Tu Vũ (Phú Thọ): Mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo

An Khê
01/06/2023 - 16:04
Tu Vũ (Phú Thọ): Mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, Hội LHPN huyện tham quan HTX kinh doanh bưởi Tu Vũ

Tình hình thời tiết không thuận lợi, khô hạn kéo dài ảnh hưởng đến diện tích cây trồng hoa màu. Giá cả vật nuôi, lương thực không ổn định đã tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế của một bộ phận hội viên làm nông nghiệp tại xã Tu Vũ, huyện Thanh Thùy, tỉnh Phú Thọ. Chính vì vậy, Hội LHPN xã đã có nhiều biện pháp giúp hội viên khắc phục khó khăn, xóa đỏi, giảm nghèo, tăng giàu.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Vũ, Hội đã tuyên truyền hướng dẫn phụ nữ hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hàng năm chỉ đạo 19 chi hội rà soát hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ có kế hoạch giúp đỡ thoát nghèo. Mỗi năm Hội giúp được 1 đến 3 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo địa phương còn 0,37%, hộ cận nghèo 0,3%.

Tu Vũ (Phú Thọ): Mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo - Ảnh 1.

bà Nguyễn Thị Minh Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Tu Vũ, Thanh Thùy, tỉnh Phú Thọ

Để đạt được những kết quả như trên, Hội LHPN xã đã thực hiện nhiều mô hình hay, phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương. Trước hết là các hoạt động của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), tổ liên kết (TLK) do phụ nữ tham gia quản lý và mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Hội Phụ nữ các cấp hỗ trợ.

Tu Vũ (Phú Thọ): Mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo - Ảnh 2.

HTX Bưởi Tu Vũ được thành lập góp phần tăng thu nhập giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo

Bà Minh Thu cho ví dụ, như mô hình HTX Bưởi Tu Vũ, từ khi thành lập đã được sự quan tâm hỗ trợ về máy móc, khoa học kỹ thuật, cũng như nguồn kinh phí của Hội LHPN tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh Phú Thọ. Các thành viên trong HTX được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình trồng, chăm sóc cây bưởi để cùng nhau tạo ra sản phẩm có chất lượng cũng như liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. HTX Bưởi Tu Vũ được thành lập góp phần tăng thu nhập giúp giải quyết việc làm, giảm nghèo. Thu nhập bình quân mỗi hộ 15 đến 20 triệu đồng/vụ (đã trừ chi phí).

"Tuy nhiên, do giá cả thị trường không ổn định, hiệu quả kinh tế từ cây bưởi trong 2 năm trở lại đây chưa cao. Đầu ra cho sản phẩm chưa ổn định, các hộ trong hợp tác xã chủ yếu bán lẻ cho thương lái, người tiêu dùng tại địa phương. Chúng tôi đang khắc phục vấn đề này", bà Minh Thu cho biết.

Mô hình TLK nuôi gà Ri thương phẩm cũng là một mô hình giảm nghèo hiệu quả. Được thành lập vào tháng 12/2020, số thành viên ban đầu tham gia là 7 hộ, đến nay đã có 21 lượt hội viên được tham gia mô hình. Số vốn được hỗ trợ 70 triệu, số vốn tự có của các thành viên 10 triệu đồng/hộ. Mô hình TLK nuôi gà có 100% chủ lực là hội viên phụ nữ. Nuôi gà Ri Lai thời gian xuất chuồng nhanh, tái đàn sớm. Lợi nhuận thu về sau một đợt xuất chuồng, trừ chi phí cho lãi bình quân từ 19 - 23 triệu đồng/năm, tùy thuộc vào giá thị trường.

Còn nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp hội viên giảm nghèo tại địa phương. Đó là nhờ công tác Hội và phong trào phụ nữ xã luôn được duy trì và phát triển. Các chương trình, kế hoạch công tác Hội được vận dụng linh hoạt, sáng tạo, triển khai sâu rộng, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần tuyên truyền hội viên, phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Tu Vũ (Phú Thọ): Mỗi năm đều có hội viên thoát nghèo - Ảnh 3.

Mô hình tổ liên kết nuôi gà Ri cũng là một mô hình giảm nghèo hiệu quả

Mặc dù vậy, theo Chủ tịch Hội LHPN xã, vẫn còn có nhiều khó khăn cần khắc phục, đó là một số mô hình hoạt động không có nguồn kinh phí hỗ trợ nên kết quả chưa cao. Kinh phí hoạt động của Hội còn khó khăn, kinh phí chi cho Chi hội trưởng quá thấp. Công tác vận động xã hội hóa nguồn lực phục vụ hoạt động Hội còn hạn chế.

Bởi vậy, Hội LHPN xã Tu Vũ mong được Hội cấp trên tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình điểm tại cơ sở. Tổ chức cho cán bộ Hội các cấp thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các mô hình hay, sáng tạo trong và ngoài tỉnh để học tập, nhân rộng, từ đó có nhiều cách làm kinh tế hay, tăng thu nhập cho gia đình, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm