

Trường Hùng
TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026

Sáng 12/8, tại TP Hải Phòng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự còn có lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác gia đình - xã hội của Hội LHPN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và một số Chủ tịch Hội LHPN cấp xã, phường trên địa bàn TP Hải Phòng.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức trong thời điểm các cấp Hội bước vào triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Đây là dịp để cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết vào thực tiễn công tác Hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, nội dung, phương thức triển khai, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026- Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị.

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, công tác gia đình - xã hội của các cấp Hội đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Các cấp Hội đã tổ chức hơn 300 nghìn hoạt động truyền thông về giáo dục đời sống gia đình với hơn 21 triệu lượt người tham gia; duy trì trên 13 nghìn Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc"; hỗ trợ gần 47 nghìn hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Cùng với đó, hơn 35 nghìn "Mẹ đỡ đầu" đã đồng hành cùng trên 48 nghìn trẻ em mồ côi; hơn 2 nghìn Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được thành lập; gần 605 nghìn hộ đạt các tiêu chuẩn của Cuộc vận động. Các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội tiếp tục tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, bước vào giai đoạn mới, công tác gia đình - xã hội đứng trước nhiều tác động từ chuyển đổi số, đô thị hóa, già hóa dân số, biến đổi nhân khẩu học, biến đổi khí hậu và những thay đổi trong quy mô, cấu trúc, chức năng của gia đình. Điều đó đòi hỏi tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung, phương thức và cách tiếp cận, lấy nhu cầu thực tiễn của gia đình làm căn cứ xây dựng hoạt động, lấy sự thay đổi tích cực của từng gia đình làm thước đo hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội được định hướng tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ lớn: đổi mới cách tiếp cận trong công tác gia đình; nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an"; triển khai đồng bộ công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp liên ngành, huy động nguồn lực, ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026- Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam, trao đổi các nội dung trọng tâm tại Hội nghị.

Trong ngày làm việc thứ nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam, trao đổi các nội dung trọng tâm của nhiệm vụ "Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc", gắn với triển khai Nghị quyết 18/NQ-BCH về công tác dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2026-2030. Nội dung cũng tập trung vào Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an", nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường phối hợp liên ngành và vận động nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, Chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Trao đổi tại Hội nghị, bà Trương Thị Lượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, cho biết qua nghiên cứu hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, địa phương nhận thấy nhiều điểm mới so với các kỳ trước.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026- Ảnh 4.

Bà Trương Thị Lượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh, phát biểu

Theo bà Lượng, các nội dung hiện được quy định cụ thể hơn, cách thức đánh giá từng chỉ tiêu rõ ràng hơn. Vai trò của tổ chức Hội cũng được phân định rõ, từ nội dung Hội chủ trì đến nội dung cần phối hợp với các ngành, đơn vị. "Điểm đặc biệt đối với tiêu chí số 4 là các nội dung càng được quy định rõ, cụ thể hơn, liên quan đến các chỉ tiêu đối với từng nhóm xã, gồm nhóm xã thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư", bà Lượng chia sẻ.

Một nội dung khác nhận được nhiều quan tâm là mô hình "Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Trao đổi tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, cho rằng mô hình này có phạm vi hỗ trợ rộng hơn so với "Địa chỉ tin cậy" trước đây.

Nếu "Địa chỉ tin cậy" chủ yếu hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thì "Nhà an toàn" có thể tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trước nhiều khó khăn, vướng mắc khác trong cuộc sống hằng ngày; đồng thời tạo không gian để họ bày tỏ những vấn đề cần được hỗ trợ. Theo đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, tại những địa bàn đã có "Địa chỉ tin cậy", địa phương có thể tiếp tục nâng cấp theo hướng mở rộng đối tượng và nội dung hỗ trợ. Thành phần tham gia mô hình cũng được mở rộng với Chi hội trưởng phụ nữ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn cùng các ngành chức năng ở cơ sở.

TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Công tác Gia đình - Xã hội khu vực phía Bắc năm 2026- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Duyên, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, phát biểu

"Đây là những người có thể tiếp cận thông tin sớm và hỗ trợ phụ nữ ngay từ ban đầu", bà Duyên cho biết. Thực tế, không phải phụ nữ hay trẻ em nào gặp khó khăn cũng chủ động tìm đến tổ chức Hội hoặc cơ quan chức năng, vì vậy việc xây dựng mạng lưới gần dân sẽ giúp phát hiện, kết nối và hỗ trợ kịp thời hơn. 

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh dự kiến tăng cường truyền thông để phụ nữ biết đến địa chỉ, chức năng và cách tiếp cận mô hình "Nhà an toàn", qua đó nâng cao hiệu quả hỗ trợ từ cơ sở.

Buổi chiều 12/8, Hội nghị tiếp tục với các chuyên đề về kỹ năng làm cha mẹ bảo đảm an toàn cho trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện tiêu chí "3 sạch" trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an". Ngày 13/8, các đại biểu tham gia Hội thảo về vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh và góp ý tổng kết Đề án 938 giai đoạn 2017-2027, đề xuất định hướng giai đoạn 2028-2038. 

Qua Hội nghị, các cấp Hội tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm, cơ chế phối hợp và nguồn lực để nâng cao hiệu quả công tác gia đình - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận