Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
02/10/2025 - 12:14 (GMT+7)

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới

Bài, ảnh: Hải Yến
Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 2/10

Công tác bảo vệ, hỗ trợ phụ nữ và chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội LHPN triển khai rộng khắp. Hội đã không ngừng chăm lo, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những mảnh đời kém may mắn.

Sáng 2/10, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới; Sơ kết Đề án 938 "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", giai đoạn II (2022–2025) và Chương trình "Mẹ đỡ đầu", TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết, giai đoạn II (2022-2025) thực hiện Đề án 938 đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp. Đề án đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Trung ương đến địa phương. 

Nhiều mô hình, sáng kiến phát huy rõ vai trò của phụ nữ và tạo hiệu quả thiết thực

Trong quá trình triển khai Đề án 938, ngành Giáo dục Hải Phòng đã chỉ đạo đồng bộ, kịp thời, gắn với kế hoạch vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới hằng năm. Nhiều mô hình, sáng kiến đã phát huy rõ vai trò của phụ nữ và tạo hiệu quả thiết thực như: "Trường học hạnh phúc, tôn trọng quyền trẻ em"; phong trào "Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường"...

Tại Hội nghị, bà Trần Thu Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng - đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục lồng ghép Đề án 938 với việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các kế hoạch phát triển giáo dục của thành phố.

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới- Ảnh 1.

Bà Trần Thu Hằng, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng

Được biết, Hải Phòng là một trong 10 địa phương đầu tiên triển khai Đề án 404 giai đoạn 2016-2020 "Hỗ trợ phát triển các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất". Tiếp nối thành công đó, việc thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất" gắn với Đề án "Phát triển giáo dục mầm non 2018-2025" đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

"Với tinh thần "Đặt học sinh vào vị trí trung tâm của đổi mới giáo dục", Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN và các ban, ngành để mỗi ngôi trường thực sự là mái ấm an toàn, mỗi nữ giáo viên là tấm gương, mỗi phụ huynh là điểm tựa, cùng nhau nuôi dưỡng một thế hệ học sinh phát triển toàn diện, bản lĩnh, nhân ái", bà Trần Thu Hằng nhấn mạnh.

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới- Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 2/10

Đề xuất chính sách cho trẻ dưới 36 tháng tuổi tại các Khu công nghiệp

Theo báo cáo, tính đến tháng 9/2025, giai đoạn II (2022-2025) thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027", đã có 3/6 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, 3/6 chỉ tiêu còn lại đạt trên 90% và dự kiến hoàn thành vào cuối giai đoạn.

Theo đó, hơn 25 triệu hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức về giáo dục làm cha mẹ, từ đó áp dụng trong việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, an toàn, góp phần phòng ngừa trẻ em bị trầm cảm, bạo lực, xâm hại, suy dinh dưỡng, trẻ em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, nạo phá thai tuổi vị thành niên…

Bên cạnh đó, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức 2 Hội thảo nhằm thu thập các ý kiến đánh giá, đề xuất về các chính sách đảm bảo an toàn cho trẻ dưới 36 tháng tuổi tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội và Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động mà Hội LHPN Việt Nam tham gia góp ý kiến, cung cấp các cơ sở thực tiễn để thúc đẩy việc ban hành Đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có KCN, KCX từ năm 2024 - 2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới- Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 2/10

Các cấp Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới các mô hình, câu lạc bộ nhằm vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội, cụ thể: Hơn 5.000 mô hình giáo dục cha mẹ được thành lập; 2.026 câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được thành lập, hỗ trợ 21.535 trẻ em vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về luật pháp, kỹ năng sống, giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng bảo vệ bản thân, an toàn trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, hướng nghiệp…

Nghẹn ngào người mẹ đỡ đầu 43 đứa con

Đặc biệt, trong quá trình triển khai Đề án, công tác hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi được các cấp Hội chú trọng triển khai thông qua việc thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Bà Đào Thị Thanh An - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau - một người mẹ đỡ đầu ở tỉnh Cà Mau, đến nay, đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho 43 bé. Đằng sau con số ấy là biết bao câu chuyện đầy xót xa: 10 cháu mồ côi cha mẹ vì đại dịch Covid-19, 4 cháu phải tự lập giữa tuổi thơ còn dang dở, số còn lại sống nương nhờ ông bà hoặc người thân.

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới- Ảnh 4.

Bà Đào Thị Thanh An - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau - đã nhận làm mẹ đỡ đầu cho 43 trẻ nhỏ

Cả hội trường đã nghẹn ngào nước mắt khi nghe chị Thanh An chia sẻ: "Tuyết Lam, Đăng Khôi và Tường Lam là 3 bé con nuôi đầu tiên trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu" của tôi. Cha các bé bị nhiễm Covid-19 và mất. Tôi đã vận động cất cho 4 mẹ con một căn nhà lá che nắng che mưa qua ngày. Ngày 25 Tết, ngôi nhà mới của mẹ con vừa được cất xong, thì đến 28 Tết, chị ôm hũ tro cốt của chồng trở về quê. Khi mọi nhà đang tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón Tết, thì ở căn nhà nhỏ ấy, tài sản đáng giá nhất của mẹ con chị chỉ là chiếc bàn thờ dựng vội bằng vài tấm ván thô sơ, trên đó đặt hũ tro cốt của chồng".

Chương trình "Mẹ đỡ đầu": Gần 250 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi

Theo báo cáo, sau gần 4 năm triển khai (2021-2025), các cấp Hội LHPN Việt Nam đã vận động 243,65 tỷ đồng, nhận đỡ đầu cho 37.765 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do Covid-19.

Trong chương trình, 34 tập thể, cá nhân (trong đó 14 tập thể và 20 cá nhân) tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã được nhận bằng khen của TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Đề án 938: Hành trình đồng hành cùng phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội mới- Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Đáng chú ý, từ năm 2022 đến tháng 12/2024, đã có gần 5.000 vụ việc liên quan bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em được các cấp Hội tham gia tư vấn giải quyết; phát hiện hơn 1.600 trường hợp phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình, bị buôn bán; giúp đỡ hỗ trợ gần 1.500 trường hợp tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ trợ giúp xã hội.

Tại Hội nghị, TƯ Hội LHPN Việt Nam cho biết, trong thời gian tiếp theo, Đề án 938 sẽ tiếp tục thực hiện 3 nội dung trọng tâm, gồm: phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; đảm bảo an toàn thực phẩm; và giáo dục kỹ năng làm cha mẹ (chú trọng giáo dục cha mẹ có con dưới 16 tuổi).

Đồng thời, Đề án sẽ quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội mới phát sinh liên quan tới phụ nữ và trẻ em như: an toàn trên không gian mạng, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần… Trong đó, thiết lập cơ chế giám sát và phản biện xã hội đối với các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em thông qua việc thành lập các nhóm giám sát cộng đồng. Đặc biệt, sẽ tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để tham mưu, đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội đặt ra.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận