Tác động tư tưởng của những cặp vợ chồng sinh con một bề để không đẻ thêm

An Khê
31/10/2023 - 19:00
Tác động tư tưởng của những cặp vợ chồng sinh con một bề để không đẻ thêm

Phụ nữ dân tộc ở xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Là một địa bàn có đông dân tộc thiểu số (DTTS), cụ thể là người Cao Lan, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vẫn còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu và tư tưởng bất bình đẳng giới.

Xã Đèo Gia nằm cách trung tâm huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, 20km, chia thành 7 thôn với 1.148 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Kinh và dân tộc Cao Lan (chiếm 70%). Trong đó Hội LHPN xã có 7 chi hội tại 7 thôn trên địa bàn xã và có 827 hội viên phụ nữ.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, ảnh hưởng tâm lý của những cặp vợ chồng khi sinh con một bề - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Theo bà Hoàng Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Đèo Gia, hiện tại, trong cộng đồng người DTTS nơi đây đang mất cân bằng giới tính, tỷ lệ trẻ em trai nhiều hơn trẻ em gái. Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, đánh vào tâm lý của những cặp vợ chồng khi sinh con một bề, dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe người mẹ, người vợ và kinh tế gia đình. 

"Những gia đình sinh 2 con gái vẫn có tư tưởng sinh thêm con trai, nhất là những gia đình có bố mẹ già", bà Hoàng Thị Bích cho biết. Mặc dù hiện nay có nhiều cặp vợ chồng trẻ không còn quan điểm này, song những người già vẫn muốn có cháu trai nối dõi nên đã ảnh hưởng đến tư tưởng của các cặp vợ chồng trẻ, hoặc gây áp lực lên họ.

Ngoài ra, trên địa bàn xã có nhiều chị em không có việc làm ổn định, một số gia đình vợ chồng đều đi làm xa, không có thời gian chăm sóc con cái. Cũng có nhiều cặp vợ chồng do công việc khi đi làm ăn xa đã dẫn đến ly hôn, gây hệ lụy cho con cái. Bên cạnh đó, hiện nay, việc thực hiện các hương ước, quy ước trong việc tổ chức tang lễ, vẫn còn tổ chức ăn uống rườm rà, ảnh hưởng đến kinh tế của các gia đình.

Được sự quan tâm của các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương và hội cấp trên, Hội LHPN xã Đèo Gia đã có nhiều biện pháp nhằm loại bỏ tư tưởng lạc hậu trong các gia đình người DTTS. Đặc biệt là việc tuyên truyền thực hiện Dự án 8 đến 7/7 chi hội, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự. Qua các buổi tuyên truyền, nhiều chị em đã nhận thức được tình trạng bất bình đẳng giới, thay đổi tư tưởng về giới, để từ đó không phân biệt đối xử giữa con trai, con gái, chăm sóc con cái bình đẳng như nhau.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, ảnh hưởng tâm lý của những cặp vợ chồng khi sinh con một bề - Ảnh 4.

Qua các buổi tuyên truyền, người dân đã nhận thức được tình trạng bất bình đẳng giới, thay đổi tư tưởng về giới, để từ đó không phân biệt đối xử giữa con trai, con gái, chăm sóc con cái bình đẳng như nhau

Để thiết thực hơn trong biện pháp tuyên truyền, Hội LHPN xã Đèo Gia đã thành lập 7 tổ truyền thông cộng đồng để nắm bắt các trường hợp cần thiết, kịp thời tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ hoặc gia đình có tư tưởng bất bình đẳng giới.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, ảnh hưởng tâm lý của những cặp vợ chồng khi sinh con một bề - Ảnh 5.

Hội LHPN xã Đèo Gia đã thành lập 7 tổ truyền thông cộng đồng để nắm bắt các trường hợp cần thiết, kịp thời tuyên truyền, vận động phụ nữ hoặc gia đình có tư tưởng bất bình đẳng giới

"Hội thực hiện hướng dẫn các tổ truyền thông cộng đồng xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng tháng, lựa chọn các nội dung phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tuyên truyền tại các hội nghị, hoặc nhóm, có thể nắm bắt những gia đình còn phong tục lạc hậu để công tác tuyên truyền vận động đạt kết quả như mong muốn", bà Hoàng Thị Bích cho biết.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề, ảnh hưởng tâm lý của những cặp vợ chồng khi sinh con một bề - Ảnh 6.

Phụ nữ xã Đèo Gia đã có những suy nghĩ tiến bộ hơn về bình đẳng giới

Trong thời gian qua, Hội LHPN xã Đèo Gia đã tổ chức nhiều các hoạt động sân khấu hóa để tuyên truyền về bình đẳng giới, hái hoa dân chủ, diễn tiểu phẩm thiết thực đối với đời sống người dân, nâng cao quá trình tiếp thu kiến thức qua các tình huống thực tế. Hội cũng tổ chức giao lưu giữa các tổ truyền thông cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông; tăng cường các buổi sinh hoạt hội và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn, và các nhóm mạng xã hội phụ nữ.

Bà Hoàng Thị Bích cũng khẳng định, Hội thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất có thể để từng bước thay đổi định kiến giới; xây dựng các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới; đảm bảo sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động của cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm