Từ mọi miền Tổ quốc, con cháu Lạc Hồng hướng về nguồn cội
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hương khai lễ. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN
Các địa phương tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm, thể hiện lòng biết ơn và truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức trang nghiêm, thành kính tại nhiều địa phương để những người con đất Việt trên mọi miền Tổ quốc cùng hướng về cội nguồn dân tộc.
Vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc ôn lại truyền thống dựng nước của cha ông
Tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải), tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, mở đầu buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thực hiện nghi thức dâng hương khai lễ. Những nén tâm hương được kính cẩn dâng lên anh linh các vị Vua Hùng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng đất cực Nam. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)
Để bày tỏ lòng tri ân đối với công đức cao dày của Tổ tiên, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Quang Ngời đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.
Đồng chí đồng thời thực hiện nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh Tổ tiên về những thành tựu và nguyện vọng của người dân nơi vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng.
Sau phần tế lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành dâng hương và lễ vật của tỉnh Cà Mau cùng tỉnh Phú Thọ tại điện thờ Vua Hùng. Nghi thức được thực hiện trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của những người con mang dòng máu Lạc Hồng, luôn một lòng hướng với cội nguồn dân tộc.
Gìn giữ tín ngưỡng thờ Hùng Vương trên quê hương Thủ đô Kháng chiến
Trong tâm thức người Việt, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, kết nối các thế hệ qua hàng nghìn năm lịch sử.
Trên mảnh đất Thái Nguyên, quê hương của Thủ đô kháng chiến năm xưa, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, tín ngưỡng ấy vẫn được gìn giữ, lan tỏa bền bỉ qua không gian văn hóa đặc biệt, đó là Đình Hùng Vương, tọa lạc tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Lễ rước Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Quốc Mẫu Âu Cơ, các Vua Hùng, Bác Hồ trên các phố tại Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)
Đình Hùng Vương có lịch sử hơn một thế kỷ, ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ thờ thổ thần của người dân địa phương. Sau năm 1945, các bậc cao niên đã về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) xin chân hương về thờ, từ đó hình thành nơi thờ tự các Vua Hùng ngay trên mảnh đất Thái Nguyên. Trải qua thời gian, đình trở thành điểm tựa tâm linh, nơi người dân và du khách tìm về dâng hương, tri ân công đức Tổ tiên.
Đình Hùng Vương được Ban Quản lý Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) chuyển giao nhiều di vật tối linh là di sản Quốc gia như: Thánh Hiệu, Ngọc Phả nói về lịch sử 18 đời Vương triều Hùng Vương; bát hương bằng đá thờ 18 đời Vương triều Hùng Vương; bát hương bằng đá thờ Quốc Mẫu Âu Cơ; bát hương bằng đồng thờ Lạc Long Quân; lư hương đá nặng 1,7 tấn trước cửa Đền Hạ - nơi mẹ Âu Cơ sinh 100 con, đây là lư hương bán thiên “độc nhất vô nhị” đã thờ lâu đời ở Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).
Đặc biệt, năm 2015, tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ bằng đồng đã được đúc xong và được chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên đặt tại di tích. Đây là hai pho tượng chỉ có tại Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và đình Hùng Vương (tỉnh Thái Nguyên).
Hằng năm, vào dịp mùng 10 tháng 3 âm lịch, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đình Hùng Vương được tổ chức trang trọng, với đầy đủ các nghi thức truyền thống như cáo yết, tế lễ, rước kiệu, dâng hương... với sự tham gia của hàng trăm người dân thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi khác nhau.
Lễ rước kiệu Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đức Quốc Mẫu Âu Cơ, các Vua Hùng, Bác Hồ trên các phố tại Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)
Ấn tượng nhất là sự xuất hiện của 100 người con của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ trong trang phục thời đại Hùng Vương do chính học sinh Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương đảm nhiệm.
Theo ông Trần Đình Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên: Việc tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương đến đông đảo nhân dân và du khách.
Không chỉ thu hút người dân địa phương, lễ hội còn để lại nhiều ấn tượng với du khách thập phương.
Tri ân công lao dựng nước của các tiền nhân
Ngày 26/4, tại Nhà thờ Hùng Vương thuộc Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.
Chương trình được tổ chức với các nghi thức truyền thống như cúng tế, dâng lễ vật, đọc văn khấn và dâng hương tưởng niệm, thể hiện lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của tiền nhân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang nhấn mạnh với niềm tự hào về công lao dựng nước của các vua Hùng, đồng thời trân trọng tư tưởng, đạo lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền lại cho các thế hệ qua lời căn dặn “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước,” những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Trên cơ sở kế thừa và tiếp nối truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời đẩy mạnh hội nhập, góp phần cùng cộng đồng quốc tế vun đắp hòa bình, hữu nghị.
Vĩnh Long là một trong số ít địa phương ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có gian thờ Quốc Tổ Hùng Vương và các bậc tiền hiền thời vua Hùng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là hoạt động được tỉnh tổ chức thường niên nhằm bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước, đồng thời giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” bồi đắp lòng yêu nước, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ, qua đó góp phần hình thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh hướng về cội nguồn dân tộc.
Học sinh tham quan trưng bày hình ảnh về hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức chuỗi hoạt động phong phú tại Bảo tàng tỉnh, kết hợp hài hòa giữa phần lễ và phần hội để thu hút đông đảo người dân địa phương cùng tham gia.
Nổi bật là trưng bày, triển lãm chuyên đề “Thời kỳ Hùng Vương qua tư liệu hình ảnh,” không gian triển lãm sách về lịch sử, văn hóa dân tộc qua các thời kỳ, cùng các chương trình nghệ thuật như cải lương “Bức Ngôn đồ Đại Việt”, múa rối nước...
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục do các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tạo không khí vui tươi, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
Hàng ngàn người dân và du khách tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đà Lạt
Cũng trong ngày 26/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Âu Lạc (thuộc Khu du lịch thác Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt) với sự tham gia của hàng ngàn người dân và du khách.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt để tham dự đám rước lễ vật dâng cúng Quốc tổ từ đền Trung lên đền Thượng tại khu du lịch thác Prenn.
Trong không khí trang nghiêm, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, thay mặt cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Lâm Đồng kính cẩn tưởng nhớ đến công ơn dựng nước của các vua Hùng.
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đọc Chúc văn ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn, khắc ghi công ơn dựng nước của các đời Vua Hùng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Kết thúc phần lễ, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như biểu diễn nghệ thuật dân gian, các trò chơi dân gian, phiên chợ quà quê, thi đấu cờ.
Dịp này, Ban tổ chức cũng ra mắt không gian giới thiệu Nghệ thuật ẩm trà Việt Nam; không gian thư pháp và triển lãm tranh dân gian Việt Nam thu hút đông đảo khách đến thưởng lãm.
Để chuẩn bị chu đáo cho Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày 25/4, tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức Hội thi trang trí mâm lễ vật, cắm hoa, trang trí lẵng hoa dâng hương các vua Hùng có sự tham gia của nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn tranh tài.
Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu về truyền thống dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.
Khẳng định bản sắc và sức sống của văn hóa Việt
Ngày 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, với sự tham dự của đông đảo nhân dân và du khách.
Chương trình Giỗ Tổ được tổ chức trang trọng với màn tấu chiêng Ê Đê, múa lân-sư-rồng; đánh trống, đánh chiêng khai lễ. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Tế truyền thống, đọc chúc văn dâng lên các Vua Hùng và ôn lại lịch sử dựng nước hào hùng từ thời các Vua Hùng dựng nước đến công cuộc giữ nước, đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Lễ dâng vật phẩm và dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Vua Hùng.
Đọc Chúc văn tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), dâng lên các Vua Hùng và ôn lại lịch sử dựng nước hào hùng từ thời các Vua Hùng dựng nước đến công cuộc giữ nước, đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 45 dân tộc trong tỉnh báo công lên các Vua Hùng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua.
Trước anh linh các vị Vua Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, chung tay đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc;” đồng thời, nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, ra sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.
Đội Tế nữ quan thực hiện Lễ tế truyền thống. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
Sau phần lễ, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách, học sinh đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại tỉnh Đắk Lắk được tổ chức với quy mô mở rộng hơn, lớn hơn so với mọi năm, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong tỉnh.
Sau phần nghi lễ, nhiều hoạt động được tổ chức trong phần hội như viết Thư pháp; trưng bày triển lãm ảnh và giới thiệu ẩm thực truyền thống, đặc sản của địa phương, sản phẩm OCOP; biểu diễn hát quan họ...
Con cháu Lạc Hồng vùng Châu thổ sông Cửu Long tưởng niệm và tri ân Quốc Tổ Hùng Vương
Hòa cùng không khí phấn khởi của cả nước, tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ và tri ân các vị Vua Hùng, cùng những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp Lê Thanh Hùng bày tỏ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tri ân công đức các Vua Hùng - những người đã có công dựng nước, mà còn là điểm hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hun đúc ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hiệp xin nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Tiên Rồng, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để xây dựng Tân Hiệp ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chánh tế Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương đọc chúc văn, ghi nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ 24-26/4 (mùng 8-10/3 âm lịch) tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Thi đấu cờ vua, cờ tướng, hội thi gói và nấu bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, giao lưu đờn ca tài tử, triển lãm hình ảnh về thành tựu văn hóa-xã hội thời đại Vua Hùng với chủ đề “An Giang - Tự hào cội nguồn, vững bước tương lai,” trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP...
Qua đó, “con cháu Lạc Hồng” nơi vùng Châu thổ sông Cửu Long tưởng niệm và tri ân công lao Quốc Tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và cội nguồn văn hóa Việt; gắn kết cộng đồng, tạo không gian để người dân cùng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật, tăng cường sự gắn bó và tự hào về truyền thống.
Đồng thời, quảng bá văn hóa-du lịch, giới thiệu bản sắc văn hóa An Giang và hình ảnh “Tự hào cội nguồn, vững bước tương lai” đến du khách trong và ngoài tỉnh; trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm thành tựu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương và quảng bá thương hiệu.
Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương ở xã Tân Hiệp được xây dựng năm 1957, theo nguyện vọng của nhân dân địa phương để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Việc xây dựng đền xuất phát từ lòng biết ơn, truyền thống uống nước nhớ nguồn cũng như mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc của người dân An Giang nói chung, Tân Hiệp nói riêng, luôn hướng về cội nguồn, khẳng định bản sắc và sức sống của văn hóa Việt trong thời đại mới.