Tử vong do mua thuốc trên mạng, không dám đến bệnh viện vì sợ Covid-19

Linh Trần
14/06/2021 - 16:33
Tử vong do mua thuốc trên mạng, không dám đến bệnh viện vì sợ Covid-19

Phân luồng khám sàng lọc tại BV Đa khoa Thạch Thất

Bệnh nhân có tiền sử gout mãn tính, viêm loét dạ dày, suy thận mãn tính. Tuy nhiên, vì sợ Covid-19, bệnh nhân không đến khám định kỳ mà tự mua thuốc trên mạng sử dụng, dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 14/6, bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc BV Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, tại BV vừa có một trường hợp tử vong do tự điều trị bằng thuốc mua trên mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi bệnh nhân sợ Covid-19, không dám đi khám định kỳ mà tự mua thuốc trên mạng xã hội. 

Theo đó, bệnh nhân là nam (64 tuổi), từng bị gout mãn tính, viêm loét dạ dày, suy thận mãn tính. Trước đó, bệnh nhân vì lo sợ dịch bệnh COVID-19 nên không đến cơ sở y tế để thăm khám định kỳ mà tự điều trị ở nhà bằng thuốc mua trên mạng. Sau khi sử dụng thuốc tự mua,  bệnh nhân có biểu hiện tím tái, nôn ra máu, gia đình đưa đến BV Đa khoa Thạch Thất cấp cứu.

Tại BV, bệnh nhân đã ngừng thở, máu không ngừng chảy ra ở miệng và mũi. Bác sĩ thăm khám thấy mạch không, huyết áp không, không bắt được mạch cảnh ở bẹn. Ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản,… Sau 15 phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại. Các bác sĩ tiến hành sonde dạ dày ra khoảng 500ml máu đỏ tươi và tiếp tục được cấp cứu, cầm máu.

Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn, bệnh nhân đến viện quá muộn dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không qua khỏi.

Ngoài trường hợp trên, BV cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân khác nguy kịch do sợ Covid-19 nên không đến BV. Bác sĩ Nguyễn Phức (Khoa Ngoại, BV Đa khoa Thạch Thất) cho biết, ngày 1/6/2021 BV tiếp nhận bệnh nhi N.B.A. (8 tuổi) vào viện trong tình trạng người lờ đờ, mệt mỏi, sốt cao, đau khắp ổ bụng. Gia đình cho biết trẻ đau bụng ở nhà 2 ngày nay chưa điều trị gì, do sợ Covid-19 nên không đưa trẻ đi viện để khám.

Ngay sau đó, trưởng kíp trực đã thăm khám cho bệnh nhi, nghi ngờ viêm ruột thừa đã vỡ nên nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu. Các xét nghiệm cận lâm sàng đều cho thấy bệnh nhi đã bị việm ruột thừa và có rối loạn đông máu tình trạng rất nguy kịch.

Theo bác sĩ Phức, khi mở ổ bụng của bệnh nhi thấy có rất nhiều mủ do viêm ruột thừa đã vỡ dẫn tới tình trạng viêm phúc mạc toàn thể. Kíp mổ nhanh chóng tiến hành cắt ruột thừa cố gắng lau rửa sạch ổ bụng, đảm bảo tính an toàn và thẩm mĩ cho trẻ. Tuy nhiên, do tình trạng rối loạn đông máu khiến cho bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm, vì vậy kíp mổ phải hồi sức tích cực và truyền 1 đơn vị plasma.

Trong và sau mổ, tình trạng bệnh nhi ổn định, chỉ sau 2 ngày điều trị bệnh nhân đã vận động nhẹ nhàng, tinh thần hồi phục .Sau một tuần điều trị bệnh nhi đã được xuất viện.

Bác sĩ Vương Trung Kiên cho biết, thời gian qua, BV đã tiếp nhận một số bệnh nhân nặng, thậm chí tử vong. Hầu hết mọi người cho biết đều có triệu chứng từ trước, nhưng sợ dịch Covid-19 nên không đi khám, chỉ khi nặng quá mới đến BV.

Theo bác sĩ Kiên, khi đến BV viện khám, điều trị, mọi người sẽ luôn đảm bảo được giãn cách, phân luồng và sàng lọc ngay từ cổng BV. Vì thế, khi có bất thường về sức khỏe, người dân cần liên hệ đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Người dân đừng ngại dịch Covid-19 mà không đi khám hoặc khám muộn, dẫn đến mất cơ hội được điều trị của người bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm